28/07/2024 06:53 GMT+7

Tin tức thế giới 28-7: Bà Harris thừa nhận tranh cử còn yếu; Tàu chiến Nga đến Cuba lần 2

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chiến dịch tranh cử còn yếu nhưng sẽ thắng ông Trump; Israel thề trả đũa Hezbollah sau vụ tấn công Golan; Ông Blinken đến Nhật... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-7.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có mặt trong chiến dịch vận động tại bang Massachusetts ngày 27-7 - Ảnh: REUTERS

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có mặt trong chiến dịch vận động tại bang Massachusetts ngày 27-7 - Ảnh: REUTERS

Bà Harris thừa nhận chiến dịch "yếu" so với bên ông Trump

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 27-7 thừa nhận sẽ khó khăn để đánh bại đối thủ Donald Trump vào tháng 11-2024, nhưng cho biết chiến dịch tranh cử mới khởi động cách đây 1 tuần của bà sẽ thắng thế trước "những lời dối trá ngông cuồng" của ông Trump.

"Chúng tôi là kẻ yếu thế trong cuộc đua này, nhưng đây là một chiến dịch được người dân hỗ trợ... Bạn có thể nhận thấy Donald Trump đã sử dụng một số lời nói dối trắng trợn về hồ sơ của tôi. 

Và một số điều mà ông ấy và người đồng tranh cử của ông ấy đang nói, nó thật kỳ lạ", Hãng tin AFP dẫn lời bà Harris nói về những công kích của Đảng Cộng hòa. 

Trong đó mới nhất là cáo buộc của ông Trump cho rằng bà Harris là một người "bài Do Thái, không ưa Israel".

Ông Blinken đến Nhật dự cuộc họp "2+2"

Sau chuyến thăm và làm việc ngắn tại Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Nhật ngày 28-7 trong chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương. 

Tại Nhật, ông Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ tổ chức các cuộc hội đàm "2+2" với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara cùng ngày.

Tiếp đó, vào ngày 29-7, ông Blinken và bà Kamikawa sẽ gặp Ngoại trưởng S. Jaishankar của Ấn Độ và Penny Wong của Úc thuộc nhóm "bộ tứ kim cương" QUAD.

Philippines sẽ là điểm dừng tiếp theo của ông Blinken. Trong tháng này, Nhật Bản và Philippines đã ký một hiệp ước quốc phòng cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau.

Căng thẳng Israel-Hezbollah leo thang sau vụ tấn công Golan

Tin tức thế giới 28-7: Bà Harris thừa nhận tranh cử còn yếu; Tàu chiến Nga đến Cuba lần 2- Ảnh 3.

Lực lượng an ninh và y tế Israel di chuyển nạn nhân sau vụ tấn công vào cao nguyên Golan ngày 27-7 - Ảnh: AFP

Ngày 27-7, quân đội Israel cho biết rocket bắn từ phía Lebanon đã bắn trúng một sân bóng ở một thị trấn thuộc cao nguyên Golan hiện do Israel kiểm soát, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó bao gồm nhiều trẻ em, và nhiều người bị thương.

Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công được coi là vụ tấn công chết nhiều người nhất nhắm vào Israel và lãnh thổ do nước này kiểm soát. Hezbollah trước đó đã công bố một số cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các vị trí quân sự của Israel.

"Hezbollah sẽ phải trả một cái giá đắt, cái giá mà đến nay họ vẫn chưa trả", Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tuyên bố. Cuộc tấn công đã làm gia tăng căng thẳng mạnh mẽ cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đang diễn ra song song với cuộc chiến ở Gaza và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện tại khu vực.

Mỹ đã lên tiếng khẳng định cam kết "nắm đấm thép" bảo vệ đồng minh Israel, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu Josep Borrell chỉ trích cuộc "tắm máu" ở cao nguyên Golan. Chính quyền Lebanon cũng lên án bạo lực nhắm vào dân thường tại đây.

Thông tin vận động viên Israel bị rò rỉ ở Olympic Paris

Cơ quan phụ trách tội phạm mạng của Pháp vào cuộc xóa các thông tin bị rò rỉ của các vận động viên Israel dự Thế vận hội Olympic Paris đang lan truyền trên mạng xã hội, Hãng tin AFP dẫn nguồn cảnh sát Pháp cho biết ngày 27-7. Tin tặc đã đánh cắp và công bố các dữ liệu gồm kết quả xét nghiệm máu và cả tình trạng quân sự của các vận động viên Israel.

Trước đó, Israel đã cảnh báo Pháp về các mối đe dọa tiềm tàng từ các nhóm được Iran hậu thuẫn chống lại các vận động viên và khách du lịch Israel tại Olympic Paris. Pháp đã triển khai chiến dịch an ninh hùng hậu, bổ sung thêm 18.000 cảnh sát để bảo vệ các vận động viên dự thế vận hội.

Tàu chiến Nga cập cảng Cuba lần 2

Tin tức thế giới 28-7: Bà Harris thừa nhận tranh cử còn yếu; Tàu chiến Nga đến Cuba lần 2- Ảnh 4.

Tàu hải quân Nga neo tại cảng Havana của Cuba ngày 27-7 - Ảnh: AFP

Vài tuần sau khi một đội tàu gồm tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân của Nga ghé Cuba trong cuộc tập trận hồi giữa tháng 6-2024, 3 tàu hải quân Nga thuộc Hạm đội Baltic đã cập cảng Havana ngày 27-7. Theo kế hoạch, tàu huấn luyện Smolny, tàu tuần tra Neustrashimiy và tàu chở dầu Yelnya sẽ lưu lại cảng Havana đến ngày 30-8.

Hình ảnh tàu chiến Nga cập cảng Cuba lần 2

Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng (MINFAR) của Cuba nhấn mạnh việc các đơn vị hải quân của các quốc gia thăm lẫn nhau là thông lệ lịch sử của chính quyền cách mạng Cuba với các quốc gia mà Habana có quan hệ hữu nghị và hợp tác. Trong thời gian lưu trú tại Cuba, các thủy thủ Nga sẽ thực hiện một số cuộc tiếp xúc xã giao và tham quan các địa điểm có giá trị lịch sử và văn hóa.

Nga là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và cả hai chính phủ đều xác định mối quan hệ song phương mang tính chiến lược.

Xe tự hành của NASA phát hiện dấu vết của sự sống trên Sao Hỏa

Xe tự hành sao Hỏa Perseverance Mars của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một tảng đá hình đầu mũi tên có đốm, với các đặc điểm có thể cho thấy sự sống của vi khuẩn cách đây hàng tỉ năm trên sao Hỏa.

Nhà thám hiểm robot đã tình cờ thấy tảng đá màu đỏ có vân và rải rác đốm vào ngày 18-7. "Những đốm này là một bất ngờ lớn. Trên Trái đất, những loại đặc điểm này trong đá thường liên quan đến hồ sơ hóa thạch của các vi khuẩn sống dưới lòng đất", Đài CNN dẫn lời ông David Flannery, thành viên nhóm khoa học Perseverance của NASA và là nhà sinh vật học vũ trụ tại Đại học Công nghệ Queensland ở Úc, giải thích.

Dù các đặc điểm quan sát được trong tảng đá cho thấy khả năng có sự sống của vi khuẩn trên sao Hỏa trong thời kỳ ấm hơn và ẩm ướt hơn, nhưng không thể loại trừ các giải thích thay thế như nhiệt độ cao khiến môi trường không thể sinh sống được. Để xác nhận liệu tảng đá có thực sự chứa bằng chứng về sự sống của vi khuẩn hay không, cần phải tiến hành thêm các cuộc kiểm tra trên Trái đất.

Bơi cùng… máy bay

Tin tức thế giới 28-7: Bà Harris thừa nhận tranh cử còn yếu; Tàu chiến Nga đến Cuba lần 2- Ảnh 5.

Góc ảnh ghi lại khoảnh khắc thú vị khi một người đang bơi với tư thế hệt chiếc máy bay trong bể bơi trong suốt Embassy Gardens Sky Pool "treo lơ lửng" giữa hai tòa nhà thì một máy bay bay qua. Ảnh chụp tại London, Anh vào ngày 19-7. (Reuters/Toby Melville)

Tin tức thế giới 27-7: Ông Trump dẫn trước bà Harris, trở lại nơi bị bắn để vận động tranh cửTin tức thế giới 27-7: Ông Trump dẫn trước bà Harris, trở lại nơi bị bắn để vận động tranh cử

Ông Trump dẫn trước bà Harris chỉ với khoảng cách hẹp; Ông Trump tuyên bố mở vận động tranh cử ở nơi từng bị bắn tại Pennsylvania; Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga ở Crimea... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên