
Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên sơ tán người bị thương khỏi một tòa nhà chung cư bị hư hại trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Sumy, Ukraine ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS
Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga phá hủy một trường học và một bệnh viện ở thành phố Sumy, đông bắc Ukraine ngày 24-3, khiến ít nhất 74 người, trong đó có 13 trẻ em, bị thương, theo các quan chức địa phương.
Cuộc tấn công diễn ra trong lúc Nga và Mỹ đang có cuộc đàm phán tại Saudi Arabia. Quan chức Mỹ trước đó cho biết nội dung đàm phán giữa hai bên sẽ về lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và các lệnh ngừng bắn rộng hơn.
Thống đốc khu vực Sumy Volodymyr Artiukh cho biết một số khu dân cư cao tầng ở trung tâm thành phố cũng bị hư hại và nói thêm trong lúc Nga tấn công, các học sinh đã ở một nơi tạm trú, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
"Matxcơva nói về hòa bình trong khi thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo vào các khu dân cư đông đúc ở các thành phố lớn của Ukraine", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha chỉ trích cuộc tấn công của Nga.
"Thay vì đưa ra những tuyên bố suông về hòa bình, Nga phải ngừng ném bom các thành phố của chúng tôi và chấm dứt chiến tranh với dân thường", ông Sybiha nói thêm.
Theo ông Sybiha, các nỗ lực ngoại giao với Matxcơva cần phải được hỗ trợ bởi hỏa lực, các biện pháp trừng phạt và sức ép.
Theo cập nhật của Tass đến 23h ngày 24-3 (giờ Việt Nam), đàm phán Mỹ - Nga tại Saudi Arabia đã có hai lần tạm nghỉ, nhưng chưa kết thúc.
Trước đó cùng ngày 24-3, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa hủy bỏ lệnh ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, trong khi có nhiều ghi nhận cho thấy Ukraine đang tấn công các cơ sở này của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận