
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Mỹ thông báo trừng phạt nặng Nga, nói ông Putin "không trung thực"
Ngày 22-10, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo áp các biện pháp trừng phạt mạnh tay lên Nga, cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã không "trung thực và thẳng thắn" trong các cuộc đàm phán về xung đột Nga - Ukraine, theo Hãng tin AFP.
Lệnh trừng phạt được công bố một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo hoãn cuộc gặp dự kiến diễn ra ở Hungary giữa hai ông Trump - Putin, khi Washington bày tỏ thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga.
"Trước việc Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, vốn là nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Rosneft và Lukoil của Nga.
Ông cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng "thực hiện thêm hành động nếu cần thiết" để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Phát biểu trên kênh Fox Business trước khi thông báo chính thức, ông Bessent nói rằng "đây là một trong những biện pháp trừng phạt lớn nhất mà chúng tôi từng áp dụng đối với Liên bang Nga".
Tổng thống Trump trước đó đã trì hoãn các biện pháp trừng phạt mới trong nhiều tháng, với hy vọng thuyết phục được Tổng thống Putin hướng tới hòa bình, song sự thất vọng đối với nhà lãnh đạo Nga đang ngày càng tăng.
"Tổng thống Putin đã không đến bàn đàm phán một cách trung thực và thẳng thắn như chúng tôi mong đợi" - ông Bessent nói trên kênh Fox Business.
Nga hiện chưa lên tiếng.
EU nhất trí áp gói trừng phạt thứ 19 lên Nga
Theo Hãng tin AFP, ngày 22-10, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp các biện pháp trừng phạt mới lên Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt của Matxcơva.
Gói trừng phạt thứ 19 của EU được đưa ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách duy trì sức ép lên Nga, khi nỗ lực mang lại hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chững lại.
Theo các biện pháp mới, liên minh gồm 27 quốc gia này sẽ đẩy sớm thời hạn cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga lên đầu năm 2027, tức là sớm hơn một năm so với kế hoạch trước đó. Ngoài ra, EU đưa hơn 100 tàu chở dầu khác - những tàu thuộc "đội tàu ma" của Nga - vào danh sách đen.
Ngoài nhắm vào nguồn thu, EU còn tăng cường kiểm soát các nhà ngoại giao Nga bị nghi làm gián điệp bằng cách áp biện pháp hạn chế đi lại trong phạm vi châu Âu. Theo đó, các nhà ngoại giao Nga phải thông báo cho chính quyền sở tại trước khi thực hiện bất kỳ chuyến đi nước ngoài nào.
Gói trừng phạt này sẽ được chính thức thông qua vào ngày 23-10 (giờ địa phương), ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh của EU tại Brussels.
Liên hợp quốc cảnh báo về tác động do suy dinh dưỡng ở Gaza
Ngày 22-10, một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc cảnh báo về những tác động "kéo dài qua nhiều thế hệ" ở Dải Gaza do tình trạng suy dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn suốt đời, theo Hãng tin AFP.
"Mức độ tàn phá khủng khiếp khiến khung cảnh trông như trong một bộ phim giả tưởng về tận thế" - ông Andrew Saberton, phó giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), nói với các phóng viên sau chuyến thăm dải đất bị chiến tranh tàn phá.
Ông cho biết 1/4 dân số ở Gaza đang "bị đói". "Con số đó gồm cả 11.500 phụ nữ mang thai, với tình trạng đói khát đặc biệt nghiêm trọng đối với cả người mẹ và trẻ sơ sinh" - ông Saberton nói.
Kết quả là 70% trẻ sơ sinh ở Gaza sinh non hoặc thiếu cân, cao hơn so với mức 20% trước khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tháng 10-2023.
Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza

Một bãi chôn cất tập thể những thi thể không xác định danh tính của những người Palestine bị giam giữ tại Israel trong chiến tranh, sau khi họ được Israel trao trả. Ảnh chụp tại Deir Al-Balah, miền trung Dải Gaza vào ngày 22-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày 22-10, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tuyên bố Israel có nghĩa vụ phải tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ vào Gaza, nhấn mạnh rằng nước này phải đảm bảo người Palestine có đủ "nhu cầu cơ bản" để tồn tại, theo Hãng tin AFP.
"Ý kiến tư vấn" (advisory opinion) của ICJ - ngay lập tức bị Israel bác bỏ - được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực mở rộng quy mô viện trợ nhân đạo khẩn cấp vào Gaza, tận dụng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas.
Mặc dù ý kiến tư vấn của ICJ không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng tòa án này tin rằng nó mang "sức nặng pháp lý và uy tín đạo đức to lớn".
"Đây là một quyết định rất quan trọng. Tôi hy vọng Israel sẽ tuân thủ nó" - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói vào ngày 22-10.
Chủ tịch ICJ Yuji Iwasawa nhấn mạnh Israel "có nghĩa vụ chấp thuận và tạo điều kiện cho các chương trình cứu trợ do Liên hợp quốc và các cơ quan của tổ chức này thực hiện".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho biết Tel Aviv "hoàn toàn bác bỏ ý kiến tư vấn của ICJ", gọi đây "lại là một nỗ lực chính trị nhằm áp đặt các biện pháp mang tính chính trị chống lại Israel dưới vỏ bọc của luật pháp quốc tế".
Cánh Đông Nhà Trắng bị phá bỏ hoàn toàn để xây phòng khiêu vũ
Ngày 22-10, một quan chức Nhà Trắng cho biết toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng sẽ bị phá dỡ để phục vụ cho kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ do Tổng thống Donald Trump đề xuất, theo Hãng tin Reuters.
"Chúng tôi có thể xác nhận rằng toàn bộ Cánh Đông sẽ được hiện đại hóa và cải tạo, mà theo tôi đoán là để phục vụ cho dự án phòng khiêu vũ này" - vị quan chức nói.
Công nhân đã bắt đầu tháo dỡ khu vực Cánh Đông - nơi đặt văn phòng của Đệ nhất phu nhân và nhiều nhân viên khác - từ hôm 20-10. Vị quan chức thông tin quá trình phá dỡ dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng hai tuần.
AFP: Cuba bắt giữ trùm ma túy người Trung Quốc bị Mexico và Mỹ truy nã
Ngày 22-10, Hãng AFP dẫn các nguồn tin an ninh Mexico cho biết Cuba đã bắt giữ một trùm buôn thuốc fentanyl người Trung Quốc từng trốn thoát khỏi Mexico hồi tháng 7 và hiện cũng bị Mỹ truy nã.
Trùm buôn ma túy Zhi Dong Zhang, còn được biết đến với biệt danh "Anh Vương" (Wang), sẽ tạm thời bị giam giữ tại Cuba trong khi chờ quyết định về khả năng dẫn độ.
Zhang bị cáo buộc hợp tác chặt chẽ với các băng đảng ma túy của Mexico, gồm Sinaloa và Cartel thế hệ mới Jalisco (CJNG) - hai băng đảng bị Mỹ liệt vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".
Zhang bị bắt ở Mexico vào tháng 10-2024, giam tại một nhà tù ở Mexico City trong khi chờ phiên tòa xét xử dẫn độ sang Mỹ - nơi hắn bị truy nã vì cáo buộc rửa tiền. Sau đó, Zhang bị quản thúc tại gia, nhưng đã tẩu thoát vào tháng 7 năm nay.
Mê cung trở lại

Mê cung hàng rào nổi tiếng ở thị trấn Ross-on-Wye, Anh, đã được mở cửa trở lại sau thời gian đóng do trận lụt năm 2020. Mê cung hàng rào cây này được xây dựng từ năm 1977, đã thu hút cả triệu lượt khách tham quan. (Tom Wren/SWNS)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận