26/07/2024 06:54 GMT+7

Tin tức thế giới 26-7: Tìm thấy xác 5 con tin Israel; Bà Harris được khen giỏi về an ninh quốc gia

Bà Harris quan trọng đối với quốc phòng Mỹ; Mỹ định giá sai hàng tỉ USD vũ khí gửi đến Ukraine; Công dân Đức bị Belarus kết án tử mong được ân xá; Một người bị bắt vì gây cháy rừng ở California... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-7.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 25-7 - Ảnh: REUTERS

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 25-7 - Ảnh: REUTERS

Bà Harris là nhân tố chủ chốt của an ninh quốc gia Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 25-7 cho biết Phó tổng thống Kamala Harris là một nhân tố chủ chốt trong các vấn đề an ninh quốc gia.

Bà Harris được dự kiến sẽ trở thành ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ thay ông Joe Biden. Tổng thống Mỹ Biden hôm 21-7 chấp nhận bỏ cuộc và đề cử bà Harris thay thế ông đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Đề cập đến bà Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Autsin nói Phó tổng thống Mỹ tham dự vào một số quy trình ra quyết định phức tạp liên quan đến an ninh Mỹ. Bà luôn cung cấp những góp ý rất ý nghĩa và hữu ích.

"Tổng thống (Mỹ) là người có vai trò lớn trong quá trình này, nhưng bà Harris là một nhân tố chủ chốt", ông Austin khẳng định.

Theo Hãng tin Reuters, bà Harris thường thực hiện nhiều chuyến công tác nước ngoài mà ông Biden không thể thực hiện, đặc biệt ở châu Á và Mỹ Latin.

"Bà ấy thậm chí còn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nên bà ấy hiểu rõ về an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế", ông Austin nói thêm.

Quân đội Israel thông báo thu hồi thi thể 5 con tin

Quân đội Israel cho biết đã đưa được thi thể của 5 con tin ra ngoài từ một đường hầm nằm sâu trong lòng đất ở Dải Gaza.

Ngày 25-7 (giờ địa phương), người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết hoạt động thu hồi các thi thể này được tiến hành sau khi quân đội Israel thu thập và phân tích các thông tin tình báo trong những tuần gần đây. Các thi thể này được tìm thấy ở trung tâm thành phố Khan Younis, nơi lực lượng Israel quay trở lại hoạt động trong tuần này.

Cũng theo ông Hagari, thi thể của các con tin được giấu "trong một đường hầm nhánh dài khoảng 200m và sâu khoảng 20m dưới lòng đất". Những con tin xấu số này được xác nhận gồm một giáo viên mầm non ở miền Nam Israel và bốn binh sĩ dự bị.

Tin tặc Triều Tiên đánh cắp bí mật quân sự cho chương trình hạt nhân

Trong một tài liệu khuyến cáo chung công bố ngày 25-7, Mỹ, Anh và Hàn Quốc cho biết tin tặc Triều Tiên đã tiến hành một chiến dịch gián điệp mạng toàn cầu nhằm đánh cắp các bí mật quân sự để phục vụ cho chương trình vũ khí hạt nhân bị cấm của nước này.

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng đặt tên nhóm tin tặc là Anadriel hoặc APT45. Nhóm này được cho là thuộc Tổng cục Trinh sát của Triều Tiên.

Theo khuyến cáo, nhóm tin tặc đã nhắm đến mục tiêu hoặc xâm phạm các hệ thống máy tính tại nhiều công ty quốc phòng hay kỹ thuật, bao gồm các bên sản xuất xe tăng, tàu ngầm, tàu hải quân, máy bay chiến đấu, cùng hệ thống tên lửa và radar.

Mỹ định giá sai hàng tỉ USD vũ khí gửi đến Ukraine

Một báo cáo của Chính phủ Mỹ được tiết lộ ngày 25-7 cho biết Lầu Năm Góc đã phát hiện thêm 2 tỉ USD sai sót đối với các tính toán về chi phí cho đạn dược, tên lửa và nhiều vũ khí khác viện trợ cho Ukraine. Với khoản 2 tỉ USD vừa được phát hiện, tổng giá trị của những thiết bị có liên quan bị định giá sai đã lên đến 8,2 tỉ USD.

Báo cáo của Văn phòng trách nhiệm Chính phủ (GAO) cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ hiện gặp nhiều thách thức trong việc định giá chính xác các mặt hàng quốc phòng mà Mỹ gửi đến Ukraine vì các định nghĩa kế toán không rõ ràng.

Vào năm 2023, Lầu Năm Góc cho biết nhân viên của họ đã dùng định nghĩa "giá trị thay thế" thay vì "giá trị khấu hao" để lập bảng kê hàng tỉ USD thiết bị gửi đến Ukraine. Sai sót này làm thiệt hại lên đến 6,2 tỉ USD.

Lầu Năm Góc thông tin với GAO rằng kể từ đó họ đã phát hiện thêm 2 tỉ USD sai sót. Vì thế, lượng vũ khí có giá trị 2 tỉ USD bị khai dư có thể được gửi đến Ukraine trong khuôn khổ khoản viện trợ vừa qua được chính quyền ông Biden phê duyệt.

Một người bị bắt vì gây cháy rừng ở California

Một người đàn ông bị bắt hôm 25-7 vì người này bị nghi ngờ đã gây ra vụ hỏa hoạn khiến hàng ngàn người trong đêm phải rời bỏ nhà cửa. Đám cháy được đề cập xảy ra ở khu vực phía bắc bang California và hiện đang lan nhanh.

Trong một thông cáo, chưởng lý quận Butte Mike Ramsey cho biết người đàn ông 42 tuổi chưa được tiết lộ tên này đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh theo lệnh của thẩm phán quận Butte. Người này được xác định là nhân vật vào chiều 24-7 (giờ Mỹ) đã đẩy một chiếc xe đang bốc cháy vào một mương nước.

Ngọn lửa từ phương tiện bị cháy đã lan rộng và là nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng Park Fire. Đám cháy Park Fire bùng phát vào hôm 24-7 và đến ngày 25-7 đã lan đến diện tích hơn 18.413ha tại khu vực Thung lũng trung tâm của California, cách thủ phủ Sacramento của bang khoảng 80 dặm (130km) về phía bắc.

Chưởng lý Ramsey cho biết phiên tòa buộc tội người đàn ông sẽ được mở vào ngày 29-7.

Người phát ngôn Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California thông tin đám cháy Park Fire vào sáng 25-7 chỉ mới được kiểm soát khoảng 3%.

Phát ngôn viên Megan McMann của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Butte cho biết hơn 4.000 người đã được sơ tán ở quận Butte và thành phố Chico.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa đám cháy Park Fire gần thành phố Chico, bang California ngày 25-7 - Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa đám cháy Park Fire gần thành phố Chico, bang California ngày 25-7 - Ảnh: REUTERS

Công dân Đức bị Belarus kết án tử mong được ân xá

Theo Reuters ngày 25-7, truyền thông Belarus đưa tin công dân Đức bị tòa án Belarus kết án tủ vì tội khủng bố cho biết anh ta hối hận về hành vi của mình, và hy vọng được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ân xá.

"Tôi thực sự mong rằng Tổng thống Lukashenko sẽ tha thứ và ân xá cho tôi", Hãng tin Tass của Nga dẫn lời công dân Đức Rico Krieger nói hôm 24-7 trên Đài Belarus-1.

Ông Krieger khai được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chỉ thị để chụp ảnh các địa điểm quân sự ở Belarus vào tháng 10-2023. Người này cũng có liên quan đến một balo phát nổ trên đường ray xe lửa tại một nhà ga ở phía đông nam thủ đô Minsk của Belarus. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Ông Krieger nói mình đã gặp các nhà ngoại giao Đức, nhưng nhận được câu trả lời rằng Chính phủ Đức không thể làm gì được trong trường hợp này.

Bộ Ngoại giao Đức hôm 19-7 cho biết Berlin đang liên lạc chặt chẽ với Minsk về một công dân Đức bị kết án tử hình ở Belarus, nhưng không nêu tên người này.

Vòng tròn thứ 6

Ở góc hình này, tay máy Kai Pfaffenbach đã chớp được đúng khoảnh khắc Mặt trăng lọt vào vòng tròn nằm ngay ở vị trí trung tâm trong biểu tượng Thế vận hội trên tháp Eiffel. Olympic 2024 Paris sẽ khai mạc ngày 26-7. (Reuters)

Ở góc hình này, tay máy Kai Pfaffenbach đã chớp được đúng khoảnh khắc Mặt trăng lọt vào vòng tròn nằm ngay ở vị trí trung tâm trong biểu tượng Thế vận hội trên tháp Eiffel. Olympic 2024 Paris sẽ khai mạc ngày 26-7. (Reuters)

Tin tức thế giới 25-7: Đàm phán ngừng bắn đổi con tin ở Dải Gaza sắp tới hồi kếtTin tức thế giới 25-7: Đàm phán ngừng bắn đổi con tin ở Dải Gaza sắp tới hồi kết

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin ở Dải Gaza đang ở giai đoạn kết thúc; Biểu tình rầm rộ ở Mỹ phản đối Thủ tướng Israel; Kiev sẵn sàng đàm phán với chủ quyền đầy đủ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-7.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên