Tin tức thế giới 25-3: Mỹ - Nga vừa đàm phán xong, Nga nói có tâm trạng 'tốt'

Nhà Trắng lạc quan về đàm phán Nga - Ukraine khi kết thúc 12 giờ thảo luận; Nga nói có tâm trạng 'tốt' sau đàm phán; Ông Trump kỳ vọng sớm ký thỏa thuận khoáng sản; Hyundai đầu tư 21 tỉ USD vào Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-3.

Ukraine - Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên về phái đoàn đàm phán của Nga tại Riyadh - Ảnh cắt từ video: RT/BỘ NGOẠI GIAO

Nhà Trắng lạc quan về đàm phán Ukraine, Nga

Mỹ và Nga vừa kết thúc 12 tiếng đàm phán kín tại Saudi Arabia về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen, với mục tiêu tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn. 

Tuy nhiên, chưa có thông tin ngay lập tức về việc liệu hai bên có đạt được thỏa thuận hay tiến triển gì hay không.

Một nguồn tin Nhà Trắng tiết lộ với Reuters ngày 24-3 rằng các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu tại Saudi Arabia với các phái đoàn từ Ukraine và Nga đã diễn ra tốt đẹp và dự kiến sẽ sớm có thông báo tích cực.

"Các cuộc đàm phán do các nhóm kỹ thuật của chính quyền ông Trump thúc đẩy tại Riyadh đang diễn ra cực kỳ tốt đẹp, tất cả các bên liên quan đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi hy vọng sẽ có một thông báo tích cực trong tương lai gần", nguồn tin cho biết.

Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết phái đoàn Nga, khi được hỏi về tâm trạng của họ sau khi kết thúc các cuộc đàm phán, đã trả lời: "Tốt".

Mỹ và Nga kết thúc 12 tiếng đàm phán kín: Tâm trạng của Nga như thế nào?

Một nguồn tin từ Nga nói với Reuters một tuyên bố chung dự thảo đã được gửi đến Matxcơva và Washington để phê duyệt, với mục tiêu sẽ công bố vào ngày 25-3.

Tuy nhiên trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng sẽ không có tài liệu nào được ký kết, theo Hãng tin TASS.

Một nguồn tin tại Ukraine nói với AFP rằng nhóm đàm phán của Kiev đang mong đợi một cuộc họp thứ hai với phía Mỹ trong ngày 24-3, một dấu hiệu cho thấy có thể đã đạt được tiến triển.

Ông Trump kỳ vọng sớm ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng thỏa thuận chia sẻ doanh thu giữa Mỹ và Ukraine về khai thác khoáng sản quan trọng của Ukraine sẽ sớm được ký kết. Ông cũng tiết lộ Washington đang thảo luận với Kiev về khả năng các công ty Mỹ sở hữu nhà máy điện ở Ukraine.

Ông cho biết các vấn đề khác cũng đang được thảo luận, bên cạnh cuộc gặp giữa các phái đoàn Mỹ với Ukraine và với Nga đang diễn ra tại Saudi Arabia.

“Chúng tôi đang thảo luận về lãnh thổ, đường ranh giới, quyền sở hữu nhà máy điện. Một số người cho rằng Mỹ nên sở hữu các nhà máy điện vì chúng tôi có chuyên môn” - ông nói.

Ukraine tố Nga gây hỗn loạn sau vụ tấn công mạng vào hệ thống đường sắt

Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã làm tê liệt hệ thống đặt vé trực tuyến của dịch vụ đường sắt quốc gia Ukraine vào ngày 24-3, khiến hành khách phải xếp hàng dài tại các nhà ga. Giới chức Ukraine cho rằng đây có thể là nỗ lực của Nga nhằm “gây bất ổn” tình hình và "gây áp lực tâm lý".

Matxcơva không đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Các quan chức Ukraine, dù không nêu đích danh Nga, nhưng gọi thủ phạm là “kẻ thù” - thường được Kiev sử dụng để chỉ Matxcơva. Họ cho biết sự cố này không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành tàu, nhưng hơn 24 giờ sau vụ tấn công, hệ thống đặt vé trực tuyến vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Từ năm 2022, đường sắt trở thành phương tiện di chuyển chính cho hành khách trong nước và quốc tế tại Ukraine, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự.

Hyundai đầu tư 21 tỉ USD vào Mỹ, xây nhà máy thép mới

Ngày 24-3, Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) đã công bố khoản đầu tư 21 tỉ USD vào Mỹ trong sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khoản đầu tư bao gồm 5,8 tỉ USD để xây dựng nhà máy thép Hyundai Steel mới tại Louisiana, dự kiến sản xuất hơn 2,7 triệu tấn thép mỗi năm và tạo ra hơn 1.400 việc làm. Nhà máy này sẽ cung cấp thép cho các nhà máy sản xuất ô tô ở Alabama và Georgia.

Ngoài ra, Hyundai lên kế hoạch đầu tư 9 tỉ USD từ nay đến năm 2028 nhằm nâng công suất sản xuất ô tô tại Mỹ lên 1,2 triệu xe/năm. 

Đồng thời với kế hoạch là 6 tỉ USD để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực như lái xe tự hành, robot, trí tuệ nhân tạo và di chuyển trên không tiên tiến.

"Tiền đang đổ vào. Chúng tôi muốn duy trì điều đó", ông Trump phát biểu.

Nhiều công ty đã công bố kế hoạch đầu tư vào Mỹ sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, mặc dù một số chỉ để tái khẳng định các kế hoạch đầu tư đã được công bố trước đây. Hyundai từng cam kết đầu tư khoảng 10 tỉ USD vào Mỹ trong giai đoạn 2022-2025.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đe dọa áp thuế quan đối ứng lên nhiều quốc gia vào ngày 2-4, trong đó có thể nhắm vào Hàn Quốc, quốc gia đang có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

“Khoản đầu tư này là minh chứng rõ ràng rằng thuế quan thực sự có hiệu quả” - ông Trump nói, đồng thời cho biết sẽ sớm công bố thêm các mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu.

Liên hợp quốc thu hẹp quy mô hiện diện ở Gaza

Ukraine - Ảnh 2.

Hiện trường vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 24-3 ra tuyên bố cho biết Liên hợp quốc sẽ cắt giảm quy mô hiện diện tại Dải Gaza sau khi 5 nhân viên thuộc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) thiệt mạng trong những cuộc giao tranh, song vẫn cam kết cung cấp viện trợ cho dân thường ở vùng lãnh thổ của Palestine.

Ông nhấn mạnh Tổng thư ký Antonio Guterres đã buộc phải "đưa ra quyết định khó khăn là thu hẹp quy mô hiện diện của tổ chức tại Gaza, bất chấp nhu cầu nhân đạo tăng cao và mối quan ngại ngày càng lớn của chúng tôi (Liên hợp quốc) về nhiệm vụ bảo vệ dân thường".

Tuy vậy, người phát ngôn Liên hợp quốc khẳng định: "Chúng tôi sẽ không rời khỏi Gaza. Tôi xin được nhắc lại là Liên hợp quốc sẽ không bỏ rơi Gaza".

Theo ông Dujarric, 1/3 trong tổng số 100 nhân viên quốc tế của Liên hợp quốc sẽ rời khỏi Gaza. Bên cạnh đó, Liên hợp quốc đã xác định được một chiếc xe tăng của quân đội Israel đứng sau vụ tấn công một cơ sở của Liên hợp quốc hồi tuần trước, khiến 1 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Cảnh sát robot

Tin tức thế giới 25-3:  - Ảnh 1.

Cảnh sát Trung Quốc ngày 23-3 giới thiệu một đồng nghiệp robot hình người và chó robot có nhiệm vụ theo dõi Giải đua ô tô Công thức 1 Trung Quốc 2025 tại Thượng Hải - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 25-3: Nhà Trắng hy vọng sớm có thông báo tích cực về đàm phán với Nga, Ukraine - Ảnh 6.Tin tức thế giới 24-3: Ukraine thông báo đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ; Canada bầu cử sớm

Ukraine thông báo đã đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ, chờ cuộc Mỹ - Nga; Thủ tướng Canada ấn định lịch trình bầu cử sớm, quyết tâm đối phó ông Trump; Thổ Nhĩ Kỳ giam thị trưởng Istanbul, gây bất bình... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên