09/03/2026 17:30 GMT+7

Giá dầu vượt 100 USD/thùng, G7 muốn xả khẩn 300-400 triệu thùng dự trữ

Giới chức Mỹ cho rằng việc xả từ 300 đến 400 triệu thùng dầu là mức hợp lý, tương đương khoảng 25-35% trong tổng số 1,2 tỉ thùng dự trữ.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng, G7 muốn xả khẩn 300-400 triệu thùng dự trữ - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Trung Đông gây ra sự tăng giá dầu, đe dọa nền kinh tế toàn cầu - Ảnh: EPA

Theo báo Guardian ngày 9-3, các bộ trưởng tài chính G7 đang chuẩn bị thảo luận việc xả kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp sau khi cuộc chiến giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu kể từ năm 2022.

Theo báo cáo của báo Financial Times, nội dung này được thảo luận trong một cuộc họp trực tuyến do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) điều phối.

Hiện ba quốc gia thuộc G7, trong đó có Mỹ, được cho là đã ủng hộ phương án giải phóng nguồn dự trữ khẩn cấp do 32 quốc gia thành viên IEA nắm giữ.

IEA duy trì các kho dự trữ dầu chiến lược như một phần của cơ chế ứng phó khẩn cấp nhằm giúp các quốc gia đối phó với các cú sốc về giá năng lượng.

Giới chức Mỹ cho rằng việc xả khoảng 300 - 400 triệu thùng là phù hợp, tương đương 25 - 35% trong tổng số khoảng 1,2 tỉ thùng dự trữ.

Một phát ngôn viên cho biết các nhóm điều phối cung ứng dầu khí của EU cũng sẽ họp vào ngày 12-3 để đánh giá tác động của xung đột đối với nguồn cung năng lượng của khối. Các quốc gia EU hiện được yêu cầu duy trì lượng dầu dự trữ đủ dùng trong ít nhất 90 ngày.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang phản ứng mạnh trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Sáng 9-3, giá khí đốt kỳ hạn tại Anh tăng 19% lên 163 pence/therm, trong khi giá khí đốt chuẩn tại châu Âu tăng 16% lên 62 euro/MWh.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt bằng đường biển của thế giới - trên thực tế đã bị đóng cửa trong một tuần qua.

Trong phiên giao dịch sớm ngày 9-3, giá dầu Brent có lúc tăng vọt 29% lên 119,50 USD/thùng, trước khi hạ nhiệt xuống 106,73 USD sau thông tin về cuộc họp của G7.

Dù từng cam kết giảm lạm phát và chi phí năng lượng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-3 cho rằng giá dầu tăng là "cái giá rất nhỏ" phải trả cho "sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới", đồng thời gọi đây là hệ quả ngắn hạn của cuộc chiến nhằm vào Iran.

Ngược lại, phía Iran cảnh báo các cuộc không kích của Mỹ và Israel có thể khiến giá dầu tiếp tục leo thang.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố: "Nếu các người có thể chịu đựng mức giá hơn 200 USD/thùng, thì cứ tiếp tục trò chơi này".

Hệ thống dự trữ dầu khẩn cấp được thiết lập cùng với sự ra đời của IEA vào năm 1974 sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập, sự kiện từng gây khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng tại phương Tây.

Kể từ đó, IEA đã năm lần điều phối xả kho dự trữ tập thể, trong đó hai lần gần nhất liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Hàn Quốc áp trần giá nhiên liệu khi khủng hoảng Trung Đông leo thang

Theo hãng tin Yonhap ngày 9-3, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến áp dụng hệ thống giá trần đối với nhiên liệu trong nước ngay trong tuần này nhằm kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Thông tin được một cố vấn cấp cao của Tổng thống Lee Jae Myung công bố ngày 9-3, sau khi ông yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai biện pháp này.

Phát biểu tại cuộc họp liên bộ cùng ngày, ông Lee cho rằng việc nhanh chóng áp trần giá nhiên liệu là cần thiết, đặc biệt khi giá dầu Brent đã chạm ngưỡng 100 USD/thùng.

"Do khó có thể dự đoán tình hình sẽ diễn biến ra sao, chính phủ cần khẩn trương chuẩn bị các biện pháp ứng phó chủ động, đồng thời tính đến cả kịch bản tồi tệ nhất", ông Lee nói thêm.

Dữ liệu từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Hàn Quốc cho thấy giá xăng trung bình tại Seoul đã vượt 1.949 won (khoảng 1,3 USD) mỗi lít tính đến trưa 9-3, tăng 11% so với thời điểm ngay trước khi Mỹ - Israel tấn công Iran.

Trong trường hợp khủng hoảng Trung Đông kéo dài, Chính phủ Hàn Quốc cho biết có thể thực hiện quyền ưu tiên mua để bảo đảm 20 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chung với các quốc gia sản xuất dầu.

Ngoài ra, Seoul cũng cân nhắc chuyển hướng lượng dầu do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Hàn Quốc khai thác ở nước ngoài về thị trường trong nước.

G7 thảo luận phương án xả kho dự trữ dầu khẩn cấp khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD - Ảnh 3.Thượng nghị sĩ Mỹ gây sốc: Lật đổ Iran, Washington sẽ 'kiếm bộn tiền' từ 1/3 dầu mỏ thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham gọi cuộc xung đột ở Trung Đông là 'một khoản đầu tư hời', cho rằng Washington có thể kiểm soát gần 1/3 trữ lượng dầu mỏ thế giới nếu lật đổ được chính quyền Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất