17/11/2025 07:21 GMT+7

Đặc vụ Mỹ bắt 81 người nhập cư chỉ trong vài giờ ở một thành phố

Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ ít nhất 81 người tại thành phố Charlotte, bang North Carolina của Mỹ vào cuối tuần qua, đánh dấu leo thang chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.


nhập cư - Ảnh 1.

Người dân biểu tình khi các cơ quan liên bang tiến hành truy quét tại Charlotte, mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư trái phép. Ảnh chụp tại Raleigh, bang North Carolina, Mỹ ngày 16-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trên mạng xã hội vào sáng 16-11 (giờ địa phương), ông Gregory Bovino - quan chức Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ lãnh đạo chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp tại Los Angeles và Chicago trước khi đến Charlotte - cho biết đặc vụ đã thực hiện các vụ bắt giữ tại bang North Carolina chỉ trong khoảng 5 giờ vào ngày 15-11.

Đó là ngày đầu tiên họ hoạt động ở thành phố Charlotte. Ông Bovino thông báo nhiều người bị bắt "từng phạm tội và vi phạm nhập cư nghiêm trọng". Ít nhất 81 người bị bắt tại thành phố Charlotte.

Lực lượng Tuần tra biên giới và Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) chưa bình luận. Bộ An ninh Nội địa, cơ quan giám sát các đơn vị này, cũng chưa lên tiếng.

Trục xuất quy mô lớn và thực thi nghiêm ngặt luật nhập cư là một phần quan trọng trong chính sách đối nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, các đặc vụ liên bang đã tiến hành các cuộc truy quét tại những thành phố phần lớn do thành viên Đảng Dân chủ lãnh đạo, cùng với các khu vực nông thôn bảo thủ hơn.

Những hành động này đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn tại các thành phố bị ảnh hưởng, khi người dân thường đối đầu với các đặc vụ nhập cư trong lúc họ tìm cách bắt giữ những người bị nghi ở Mỹ trái phép. 

Các nhóm bảo vệ quyền lợi người nhập cư và những tổ chức khác cáo buộc chính quyền ông Trump bắt giữ trái phép hàng loạt công dân tuân thủ pháp luật trong các cuộc truy quét.

Hôm 15-11, các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói rằng các cuộc truy quét tại Charlotte là phản ứng trước việc giới chức địa phương từ chối thực hiện gần 1.400 yêu cầu "giam giữ" của các quan chức nhập cư nhằm giam giữ nghi phạm lên tới 48 giờ, vượt quá thời gian mà họ lẽ ra được thả.

Thị trưởng Charlotte, bà Vi Lyles thuộc Đảng Dân chủ, và các quan chức thành phố đã kêu gọi người dân tìm kiếm sự hỗ trợ, bao gồm từ Sở Cảnh sát Charlotte và hạt Mecklenburg, đơn vị không tham gia vào các cuộc truy quét của liên bang.

Mỹ bắt giữ 81 người trong ngày đầu tiên của chiến dịch truy quét nhập cư ở thành phố Charlotte - Ảnh 2.Chính quyền ông Trump nêu nhiều loại bệnh lý có thể bị từ chối cấp visa nhập cư Mỹ

Hãng tin AFP ngày 14-11 đưa tin Mỹ sẽ xem xét tình trạng bệnh lý và sức khỏe người phụ thuộc là lý do để từ chối cấp thị thực (visa) nhập cư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất