
Người dân thành phố Gaza một lần phải di tản khỏi khu vực sinh sống hồi tháng 9 - Ảnh: AFP
Israel không kích Gaza, Mỹ nói lệnh ngừng bắn vẫn còn
Theo Hãng tin Reuters ngày 29-10, giới chức y tế Dải Gaza thông báo các cuộc tấn công vừa được Israel tiến hành tại Dải Gaza đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có 4 người tại thành phố Gaza và 5 người tại Khan Younis.
Trước đó chỉ vài giờ, Tel Aviv đã không kích hàng loạt mục tiêu ở Dải Gaza với cáo buộc Phong trào Hồi giáo Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Động thái này dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn sẽ bị phá vỡ.
Ngay sau đó Phó tổng thống Mỹ JD Vance nhanh chóng trấn an: "Lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì. Những điều đó không có nghĩa sẽ không có những cuộc đụng độ nhỏ ở đâu đó".
Ông giải thích thêm: "Chúng tôi biết Hamas hoặc ai đó tại Gaza đã tấn công một binh sĩ Israel. Chúng tôi dự đoán Israel sẽ đáp trả, nhưng tôi tin rằng nền hòa bình được Tổng thống Mỹ Donald Trump dựng nên sẽ được duy trì bất chấp điều đó".
Nga tố Ukraine tấn công Matxcơva ba đêm liên tiếp

Mảnh vỡ drone Ukraine sau khi đâm trúng một tòa chung cư ở vùng Matxcơva hôm 24-10 - Ảnh: AFP
Cũng theo Reuters, ngày 28-10 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã điều máy bay không người lái (drone) tấn công thủ đô Matxcơva đêm thứ ba liên tiếp, gây gián đoạn hoạt động hàng không quanh "trái tim" nước Nga.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin khoảng rạng sáng 28-10 (giờ Việt Nam), lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 57 drone Ukraine, bao gồm 4 chiếc ở vùng Matxcơva và 8 chiếc ở các khu vực lân cận.
Cơ quan hàng không Nga Rosaviatsiya thông báo hai trong bốn sân bay của Matxcơva phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn.
Hiện Ukraine chưa phản hồi cáo buộc này. Ngày 28-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa tuyên bố Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, nhưng tuyệt nhiên sẽ không rút quân khỏi các lãnh thổ Nga chưa kiểm soát theo yêu cầu của Matxcơva.
Ngoài ra, ông Zelensky cũng cho biết hài lòng với việc tổ chức đàm phán ở bất cứ đâu, ngoại trừ tại Nga hoặc Belarus.
Tên lửa Oreshnik sắp được triển khai ở Belarus

Hình ảnh ghi lại tên lửa Oreshnik khi chuẩn bị đánh trúng nhà máy sản xuất tên lửa Pivdenmash, thành phố Dnipro hồi tháng 11-2024 - Ảnh: RIA NOVOSTI
Theo Hãng tin TASS, ngày 28-10 (giờ địa phương), người phát ngôn Tổng thống Belarus Natalya Eismont cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga từ tháng 12. Bà Eismont nhấn mạnh công tác chuẩn bị đang gần hoàn tất.
Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã khẳng định việc triển khai này là phản ứng trước những động thái ông cho là sự leo thang của phương Tây.
Tháng 11-2024, Nga đã lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công vào một cơ sở quốc phòng của Ukraine tại Dnipro.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ấy khẳng định ông đã cấp phép cho cuộc tấn công này để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh vào lãnh thổ Nga.
Ông Putin cũng tuyên bố Oreshnik không thể bị đánh chặn và có sức hủy diệt tương đương vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên phóng tên lửa ngay trước khi ông Trump đến Hàn Quốc

Tên lửa Triều Tiên trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: KCNA
Rạng sáng 29-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ biển vào mục tiêu trên bộ ở phía tây bán đảo Triều Tiên hôm 28-10.
Vụ phóng thử diễn ra đúng thời điểm ông Trump chuẩn bị đến Hàn Quốc dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.
Theo KCNA, các tên lửa được phóng theo phương thẳng đứng và bay khoảng 7.800 giây theo lộ trình định sẵn trước khi bắn trúng mục tiêu.
Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên Pak Jong Chon khẳng định Bình Nhưỡng đang đạt "những thành công quan trọng" trong việc phát triển lực lượng hạt nhân theo kế hoạch của Đảng Lao động.
Bão Melissa suy yếu xuống cấp 4

Bão Melissa trước khi đổ bộ Jamaica đã gây thiệt hại - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, rạng sáng 29-10 (giờ Việt Nam), bão Melissa, cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ trực tiếp vào Jamaica trong lịch sử, đã suy yếu xuống còn cấp 4 (theo thang Saffir-Simpson) sau khi đổ bộ vào quốc đảo Caribbean này.
Theo dữ liệu của Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC), cơn bão đổ bộ gần thị trấn New Hope hôm 28-10 với sức gió tối đa 295km/h, vượt xa ngưỡng tối thiểu của bão cấp 5 - cấp độ cao nhất.
Đến khoảng 3h sáng 29-10 (giờ Việt Nam), sức gió đã giảm xuống còn 240km/h.
Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại bão Melissa gây ra. Tuy nhiên chuyên gia về bão hàng đầu của đơn vị dự báo thời tiết AccuWeather, ông Alex DaSilva, đã cảnh báo: "Quốc đảo ấy chưa bao giờ bị một cơn bão cấp 4 hoặc 5 đổ bộ trực tiếp trong dữ liệu lịch sử. Thiệt hại có thể vượt xa những gì người dân Jamaica từng chứng kiến".
Bộ trưởng Môi trường Matthew Samuda cho biết văn phòng ông đang nhận được video về "cơ sở hạ tầng công cộng bị hư hại nghiêm trọng", bao gồm bệnh viện và nơi trú ẩn an toàn.
Ông cho biết thêm hơn 1/3 người dùng điện trên toàn đảo đã bị mất điện và khoảng 70% dân số Jamaica sống cách biển chỉ 5km.
Apple cán mốc vốn hóa 4.000 tỉ USD nhờ dòng iPhone gây tranh cãi

Thiết kế mặt lưng mới trên các sản phẩm thuộc iPhone 17 series - Ảnh: APPLE
Ngày 28-10, Apple đã lần đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp vượt mốc vốn hóa thị trường 4.000 tỉ USD. Qua đó công ty này trở thành tập đoàn công nghệ thứ ba đạt được cột mốc này, sau Microsoft và Nvidia.
Cột mốc này được xác lập sau khi cổ phiếu Apple tăng lên 269,89 USD, đưa giá trị thị trường công ty đạt 4.005 tỉ USD trước khi giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 28-10, cổ phiếu Apple giảm 0,1%, đạt vốn hóa 3.995 tỉ USD.
Diễn biến tích cực này đến từ việc kết quả kinh doanh cải thiện nhờ dòng iPhone 17 và iPhone Air đã thu hút mạnh mẽ khách hàng từ Bắc Kinh đến Matxcơva trong vài tuần đầu ra mắt.
Dù gây nhiều tranh cãi về thiết kế hoặc công năng thực tế, doanh số thế hệ iPhone mới này đã cao hơn thế hệ trước đến 14% tại Mỹ và Trung Quốc.
Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management, nhận xét: "iPhone chiếm hơn một nửa lợi nhuận và doanh thu của Apple. Càng nhiều điện thoại của họ đến tay người dùng, họ càng có thể thu hút người dùng vào hệ sinh thái của mình".
Chính phủ Mỹ chi đậm cho kho vũ khí hạt nhân

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu ngày 28-10 - Ảnh: AFP
Ngày 28-10, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang, công bố công ty sẽ xây dựng 7 siêu máy tính mới cho Bộ Năng lượng Mỹ.
Các siêu máy tính này sẽ giúp Mỹ duy trì và phát triển kho vũ khí hạt nhân, đồng thời nghiên cứu các nguồn năng lượng thay thế như phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Siêu máy tính lớn nhất sẽ được xây dựng với Oracle và chứa 100.000 chip Blackwell của Nvidia.
Ông Huang chia sẻ tại một sự kiện của tập đoàn: "Việc chính phủ đặt sức nặng của quốc gia vào tăng trưởng năng lượng đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì điều đó".
Bên cạnh đó, CEO Nvidia cũng tiết lộ tổng đơn đặt hàng chip AI của công ty này đang đạt 500 tỉ USD trong 5 quý tiếp theo.
Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ tin buồn khi tập đoàn đã bị Chính phủ Trung Quốc đóng cửa thị trường.
"Họ đã nói rất rõ rằng họ không muốn Nvidia có mặt ở đó ngay bây giờ", ông Huang nói.
Mưu sinh với bèo

Một nông dân ở Nazirpur, Bangladesh đang chất bèo lên thuyền để đem bán. Loại bèo này được dùng làm bè nổi trồng rau, kỹ thuật canh tác có tuổi đời cả trăm năm giúp sản xuất lương thực ở vùng thường xuyên lũ lụt thuộc miền nam Bangladesh. (Syed Mahabubul Kader/Zuma Press Wire)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận