
Hình ảnh hai con tàu chỉ vài giây trước khi bị lực lượng Mỹ tấn công ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương ngày 27-10 - Ảnh: CNN
Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 28-10 thông báo lực lượng Mỹ đã phá hủy bốn tàu bị tình nghi đang vận chuyển ma túy ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương, trong ba cuộc tấn công diễn ra vào ngày 27-10, khiến 14 người thiệt mạng và một người sống sót.
Những vụ tấn công mới nhất này đã nâng tổng số người chết trong chiến dịch chống ma túy do Washington tiến hành từ đầu tháng 9 đến nay lên ít nhất 57 người, theo thông báo của Lầu Năm Góc.
"Bốn chiếc tàu này đã được cơ quan tình báo của chúng tôi chú ý. Chúng di chuyển theo các tuyến buôn lậu đã xác định và đang chở ma túy", ông Hegseth viết trên mạng xã hội X, đồng thời đăng kèm đoạn video ngắn cho thấy cảnh một số tàu phát nổ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố: "Chúng ta sẽ truy vết chúng, kết nối các đầu mối, rồi săn tìm và tiêu diệt chúng".
Quân đội Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) đã khởi động ngay chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đối với người sống sót duy nhất, với phía Mexico được cho là đã nhận trách nhiệm phối hợp cứu hộ.
Lầu Năm Góc chưa cung cấp bằng chứng công khai về lượng ma túy bị thu giữ hay danh tính những người thiệt mạng.
Video được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng tải, ghi lại cảnh Mỹ bắn nổ các con tàu nghi chở ma túy - Video: X/@SecWar
Chiến dịch không kích trên biển là một phần trong chiến dịch chống ma túy rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump, đi kèm với sự tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribê và Mỹ Latin. Nhiều tàu chiến, tiêm kích F-35, máy bay ném bom và thậm chí nhóm tác chiến tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã được điều động tới khu vực.
Giới quan sát đã bày tỏ lo ngại mạnh mẽ trước động thái này, cho rằng các cuộc tấn công do quân đội thực hiện - thay vì lực lượng tuần duyên - có thể vi phạm pháp luật quốc tế và luật chiến tranh nếu không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Kể từ đầu tháng 9 tới nay, Washington đã tiến hành ít nhất 14 vụ phá hủy tàu trên biển ở vùng Caribê và Thái Bình Dương, khiến quan hệ khu vực thêm căng thẳng - đặc biệt với Venezuela, khi Tổng thống Nicolas Maduro liên tục cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ ông.
Các hoạt động quân sự hiện diện lớn của Mỹ cũng bao gồm các chuyến bay trình diễn sức mạnh bằng máy bay B-52 và B-1B gần bờ Venezuela.
Trong khi đó, Ecuador - một đồng minh thân Mỹ ở khu vực - đề xuất khả năng cho phép các "quốc gia khác" thiết lập căn cứ hỗ trợ chống buôn lậu tại quần đảo Galapagos, nơi được xem là vị trí chiến lược để giám sát các tuyến đường buôn ma túy và buôn lậu nhiên liệu.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa không nêu rõ nước nào sẽ lập căn cứ, nhưng ý tưởng này cho thấy khu vực đang cân nhắc nhiều biện pháp an ninh cấp khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận