24/05/2023 06:22 GMT+7

Tin tức thế giới 24-5: Nhiều làng Nga bị tấn công; Tân đại sứ Trung Quốc tới Mỹ

Nhiều làng Nga bị tấn công ở khu vực gần biên giới Ukraine; Ấn định phiên tòa hình sự ông Trump; Ukraine mở điều tra mới nhắm vào Nga và Belarus; Tân đại sứ Trung Quốc tới Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 24-5.

Tin tức thế giới 24-5: Nhiều làng Nga bị tấn công; Tân đại sứ Trung Quốc tới Mỹ - Ảnh 1.

Bức ảnh được công bố ngày 23-5 cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh cùng một đơn vị thủy quân lục chiến nhân ngày truyền thống của thủy quân lục chiến Ukraine tại một địa điểm bí mật - Ảnh: REUTERS

Chiến sự bắt đầu vượt biên giới Ukraine, khi Nga tuyên bố đã đẩy lùi các đợt xâm nhập của "lực lượng Ukraine". Thực hư vẫn chưa rõ ràng, nhưng thiệt hại đã được công bố.

* Nhiều làng Nga bị tấn công bằng drone

Ít nhất 3 ngôi làng Nga ở vùng Kursk giáp biên giới Ukraine đã bị mất điện sau vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái ngày 23-5. Chính quyền địa phương cáo buộc những kẻ tấn công đã thả vật liệu nổ xuống trạm điện.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận gì. Cùng ngày 23-5, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi hai đợt xâm nhập vùng Belgorod của "lực lượng Ukraine". Phía Nga cũng tuyên bố đã "tiêu diệt 70 tay súng", phá hủy 4 xe bọc thép và 5 xe bán tải.

Matxcơva nhấn mạnh đã đẩy các tay súng "theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine" về bên kia biên giới. Chính quyền vùng Belgorod cũng thông báo 1 thường dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Đây có thể xem là vụ xâm nhập vào Nga lớn nhất kể từ khi xung đột bùng nổ. Quân đội Nga đã huy động cả không quân, pháo binh và các đơn vị biên phòng để chặn đứng cuộc tấn công, theo Matxcơva.

Kiev đã bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ việc. Hai tổ chức của người Nga chống Điện Kremlin đã nhận trách nhiệm. Nhóm này cũng cảnh báo sẽ còn trở lại.

* EU hé lộ số đạn pháo đã chuyển cho Ukraine

Ngày 23-5, ông Josep Borrell - đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại - đã hé lộ số vũ khí EU chuyển cho Ukraine vài tháng qua. Thời điểm làm mốc tính là từ khi EU thông qua kế hoạch cùng mua vũ khí cho Kiev.

Theo đó, các nước EU đã chuyển 200.000 viên đạn pháo cho Ukraine, 1.300 tên lửa các loại. EU đặt mục tiêu chuyển tổng cộng 1 triệu viên đạn pháo cho Kiev trong năm nay. 

"Những ngày, tuần và tháng tới sẽ mang tính quyết định chiến lược trong cuộc chiến ở Ukraine", ông Borrell nhận định với truyền thông sau khi công bố số liệu vào cuối cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels.

Kế hoạch được thông qua hồi tháng 3 trị giá 2 tỉ euro. Trong đó khuyến khích các nước gửi đạn dược cho Ukraine từ kho vũ khí và đặt hàng chung. Các công ty sản xuất vũ khí cũng được trợ cấp để tăng năng lực sản xuất.

* Ukraine mở các cuộc điều tra mới nhắm vào Nga, Belarus

Cơ quan An ninh nhà nước Ukraine (SBU) xác nhận đã mở một cuộc điều tra hình sự nhắm vào một chỉ huy quân đội Nga. Thông báo ngày 23-5 cho biết người bị điều tra là ông Andrei Ruzinsky, chỉ huy một đơn vị thuộc Hạm đội Baltic của Nga.

SBU cho biết đã gửi thông báo đến ông Ruzinsky, người hiện đang ở Nga. Ông bị cáo buộc ra lệnh tấn công các khu vực đông dân cư bằng vũ khí hạng nặng hồi năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga và ông Ruzinsky chưa lên tiếng bác bỏ.

Cùng ngày 23-5, Văn phòng tổng công tố Ukraine thông báo đang điều tra vai trò của Belarus trong việc đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine tại các vùng "bị chiếm đóng" ra nước ngoài.

Khoảng 19.000 trẻ em Ukraine đã bị buộc rời bỏ quê hương, theo cáo buộc của Kiev. Đích đến là các thành phố của Nga và Belarus. Phe đối lập Belarus (hiện đang lưu vong) ước tính khoảng 2.150 trẻ em Ukraine đã được đưa đến ít nhất 3 địa điểm ở Belarus.

* Tân đại sứ Trung Quốc đến Mỹ, nêu nhiệm vụ trước mắt

Ngày 23-5 (giờ Mỹ, rạng sáng 24-5 theo giờ Việt Nam), tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đã đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York. Truyền thông Mỹ đã săn đón ông Tạ ngay tại sân bay.

Tin tức thế giới 24-5: Nhiều làng Nga bị tấn công; Tân đại sứ Trung Quốc tới Mỹ - Ảnh 3.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong tại sân bay Mỹ ngày 23-5 - Ảnh: REUTERS

Trả lời câu hỏi của báo giới, tân đại sứ Trung Quốc thừa nhận quan hệ Trung - Mỹ đang đối mặt "những khó khăn và thách thức nghiêm trọng". 

"Tôi đến đây để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của tôi", ông Tạ nhấn mạnh. Ông cũng cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ tăng cường "đối thoại và hợp tác" giữa hai nước.

Theo giới quan sát, đây sẽ là một nhiệm kỳ không dễ dàng với ông Tạ. Quan hệ Mỹ - Trung đã trượt dốc và căng thẳng nối tiếp căng thẳng mấy năm qua. 

Trước khi đến Mỹ, trên cương vị thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tạ cũng đã xử lý một số căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Gần đây nhất là vụ khinh khí cầu Trung Quốc "đi lạc" vào không phận Mỹ hồi tháng 2-2023.

* Ấn định ngày xử hình sự ông Trump

Cựu tổng thống Donald Trump sẽ đối mặt với một phiên tòa hình sự vào ngày 25-3-2024, thông báo ngày 23-5 của Tòa Manhattan nêu rõ. 

Tòa cũng thông báo ông Trump bị hạn chế tiết lộ các bằng chứng trong vụ việc cho bên thứ ba, ngoại trừ nó là bằng chứng do các luật sư bào chữa của ông cung cấp.

Ông Trump bị truy tố vì làm sai lệch giấy tờ nhằm che giấu số tiền được trả để bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016.

Ông Trump hiện là ứng viên hàng đầu cho suất ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Thống đốc Florida Ron DeSantis dự kiến sẽ chính thức tuyên bố tranh cử trong hôm nay 24-5.

Thời điểm diễn ra phiên tòa nhiều khả năng sẽ gây bất lợi cho ông Trump. Theo Hãng tin Reuters, phiên tòa được tổ chức khi Đảng Cộng hòa đang bước vào các cuộc bầu cử sơ bộ. Kết quả những cuộc bầu cử này sẽ chọn ra ứng viên tổng thống chính thức của đảng.

* Tổng thống Belarus tái xuất, bác tin "sắp chết"

Với giọng nói khàn khàn, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ tin đồn ông bị bệnh nặng sắp chết. Nhà lãnh đạo 69 tuổi cho biết ông chỉ bị cảm lạnh chứ không bệnh nguy kịch gì. Ông cũng giải thích do công việc quá nhiều nên lâu khỏi hơn bình thường.

"Các ông các bà có đang nghĩ tôi sắp chết, xin cứ bình tĩnh đi nhé", ông Lukashenko nói ẩn ý mỉa mai trong đoạn video được phát trên sóng truyền hình ngày 23-5. 

Tin đồn về tình trạng sức khỏe của tổng thống Belarus đã lan truyền sau cuộc duyệt binh ở Nga ngày 9-5. Ông trông có vẻ mệt mỏi, loạng choạng và bỏ qua một số sự kiện.

Tổng thống Lukashenko lên nắm quyền từ năm 1994. Ông được phương Tây đánh giá là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Buổi sớm bình yên

Một chú chim nhỏ đang rảo bước trên con đường vùng nông thôn ở ngoại ô thành phố Frankfurt (Đức). Xa xa, mặt trời đang mọc - Ảnh: AP

Ông Biden: Ông Biden: 'Tổng thống Ukraine đảm bảo không để F-16 đánh vào Nga'

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 'đảm bảo chắc chắn' không dùng máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp để đánh vào lãnh thổ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên