
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn - Ảnh: GLOBAL TIMES
Tại cuộc họp báo thường kỳ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) ngày 24-3, phóng viên đặt câu hỏi như sau:
"Báo Welt am Sonntag của Đức đưa tin các nhà ngoại giao Trung Quốc đang thảo luận tại Brussels về khả năng nước này tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình trong tương lai ở Ukraine. Ông có thể xác nhận điều đó? Trung Quốc đang xem xét gửi quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine? Điều kiện tiên quyết cho quyết định này là gì?".
Ông Quách trả lời: "Báo cáo này hoàn toàn không đúng sự thật. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine (là) nhất quán và rõ ràng".
Trước đó, hôm 22-3, báo Welt am Sonntag của Đức cho biết các "nguồn tin ngoại giao" không nêu tên ở châu Âu nói rằng sự tham gia của Trung Quốc "có khả năng làm tăng sự chấp nhận của Nga đối với lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine".
Họ cho rằng mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn bác bỏ ý tưởng đưa binh sĩ từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới đồn trú tại Ukraine, nhưng sự tham gia của Bắc Kinh vào lực lượng này có thể làm tăng triển vọng về một sứ mệnh gìn giữ hòa bình thành công.
Theo báo Telegraph ngày 23-3, kế hoạch thành lập một "liên minh tự nguyện" nhằm duy trì hòa bình tại Ukraine do Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất đang vấp phải sự hoài nghi.
Được giới thiệu là một sáng kiến nhằm chuẩn bị cho các kịch bản hậu xung đột, nhưng kế hoạch này hiện có ít thông tin chi tiết về lực lượng tham gia, trang thiết bị được gửi đến...
Theo báo Politico, Trung Quốc tuyên bố là một bên trung lập trong cuộc chiến giữa Nga - Ukraine, nhưng Bắc Kinh vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Matxcơva, trong đó có việc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng như máy bay không người lái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận