Tin tức thế giới 24-3: Ukraine thông báo đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ; Canada bầu cử sớm

Ukraine thông báo đã đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ, chờ cuộc Mỹ - Nga; Thủ tướng Canada ấn định lịch trình bầu cử sớm, quyết tâm đối phó ông Trump; Thổ Nhĩ Kỳ giam thị trưởng Istanbul, gây bất bình... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-3.

Tin tức thế giới 24-3: Ukraine thông báo đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (phải) trong một cuộc họp tại Kiev, Ukraine vào ngày 14-1-2025 - Ảnh: AFP

Mỹ - Ukraine đã đàm phán xong ở Saudi Arabia, giờ đến lượt Mỹ - Nga

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã kết thúc cuộc đàm phán "hiệu quả và tập trung" tại Saudi Arabia vào đêm 23-3 về cuộc chiến Nga - Ukraine. Tiếp theo, phái đoàn Nga dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với các đại diện Mỹ trong ngày 24-3.

Ban đầu các cuộc đàm phán được lên kế hoạch diễn ra đồng thời để tạo điều kiện cho ngoại giao con thoi, trong đó Mỹ sẽ qua lại giữa các phái đoàn. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận ở cấp kỹ thuật về lệnh ngừng bắn một phần hiện đang diễn ra riêng lẻ, lần lượt với từng bên.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết phái đoàn Ukraine và Mỹ đã thảo luận về các đề xuất bảo vệ các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng.

"Cuộc thảo luận hiệu quả và tập trung. Chúng tôi đã giải quyết những điểm quan trọng, gồm cả vấn đề năng lượng" - Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine, cho biết trên mạng xã hội sau cuộc gặp với Mỹ. 

Ông nhấn mạnh việc Ukraine đang nỗ lực biến mục tiêu "hòa bình công bằng và lâu dài" thành hiện thực.

Trong bài phát biểu hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì lại lên án "Nga hiện là bên duy nhất kéo dài cuộc chiến này" và kêu gọi "thúc đẩy (Tổng thống Nga) Putin đưa ra mệnh lệnh thực sự để dừng các cuộc tấn công".

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin phái đoàn của Matxcơva đã đến Riyadh, Saudi Arabia vào cuối tuần để chuẩn bị cho cuộc gặp với Mỹ trong hôm nay.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bày tỏ lạc quan rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng sẽ mở đường cho một lệnh ngừng bắn "toàn diện".

Thủ tướng Canada ấn định lịch trình bầu cử sớm, quyết tâm đối phó ông Trump

Ngày 23-3, tân Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố tổ chức bầu cử sớm vào ngày 28-4 tới, cho biết ông cần thẩm quyền mạnh mẽ để đối phó mối đe dọa từ các biện pháp áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nền kinh tế Canada.

Dù cuộc bầu cử tiếp theo được dự kiến diễn ra vào ngày 20-10, nhưng ông Carney hy vọng tận dụng sự phục hồi đáng kể của Đảng Tự do trong các cuộc thăm dò từ tháng 1, khi ông Trump bắt đầu đe dọa Canada và cựu Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố từ chức.

Theo Hãng tin Reuters, ông Carney phát biểu trước báo giới: "Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong thời đại của mình do các biện pháp thương mại vô lý của Tổng thống Trump và những lời đe dọa của ông ta đối với chủ quyền của chúng ta.

Phản ứng của chúng ta phải là xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và một đất nước Canada an toàn hơn. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Canada không phải là một quốc gia thực sự. 

Ông ấy muốn làm suy yếu chúng ta để nước Mỹ có thể sở hữu chúng ta. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra".

Iran loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ dưới "áp lực tối đa" hiện tại

Ngày 23-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này không thể đàm phán trực tiếp với Mỹ trong điều kiện Washington dùng "áp lực tối đa" như hiện nay.

"Không một cá nhân khôn ngoan nào tham gia đàm phán trực tiếp trong hoàn cảnh có áp lực tối đa" - Ngoại trưởng Araghchi trả lời phỏng vấn Hãng tin Khabar Online của Iran.

Bên cạnh đó, ông Araghchi thừa nhận Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA) vẫn có thể đóng vai trò là "cơ sở và mô hình" cho hoạt động ngoại giao trong tương lai.

Tuy nhiên, ông nói rằng việc khôi phục thỏa thuận này theo hình thức và nội dung như trước đây không còn khả thi, viện dẫn những tiến bộ của Iran về năng lực hạt nhân kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi hiệp ước vào năm 2018.

Ngoài ra, ông Araghchi khẳng định đàm phán gián tiếp, thay vì đàm phán trực tiếp, vẫn là "chiến thuật và chiến lược" hiện tại của Iran với Washington.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines

Tin tức thế giới 24-3: Ukraine thông báo đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ; Canada bầu cử sớm - Ảnh 7.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) chào đón thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23-3 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc và Mỹ cần lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu và hợp tác cùng có lợi thay vì cạnh tranh trong một "trò chơi có tổng bằng không". Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi như vậy trong cuộc tiếp thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines và một số doanh nhân Mỹ bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 ngày 23-3.

Theo TTXVN, tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ "đã đi đến một bước ngoặt quan trọng", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ hợp tác với Bắc Kinh để thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ song phương.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế và thương mại trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề như mất cân bằng thương mại.

Cuối cùng, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc luôn hoan nghênh các công ty Mỹ, cũng như các công ty từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ các cơ hội phát triển tại Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ giam thị trưởng Istanbul trước khi xét xử, khiến phe đối lập phẫn nộ

Ngày 23-3, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh giam Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu - đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng thống Tayyip Erdogan - trong khi chờ xét xử với cáo buộc tham nhũng. Động thái này làm bùng lên các cuộc biểu tình lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hãng tin Reuters.

Quyết định bắt giam ông Imamoglu được đưa ra sau khi đảng đối lập chính, các nhà lãnh đạo châu Âu và hàng trăm ngàn người biểu tình chỉ trích các hành động chống lại vị thị trưởng này là có động cơ chính trị và phi dân chủ.

Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Theo thông tin từ Cục Quản lý di sản quốc gia Hàn Quốc, tính đến chiều 23-3, tổng cộng 3 di sản quốc gia của nước này bị hư hại nặng do cháy rừng xảy ra trên khắp cả nước vào dịp cuối tuần. Một cây bạch quả với tuổi đời lên tới 900 năm đã bị tàn phá.

Trong đó, đám cháy rừng tại huyện Sancheong thuộc tỉnh Gyeongsang Nam đã lan sang thị trấn Okjong, huyện Hadong, thiêu rụi cây bạch quả ở làng Duyang-ri, di sản quốc gia của tỉnh Gyeongsang Nam, khiến hầu hết cành cây bị cháy và bị gãy.

Đến 11h ngày 23-3 (giờ địa phương), cháy rừng đã thiêu rụi tổng cộng 3.286ha, tương đương diện tích của khoảng 4.600 sân bóng đá, khiến quyền Tổng thống Choi Sang Mok phải ra tuyên bố huyện Sancheong là vùng thảm họa đặc biệt.

Tại Nhật Bản, cháy rừng cũng đã bùng phát tại các vùng núi của 2 tỉnh phía tây nước này trong ngày 23-3, khiến một số cư dân phải sơ tán. Sở Cứu hỏa tỉnh Okayama cho biết đã điều động khoảng 15 xe cứu hỏa và 1 trực thăng chữa cháy ngay sau khi tiếp nhận cuộc gọi báo cháy rừng.

Chợp mắt giữa thánh đường

Tin tức thế giới 24-3: - Ảnh 1.

Một phụ nữ Hồi giáo Indonesia đọc kinh Koran trong khi những người khác tranh thủ chợp mắt khi dành cả đêm để thờ phượng tại thánh đường Hồi giáo Al Akbar trong tháng Ramadan linh thiêng, ở Surabaya, Indonesia rạng sáng 23-3 - Ảnh: AFP


Tin tức thế giới 24-3: Ukraine thông báo đàm phán 'hiệu quả' với Mỹ - Ảnh 4.Tin tức thế giới 23-3: Hôm nay Giáo hoàng Francis xuất viện; Đặc phái viên Nhà Trắng khen ông Putin

Giáo hoàng Francis dự kiến xuất viện, được khuyên nghỉ ngơi 2 tháng; Đặc phái viên của ông Trump khen hết lời ông Putin; Israel muốn giải thoát con tin bằng áp lực quân sự... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên