03/07/2024 06:49 GMT+7

Tin tức thế giới 3-7: Ông Trump gây quỹ vượt trội ông Biden; Mỹ đã viện trợ Ukraine hơn 50 tỉ USD

Ông Trump đại thắng ông Biden về gây quỹ; Cựu thị trưởng New York bị tước bằng luật vì ông Trump; Tàu chiến Nga thăm Venezuela... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-7.

Ông Trump xuất hiện sau một phiên tòa xét xử ông hồi cuối tháng 5 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump xuất hiện sau một phiên tòa xét xử ông hồi cuối tháng 5 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump đại thắng ông Biden về gây quỹ

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-7 (giờ địa phương), chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump thông báo đã kêu gọi được 331 triệu USD trong quý 2 vừa qua.

Con số này vượt xa 264 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và các đồng minh Đảng Dân chủ khác kêu gọi được trong cùng khoảng thời gian.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết trong con số 264 triệu USD của ông Biden, có đến 127 triệu USD thu được chỉ trong tháng 6. 

Riêng trong ngày diễn ra cuộc tranh luận tổng thống hôm 27-6, tổng thống Mỹ đã nhận được số tiền gây quỹ cao kỷ lục từ các nhà tài trợ quy mô nhỏ.

Với những thành quả trên, chiến dịch tranh cử của ông Biden đang nắm trong tay 240 triệu USD tiền mặt.

Còn bên chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định đã kêu gọi được 111,8 triệu USD trong tháng 6 và đang giữ 284,9 triệu USD tiền mặt.

Bên cạnh các kết quả thăm dò, số tiền ủng hộ cũng được xem là một thang đo mức độ yêu thích của các ứng viên tổng thống.

Trong những ngày đầu tranh cử, ông Trump liên tục lép vế trước ông Biden về số tiền thu được. Tuy nhiên, vài tháng qua, số tiền ủng hộ dồn về phía cựu tổng thống đã tăng đột biến.

Cựu thị trưởng New York bị tước bằng luật vì ông Trump

Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, người từng làm luật sư riêng cho ông Donald Trump - Ảnh: AFP

Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, người từng làm luật sư riêng cho ông Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 2-7, ông Rudy Giuliani, cựu luật sư của ông Trump và cũng là cựu thị trưởng New York, đã bị tòa án tước giấy phép hành nghề luật tại thành phố này.

Động thái này xảy ra sau khi tòa án ra phán quyết khẳng định ông Giuliani đã nói dối khi biện hộ rằng ông Trump đã bị cướp mất chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tòa án phúc thẩm khẳng định ông Giuliani đã "công kích vô căn cứ và hạ thấp sự trong sạch của quá trình bầu cử Mỹ", đồng thời "tích cực đóng góp vào cuộc xung đột quốc gia theo sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và không hề tỏ ra hối cải".

Ông Giuliani từng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất giả thuyết thất bại của ông Trump trước ông Joe Biden là kết quả của quá trình gian lận phiếu bầu quy mô lớn.

Người phát ngôn của vị luật sư này cho biết ông sẽ kháng cáo quyết định trên, cho rằng nó "bị tha hóa về chính trị và tư tưởng". Trước đó, ông Giuliani đã luôn khẳng định ông tin những luận điểm mình đưa ra là đúng và không có ý định phát tán thông tin giả.

Mỹ hé lộ gói viện trợ vũ khí tỉ đô cho Ukraine

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiết lộ Washington sắp công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá 2,3 tỉ USD.

Ông Austin cho biết gói viện trợ vũ khí mới này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình mua sắm các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định trước thềm cuộc họp với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov tại Lầu Năm Góc: "Tôi tự hào rằng Mỹ sắp công bố hơn 2,3 tỉ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Gói hỗ trợ này được thực hiện bởi Quyền rút vốn của tổng thống (presidential drawdown authority), sẽ bổ sung cho Kiev khí tài đánh chặn phòng không, vũ khí chống xe tăng và các loại đạn dược quan trọng khác. Tất cả được lấy từ kho vũ khí Mỹ".

Từ tháng 2-2022 đến nay, Washington đã viện trợ quân sự cho Kiev tổng cộng hơn 50 tỉ USD.

Tổng thống Belarus phủ nhận sẽ giao tranh biên giới với Ukraine

Ngày 2-7, Hãng thông tấn Belta trích lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Minsk sẽ không cho phép bất kỳ cuộc chạm trán nào nổ ra ở biên giới với Ukraine.

"Tôi cam đoan với các bạn rằng chúng tôi sẽ không để bất kỳ cuộc chạm trán nào diễn ra ở biên giới với Ukraine. Sẽ không có cái nào cả", ông Lukashenko khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Belarus tuyên bố sẽ tăng cường triển khai lực lượng phòng không đến biên giới với Kiev để bảo vệ "các cơ sở hạ tầng quan trọng".

Minsk khẳng định động thái này đáp trả việc Ukraine tăng cường hoạt động máy bay không người lái (drone) tại khu vực biên giới.

Sau Cuba, tàu chiến Nga thăm Venezuela

Người dân Cuba tiễn đội tàu Nga rời khỏi cảng Havana ngày 17-6 - Ảnh: AFP

Người dân Cuba tiễn đội tàu Nga rời khỏi cảng Havana ngày 17-6 - Ảnh: AFP

Ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov và tàu chở dầu Academic Pashin thuộc Hạm đội phía Bắc của Hải quân Nga đã cập cảng Venezuela.

Bộ này khẳng định hai con tàu này sẽ ở lại đây vài ngày với mục đích "giương cao lá cờ (Nga) và đảm bảo sự hiện diện hải quân trong những vùng tác chiến quan trọng" của Đại Tây Dương.

Hồi trung tuần tháng 6, hai tàu trên cùng một số tàu chiến khác, bao gồm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã hoàn thành "một cuộc tập trận sử dụng vũ khí tên lửa chính xác cao" trên vùng biển quốc tế của Đại Tây Dương. 

Sau đó, đội tàu này đã có chuyến thăm dài ngày tại Cuba.

Liên Hiệp Quốc tố Israel ra lệnh sơ tán Gaza lớn nhất nhiều tháng qua

Binh sĩ Israel vận hành một chiếc xe tăng tiến về khu vực biên giới giữa nước này và Dải Gaza ngày 2-7 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Israel vận hành một chiếc xe tăng tiến về khu vực biên giới giữa nước này và Dải Gaza ngày 2-7 - Ảnh: AFP

Ngày 2-7, Liên Hiệp Quốc khẳng định yêu cầu người dân Palestine ở Dải Gaza sơ tán khỏi nhiều khu vực ở thành phố Khan Younis và Rafah là lệnh sơ tán quy mô lớn nhất của Israel kể từ sau yêu cầu toàn bộ 1,1 triệu người dân phía bắc Gaza sơ tán về phía nam hồi cuối năm 2023.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarri khẳng định lệnh sơ tán trên ảnh hưởng khoảng 1/3 dân số Gaza. 

Ước tính ban đầu của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho thấy khoảng 250.000 người sinh sống trong các khu vực Tel Aviv vừa yêu cầu sơ tán.

Ông Dujarri cho biết "một cuộc sơ tán ở quy mô lớn như thế sẽ chỉ làm gia tăng sự đau khổ của dân thường và đẩy các yêu cầu nhân đạo lên cao hơn.

Người dân bị buộc phải đứng trước lựa chọn bất khả thi về việc sơ tán. Khả năng cao nhiều người trong số đó sẽ phải di tản lần thứ hai hoặc thứ ba. Họ sẽ phải đến những khu vực hầu như không còn chỗ ở hay khả năng cung cấp dịch vụ, hoặc ở lại những nơi họ biết giao tranh khốc liệt sẽ diễn ra".

Những chiếc ô sặc sỡ

Cảnh sát thành phố Colombo (Sri Lanka) sử dụng vòi rồng và khí cay để giải tán cuộc biểu tình của cộng đồng giáo viên phản đối các chính sách lương bất hợp lý tại nước này - Ảnh: AFP

Cảnh sát thành phố Colombo (Sri Lanka) sử dụng vòi rồng và khí cay để giải tán cuộc biểu tình của cộng đồng giáo viên phản đối các chính sách lương bất hợp lý tại nước này - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 2-7: Thủ tướng Hungary thăm Kiev; Hà Lan sẽ gửi tiêm kích F-16 cho UkraineTin tức thế giới 2-7: Thủ tướng Hungary thăm Kiev; Hà Lan sẽ gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine

Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật; Hà Lan sẽ sớm gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine; Thủ tướng Hungary Viktor Orban thăm Kiev ngày 2-7, gặp ông Zelensky... là những tin tức đáng chú ý sáng 2-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên