
Phó tổng thống Mỹ JD Vance, cùng với Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz, phát biểu tại căn cứ Pituffik của quân đội Mỹ tại Greeland ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS
Mỹ cần Greenland cho an ninh thế giới
Ngày 28-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ cần Greenland để đảm bảo an ninh quốc tế, nói thêm rằng có nhiều tàu của Nga và Trung Quốc tại khu vực này, mà Washington không thể để Đan Mạch hoặc bất kỳ ai khác "chăm sóc".
"Chúng ta cần Greenland. Rất quan trọng, vì an ninh quốc tế, chúng ta phải có Greenland", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Theo ông Trump, tàu của Nga và Trung Quốc đang có mặt ở khắp mọi nơi trên các tuyến đường thủy trong khu vực này, và Mỹ sẽ không dựa vào Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác để giải quyết tình hình.
Cùng ngày 28-3, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc Đan Mạch đã không làm tốt công việc giữ an toàn cho Greenland, cho rằng Washington sẽ làm việc này tốt hơn.
Phó tổng thống Mỹ cho rằng Đan Mạch đã không giữ cho người dân Greenland an toàn trước nhiều cuộc "xâm lược" từ Nga, từ Trung Quốc và các quốc gia khác
Ông cam kết tôn trọng chủ quyền của Greenland, nhưng cũng đề xuất rằng vùng lãnh thổ này sẽ thấy được lợi ích khi hợp tác với Mỹ.
Phát biểu tại Greenland, ông Vance cho biết Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang có "sự quan tâm đặc biệt" đến các tuyến đường đi qua Bắc Cực, các tuyến đường hải quân và khoáng sản trong khu vực.
Trong chuyến thăm đến căn cứ quân sự của Mỹ tại Pituffik, ông Vance cho biết Mỹ không có kế hoạch ngay lập tức mở rộng sự hiện diện quân sự trên bộ, nhưng sẽ đầu tư vào các nguồn lực bao gồm bổ sung các tàu hải quân.
Ukraine chưa ra quyết định cho thỏa thuận khoáng sản mới
Ngày 29-3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định đối với một thỏa thuận khoáng sản mở rộng mới giữa Mỹ và Ukraine mà Washington mới đề xuất.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên rằng các luật sư của Kiev cần xem lại dự thảo đề xuất trước khi ông có thể nói gì thêm. Theo Reuters, một bản tóm tắt của dự thảo này cho thấy Mỹ đề nghị thu thập toàn bộ nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine trong nhiều năm.
Cùng lúc đó, ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ không công nhận hàng tỉ USD viện trợ trước đây của Mỹ trong cuộc chiến với Nga là các khoản vay, nhưng không đề cập liệu điều này có là một trong những yêu cầu trong đề xuất mới của Mỹ.
Ông Zelensky nói thêm rằng đề xuất cho thỏa thuận khoáng sản ông mới nhận được "hoàn toàn khác" so với thỏa thuận khung trước đó mà ông dự định ký với Tổng thống Mỹ Trump.
"Khung thỏa thuận đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu khuôn khổ này, sau đó sẽ thảo luận", tổng thống Ukraine nói tại họp báo ở Kiev.
Theo một bản tóm tắt mà Reuters xem được, đề xuất mới nhất của Mỹ yêu cầu Kiev gửi cho Washington tất cả lợi nhuận từ một quỹ kiểm soát các nguồn tài nguyên của Ukraine cho đến khi Ukraine hoàn trả tất cả viện trợ thời chiến của Mỹ, cộng với tiền lãi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Pháp ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS
Nga có thể rút khỏi lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine
Ngày 28-3, Điện Kremlin cảnh báo Nga có quyền rút khỏi một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đối với các mục tiêu năng lượng, nếu Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu này.
Hồi đầu tuần, Mỹ tuyên bố đã có các thỏa thuận riêng với Ukraine và Nga để hai bên tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng của nhau, một bước đệm tiềm năng mà Washington kỳ vọng sẽ có được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và các cuộc đàm phán hòa bình cho chiến sự Ukraine đã kéo dài 3 năm.
Trước đó cùng ngày 28-3, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về việc một trạm đo khí đốt ở vùng Kursk của Nga bị tấn công.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra rằng sự kiên nhẫn của Nga đối với lệnh tạm ngừng bắn đang cạn kiệt.
"Tất nhiên phía Nga có quyền, trong trường hợp Kiev không tuân thủ lệnh hoãn này thì Nga cũng không tuân thủ", ông Peskov nói với các phóng viên.
"Sẽ là phi lý nếu chúng tôi tuân thủ và đêm nào cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của mình", ông Peskov nói thêm. Nhưng hiện tại, ông Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục tôn trọng lệnh ngừng bắn này.
Somalia sẵn sàng trao Mỹ quyền kiểm soát căn cứ quân sự
Ngày 28-3, Reuters dẫn tài liệu xem được đưa tin Somalia đang sẵn sàng trao cho Mỹ quyền kiểm soát độc quyền các căn cứ không quân và cảng chiến lược. Nội dung này được cho là nằm trong một bức thư mà tổng thống Somalia gửi cho ông Trump.
Trong bức thư ngày 16-3 được chứng thực bởi một nhà ngoại giao khu vực am hiểu vấn đề này, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã đề cập đến các tài sản bao gồm các căn cứ không quân ở Balidogle và Berbera cũng như các cảng Berbera và Bosaso.
Lời đề nghị này có thể mang lại cho Mỹ sự hiện diện quân sự vững chắc hơn ở khu vực Sừng châu Phi, nhằm chống lại mối đe dọa từ phiến quân Hồi giáo ở Somalia và trên toàn khu vực.
Ông Trump nói sẵn sàng thỏa thuận với các quốc gia muốn tránh thuế
Ngày 28-3, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẵn sàng ký kết thỏa thuận với các quốc gia muốn tránh thuế quan của Mỹ, nhưng các thỏa thuận này sẽ được đàm phán sau khi Washington công bố các khoản thuế quan đối ứng vào ngày 2-4.
Trả lời các phóng viên trên chiếc Air Force 1, ông Trump nói thêm rằng ông sẽ sớm công bố các khoản thuế quan nhắm vào ngành dược phẩm, nhưng từ chối nói thêm chi tiết.
Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ đã có một số quốc gia, trong đó có Anh, đã tiếp xúc với Mỹ để đạt được các thỏa thuận và nỗ lực tránh được các mức thuế đối ứng.
Cầu nguyện giữa trưa

Các tín đồ Hồi giáo Pakistan tham dự lễ cầu nguyện giữa trưa vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng Ramadan, tháng ăn chay thiêng liêng của Hồi giáo, tại thành phố Skardu (Pakistan) ngày 28-3 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận