
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và chính trị gia bảo thủ Đan Mạch Rasmus Jarlov - Ảnh chụp màn hình Newsweek
"Sau đây là những sự thật mà Chính phủ Mỹ cần hiểu: Greenland đã nằm dưới sự quản lý của Đan Mạch kể từ năm 1380. Đây là một phần lãnh thổ hoàn toàn hợp nhất của Đan Mạch và người dân Greenland là công dân của Đan Mạch" - ông Rasmus Jarlov, nghị sĩ Đan Mạch kiêm chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đan Mạch, viết trên mạng xã hội X ngày 24-3.
Ông chỉ ra hiện nay chỉ có 6% người dân đảo Greenland muốn trở thành người Mỹ thay vì làm người Đan Mạch. Trong khi đó, đảng chính trị duy nhất nói rằng họ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không giành được ghế nào trong cơ quan lập pháp Greenland trong cuộc bầu cử cách đây vài tuần.
"Không một thành viên nào trong cơ quan lập pháp Greenland muốn trở thành người Mỹ" - ông nhấn mạnh.
Hôm 4-3, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ chấp thuận quyết định của người dân Greenland về việc sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch vào Mỹ. Ông đã nhiều lần nói rằng Greenland nên trở thành một phần của nước Mỹ.
Ông chủ Nhà Trắng đe dọa sẽ áp thuế quan cao đối với Đan Mạch nếu nước này không từ bỏ đảo Greenland.
Ngay cả trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng từng đề nghị mua Greenland, nhưng cả Đan Mạch và Greenland đều từ chối ý tưởng này.
"Không có mối đe dọa nào từ Trung Quốc đối với Greenland và Trung Quốc không hiện diện ở Greenland. Hiện nay mối đe dọa duy nhất đối với Greenland là Mỹ.
Đan Mạch sẽ không bán Greenland. Đan Mạch sẽ không chấp nhận và sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực hối lộ người dân Greenland. Đan Mạch sẽ không thay đổi lập trường bất chấp các mối đe dọa từ Mỹ" - nghị sĩ Rasmus Jarlov nêu rõ.
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, giàu dầu mỏ và khoáng sản. Ông Trump từng nói rằng "vì mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, Mỹ cảm thấy rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều hoàn toàn cần thiết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận