
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong giai đoạn tiền biên chế, được các tàu kéo hỗ trợ di chuyển trên sông James năm 2016 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 24-10, Lầu Năm Góc thông báo Washington đang triển khai một tàu sân bay cùng các tàu hộ tống đến khu vực Mỹ Latin, nhằm đối phó với các tổ chức buôn bán ma túy, đánh dấu một sự gia tăng lớn về sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trên mạng xã hội X rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn và hiện đại nhất thế giới - được triển khai "nhằm thực hiện chỉ thị của Tổng thống về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và chống khủng bố ma túy để bảo vệ đất nước".
Ông không nêu thời điểm tàu Ford đến nơi, song cho biết con tàu mới di chuyển qua eo biển Gibraltar hồi đầu tuần.
Thông báo trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong đêm 23-10 (giờ địa phương) rằng quân đội nước này đã đánh chìm một tàu buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế Caribê, khiến toàn bộ 6 người trên tàu thiệt mạng.
Đây là vụ tấn công ban đêm đầu tiên của Mỹ nhằm vào một tàu bị nghi ngờ chở ma túy và là vụ thứ 10 kể từ tháng 9 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy của Mỹ trên biển Caribê lên 43 người.
Cho tới nay, Mỹ vẫn chưa từng công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu này đang buôn lậu ma túy.
Trên mạng xã hội, ông Hegseth cho biết chiếc tàu bị phá hủy khi đang chở ma túy và di chuyển dọc theo một lộ trình buôn bán ma túy đã được biết đến.
Ông xác nhận con tàu thuộc về Tren de Aragua, một băng đảng có nguồn gốc từ Venezuela đã bị Mỹ chính thức liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Bộ trưởng Hegseth lưu ý vụ tấn công diễn ra trên vùng biển quốc tế.
Việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ tăng cường đáng kể cho lực lượng Mỹ hiện diện tại khu vực Caribê, vốn đã bao gồm tám tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và nhiều máy bay F-35.
Được đưa vào hoạt động từ năm 2017, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của hải quân Mỹ, với hơn 5.000 thủy thủ và khả năng mang theo hơn 75 máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích F/A-18 Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye.
Với việc Mỹ hiện chỉ có 11 tàu sân bay trong biên chế, quyết định triển khai Ford - vốn thường được lên lịch trước nhiều tháng - cho thấy mức độ nghiêm túc của chính quyền Tổng thống Trump trong việc mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực Tây bán cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận