Tag: bác sĩ nội trú

Hàn Quốc điều tra vụ bé gái rơi xuống mương tử vong vì 9 bệnh viện từ chối cấp cứu

Một bé gái 33 tháng tuổi ở Hàn Quốc bị rơi xuống mương và tử vong, khi bị 9 bệnh viện từ chối cấp cứu.

"Chân" bác sĩ, ghế trường y

TTCT - Tại sao giải pháp cho việc thiếu bác sĩ không thể đơn giản chỉ là tăng cả số lượng lẫn thời gian đào tạo thầy thuốc?

Tin tức sáng 27-2: Quy định mới cho người nước ngoài và Việt kiều mua nhà ở Việt Nam thế nào?

Tin tức đáng chú ý: Người nước ngoài và Việt kiều mua nhà ở Việt Nam thế nào? Kỷ niệm 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú - hệ đào tạo nhân tài ngành y; 3.066 kênh, trang nội dung trực tuyến được khuyến nghị chọn quảng cáo...

Công trình nghiên cứu mới về kỹ thuật phân tích lệch bội tinh trùng

Sau gần một năm nghiên cứu và chờ đợi hội đồng chuyên môn xét duyệt, công trình nghiên cứu “Hoàn thiện kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ (FISH) trong phân tích lệch bội nhiễm sắc thể tinh trùng” đã được đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam.

Thanh Hóa hỗ trợ 450 triệu đồng cho mỗi bác sĩ về công tác tại xã miền núi

TTO - Ngày 13-1, nguồn tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, HĐND tỉnh này vừa ban hành nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao, bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh giai đoạn 2022- 2025.

Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch: Những dòng tin nhắn cuối cùng...

TTO - Trước khi chuyển bệnh nhân không qua khỏi do COVID-19 đi an táng thì chiếc điện thoại iPhone xanh rêu của bệnh nhân sáng màn hình. Ai đã nhắn gì cho người xấu số? Một bác sĩ trẻ đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này.

Trái tim nói điều gì với  bác sĩ Pun-Chong?

TTO - Bác sĩ Pun-Chong tâm sự: "Tôi không ngừng trăn trở về hình ảnh gia đình bệnh nhân phải ngủ dưới sàn nhà. Tôi quyết định phải làm điều gì đó cho họ".

ĐH Y dược TP.HCM lần đầu mở ngành tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ

TTO - Năm 2019, Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ mở thêm ba ngành mới bậc sau đại học đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, trong đó có ngành tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ.

Đồng nghiệp nhớ thương nữ bác sĩ chọn cái chết để sinh con

TTO - Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, bác sĩ Khoa Cơ xương khớp đã qua đời sau gần 3 năm từ chối điều trị ung thư tuyến vỏ thượng thận để sinh thêm một đứa con.

Nữ bác sĩ từ chối điều trị ung thư để sinh con đã qua đời

TTO - Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, đã qua đời ngày 16-11, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vỏ tuyến thượng thận. Điều đặc biệt, bác sĩ Hạnh từng từ chối điều trị để sinh con.