
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS
Tuần trước, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ có thể sẽ gặp nhau tại Budapest (Hungary) trong thời gian tới, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Tuy nhiên, ngày 21-10, Tổng thống Trump nói ông không muốn tổ chức một cuộc gặp chỉ để "lãng phí thời gian". Chia sẻ với Hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao Nhà Trắng thông tin hiện chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa hai ông Trump - Putin trong tương lai gần.
Ngày 22-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ngày tổ chức cuộc gặp "vẫn chưa được ấn định, nhưng trước hết cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và điều đó cần thời gian".
Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump, ông Peskov trả lời: "Không ai muốn lãng phí thời gian. Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều như vậy".
Tuy nhiên, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vẫn đang tiếp tục và ông "không thấy có trở ngại lớn nào".
Ngày 22-10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng cho biết các bước chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn đang được xúc tiến.
Cuộc điện đàm vào hôm 16-10 giữa ông Trump và ông Putin - sau khi ông Trump bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng về việc nhà lãnh đạo Nga không chịu thực hiện các bước đi thực chất hướng tới hòa bình - cho thấy một khuôn mẫu quen thuộc trong cách ông Trump xử lý cuộc chiến này.
Nhiều lần trong năm nay, khi ông Trump đã suýt áp các biện pháp trừng phạt lên Nga hoặc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, thì nhà lãnh đạo Mỹ lại nói chuyện với ông Putin và nuôi hy vọng về một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, cho đến nay ông vẫn chưa đạt được kết quả nào đáng kể và cuộc chiến chết chóc vẫn diễn ra.
Hiện Nga kiểm soát hơn 116.000km² lãnh thổ Ukraine, tương đương hơn 19% diện tích Ukraine.
Ukraine cùng các đồng minh châu Âu kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại các chiến tuyến hiện tại trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào - lập trường mà ông Trump đã công khai ủng hộ tuần trước sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong khi đó, Nga đã đặt ra các điều kiện cho lệnh ngừng bắn và kêu gọi Ukraine nhượng bộ các phần lãnh thổ.
Theo Reuters, các nguồn tin giấu tên cho biết Nga đã gửi một thông điệp riêng tư cho Mỹ vào cuối tuần qua, trong đó tái khẳng định các điều kiện trước đây của mình để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
Khi được hỏi về thông tin này, Thứ trưởng Ryabkov nói ông không thể xác nhận, đồng thời cáo buộc truyền thông phương Tây đưa tin dựa trên các nguồn ẩn danh, bóp méo sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận