29/07/2024 06:22 GMT+7

Tin tức thế giới 29-7: Israel đòi diệt Hezbollah, Iran lên tiếng; Drone Ukraine tấn công tây nam Nga

Israel thề trả đũa sau 'cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân Israel'; Hàng triệu người đi bỏ phiếu bầu tổng thống Venezuela... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-7.

Những người đưa tang khiêng quan tài các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng rocket từ Lebanon một ngày trước đó. Ảnh chụp tại thị trấn Majdal Shams ở cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát) ngày 28-7. Quân đội Israel cho biết các nạn nhân đã thiệt mạng do một quả rocket của Iran sản xuất mang theo đầu đạn nặng 50kg, được nhóm Hezbollah của Lebanon phóng vào một sân bóng đá ở thị trấn. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công - Ảnh: AFP

Những người đưa tang khiêng quan tài các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng rocket từ Lebanon một ngày trước đó. Ảnh chụp tại thị trấn Majdal Shams ở cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát) ngày 28-7. Quân đội Israel cho biết các nạn nhân đã thiệt mạng do một quả rocket của Iran sản xuất mang theo đầu đạn nặng 50kg, được nhóm Hezbollah của Lebanon phóng vào một sân bóng đá ở thị trấn. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công - Ảnh: AFP

Israel thề trả đũa sau "cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân Israel", Iran lên tiếng

Ngày 28-7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này sẽ "tấn công mạnh vào kẻ thù", sau khi rocket từ Lebanon khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng ở cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát) vào ngày trước đó và một lần nữa làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến ở Dải Gaza sẽ lan rộng, theo Hãng tin AFP.

Trong khi đó, Iran ngày 28-7 cảnh báo Israel rằng bất kỳ "cuộc phiêu lưu" quân sự mới nào ở Lebanon đều có thể dẫn đến "hậu quả không lường trước".

"Bất kỳ hành động thiếu hiểu biết nào của Israel đều có thể dẫn đến việc mở rộng phạm vi bất ổn, mất an ninh và chiến tranh trong khu vực" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanani cảnh báo.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công bằng rocket và kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế tối đa".

Israel cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah (nhóm được Iran hậu thuẫn ở Lebanon) đã phóng một rocket Falaq-1 của Iran trong vụ tấn công khiến 12 người chết hôm 27-7, nhưng Hezbollah nói họ "không liên quan" đến vụ việc. Quân đội Israel gọi đây là "cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân Israel" kể từ ngày 7-10-2023 (ngày bắt đầu xung đột Israel - Hamas).

Vụ tấn công rocket nói trên đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải trở về sớm từ Mỹ. Khi đến nơi, ông đã ngay lập tức tham gia một cuộc họp an ninh của nội các. Ông nói "Hezbollah sẽ phải trả giá đắt" cho vụ tấn công, với "một cái giá mà họ chưa từng trả trước đây".

Nhà Trắng nói vụ tấn công ở cao nguyên Golan "khủng khiếp"

Ngày 28-7, Nhà Trắng cho rằng vụ tấn công bằng rocket khiến 12 người chết ở cao nguyên Golan là "do nhóm Hezbollah của Lebanon thực hiện", theo Hãng tin AFP.

Gọi đây là vụ tấn công "khủng khiếp", người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho rằng "đó là rocket của họ (Hezbollah) và được phóng từ khu vực mà họ kiểm soát. Thế giới cần lên án vụ tấn công này".

Thủ tướng Lebanon kêu gọi ngừng bắn

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở khu vực miền Nam nước này, đồng thời thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc để tránh tình hình leo thang.

Trong một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Lebanon, ông Mikati nhấn mạnh lập trường của Chính phủ Lebanon lên án mọi hình thức bạo lực chống lại dân thường, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn lâu dài trên mọi mặt trận là giải pháp khả thi duy nhất để ngăn ngừa tổn thất thêm về người và tránh làm tình hình trên thực địa xấu đi.

Các tin tức thế giới khác

Hàng triệu người đi bỏ phiếu bầu tổng thống Venezuela

Hàng triệu người dân Venezuela đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 28-7, trong một cuộc bầu cử căng thẳng khi ứng cử viên đối lập Edmundo Gonzalez Urrutia thách thức đương kim Tổng thống Nicolas Maduro.

Người dân hô vang khẩu hiệu ở khu Petare tại Caracas trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela vào ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Người dân hô vang khẩu hiệu ở khu Petare tại Caracas trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela vào ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ông Maduro trước đó đã cảnh báo về một "cuộc tắm máu" nếu ông thua. Ngày 28-7, ông tuyên bố sẽ "đảm bảo" rằng kết quả cuối cùng từ Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) được "bảo vệ".

Drone của Ukraine gây thiệt hại cho nhà máy điện ở tây nam Nga

Sáng sớm 29-7, thống đốc vùng Oryol của Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã gây thiệt hại cho một nhà máy điện ở vùng Oryol, tây nam Nga, theo Hãng tin Reuters.

"Không có thương vong" - Thống đốc Andrei Klychkov của vùng Oryol cho biết trên ứng dụng Telegram. Ông nói thêm 2 chiếc drone đã bị phá hủy. Hiện không rõ tổng cộng có bao nhiêu drone được sử dụng trong vụ tấn công.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở Donetsk

Ngày 28-7, Nga cho biết các lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở khu vực Donetsk, đông Ukraine, khi họ tiến về thành phố Pokrovsk, theo Hãng tin AFP.

Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng là Progres và Yevgenivka, cách nhau vài km. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - trong bài phát biểu tối 28-7 - thừa nhận các lực lượng Ukraine đang chịu áp lực trong khu vực.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các khu vực bị ngập lụt gần biên giới Trung Quốc

Sáng nay 29-7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát các khu vực bị ngập lụt gần biên giới Trung Quốc vào hôm 28-7, sau khi 5.000 người bị ảnh hưởng vì mưa lớn kỷ lục.

Quân đội Triều Tiên đã điều động khoảng 10 máy bay, mỗi chiếc thực hiện 20 chuyến bay, để tham gia công tác cứu hộ và đưa được khoảng 4.200 người ra khỏi vùng nguy hiểm chỉ trong thời gian khoảng nửa ngày.

Cũng theo KCNA, ông Kim Jong Un đã đánh giá cao những nỗ lực của quân đội Triều Tiên trong việc ứng cứu và hỗ trợ nhanh chóng cho những người dân bị ảnh hưởng do thiên tai ở những khu vực nêu trên.

Tàu chiến Nga lại đến Cuba

Tin tức thế giới 29-7: Israel đòi diệt Hezbollah, Iran lên tiếng; Drone Ukraine tấn công tây nam Nga- Ảnh 4.

Một trong 3 tàu hải quân Nga thuộc Hạm đội Baltic cập cảng Havana ngày 27-7. Vài tuần trước đó, một đội tàu gồm tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân của Nga ghé thăm Cuba - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 28-7: Bà Harris thừa nhận tranh cử còn yếu; Tàu chiến Nga đến Cuba lần 2Tin tức thế giới 28-7: Bà Harris thừa nhận tranh cử còn yếu; Tàu chiến Nga đến Cuba lần 2

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chiến dịch tranh cử còn yếu nhưng sẽ thắng ông Trump; Israel thề trả đũa Hezbollah sau vụ tấn công Golan; Ông Blinken đến Nhật... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên