Tin tức thế giới 21-1: Venezuela nhận 300 triệu USD từ Mỹ; Ông Trump ẩn ý NATO mới là mối đe dọa

Mỹ trao 300 triệu USD bán dầu cho Venezuela; Ông Trump cân nhắc "vai trò tại Venezuela" cho bà Machado; Pháp ủng hộ đình chỉ thỏa thuận thương mại EU - Mỹ; Nga - Mỹ bàn chuyện Ukraine tại Davos... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-1.

Venezuela - Ảnh 1.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - Ảnh: REUTERS

Mỹ trao 300 triệu USD bán dầu đầu tiên cho Venezuela

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-1 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez xác nhận nước này vừa nhận 300 triệu USD doanh thu bán dầu. 

Đây là khoản tiền đầu tiên từ thỏa thuận Caracas cung cấp 50 triệu thùng dầu cho Washington vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó ít giờ. Khi đó, ông Trump cho biết Mỹ sẽ lấy số dầu trên từ Venezuela và bán một phần trong đó ra thị trường mở.

Bà Rodriguez phát biểu tại một sự kiện ở Caracas: "Chúng ta đã nhận được tiền từ việc bán dầu. Trong số 500 triệu USD đầu tiên, chúng tôi đã nhận 300 triệu USD. 

Khoản tiền này sẽ được sử dụng thông qua thị trường ngoại hối Venezuela, qua các ngân hàng trong nước và ngân hàng trung ương, nhằm củng cố và ổn định thị trường, bảo vệ thu nhập và sức mua của người lao động".

Cũng trong ngày 20-1, quân đội Mỹ tuyên bố bắt giữ thêm một tàu chở dầu liên quan đến Venezuela tại vùng biển Caribbean, đánh dấu vụ bắt giữ thứ 7 kể từ khi Washington khởi động chiến dịch kiểm soát dòng chảy dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này hồi giữa tháng 12.

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) thông báo: "Việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa của Tổng thống Trump đối với các tàu bị trừng phạt tại Caribbean cho thấy quyết tâm của chúng tôi: dầu rời khỏi Venezuela phải là dầu được điều phối hợp pháp".

Ông Trump cân nhắc "vai trò tại Venezuela" cho bà Machado

Venezuela - Ảnh 2.

Ông Trump bóng gió việc thay đổi quan điểm sau khi được bà Maria Corina Machado trao tặng huy chương Nobel Hòa bình - Ảnh: NEW YORK POST

Cũng trong ngày 20-1, ông Trump cho biết đang xem xét để lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tham gia vào công việc của đất nước theo một hình thức nào đó, song không nói rõ vai trò cụ thể.

"Chúng tôi đang nói chuyện với bà ấy và có thể để bà ấy tham gia theo cách nào đó. Tôi rất muốn làm được điều đó", ông Trump chia sẻ với báo chí tại Nhà Trắng.

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi giọng điệu đáng kể. Trước đó, ông Trump từng đặt nghi vấn về mức độ ủng hộ và khả năng lãnh đạo của bà Machado tại Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích đầu tháng này. 

Tuy nhiên, ngày 15-1, bà Machado đã đến gặp ông Trump tại Nhà Trắng. Tại đây, bà đã trao tặng cho tổng thống Mỹ huy chương Nobel Hòa bình 2025 mà bà vừa nhận được. Đây chính là giải thưởng ông Trump từng không ngần ngại giấu tham vọng giành được nhưng không thành.

Tổng thống Mỹ nói thêm về chính quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez: "Trước đây tôi rất phản đối Venezuela, giờ tôi lại yêu Venezuela. Họ hợp tác với chúng tôi rất tốt".

Pháp ủng hộ đình chỉ thỏa thuận thương mại EU - Mỹ

Venezuela - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng chính phủ ủng hộ việc đình chỉ thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, giữa lúc căng thẳng về vấn đề Greenland leo thang.

Tuyên bố này được đưa ra ít ngày sau khi ông Trump công khai đe dọa áp thêm thuế quan lên 8 quốc gia châu Âu cho đến khi ông được phép kiểm soát Greenland, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu vô cùng lo ngại.

"Việc đe dọa thuế quan được sử dụng như một hình thức tống tiền để đạt được những nhượng bộ không thể biện minh", ông Barrot tuyên bố. Ông đồng thời khẳng định Ủy ban châu Âu có "những công cụ rất mạnh mẽ" để đáp trả các mối đe dọa của ông Trump.

Nghị viện châu Âu dự kiến chính thức đình chỉ các công việc liên quan đến thỏa thuận thương mại EU - Mỹ vào ngày 22-1 như một hình thức phản đối các lời lẽ đe dọa của ông Trump. 

Cuộc bỏ phiếu về việc dỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu của EU với hàng hóa Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 26 và 27-1, cũng đã bị hoãn.

"Pháp muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ về an ninh và hòa bình. Nhưng khi Mỹ đưa ra một đề xuất không thể chấp nhận được, Pháp sẵn sàng nói không", ông Barrot khẳng định trên mạng xã hội X.

Ông Trump ẩn ý NATO mới là mối đe dọa, rút quân khỏi châu Âu

Venezuela - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình ông Trump chia sẻ bài viết với ẩn ý NATO mới là mối đe dọa của Mỹ

Hãng tin Reuters dẫn ba nguồn thạo tin khẳng định Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch cắt giảm số nhân sự đồn trú tại một số trung tâm chỉ huy chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, chính quyền ông Trump đã thông báo cho một số nước châu Âu rằng Mỹ sẽ loại bỏ khoảng 200 vị trí tại một số đơn vị có trách nhiệm giám sát và lập kế hoạch các hoạt động quân sự, tình báo của NATO.

Các đơn vị bị ảnh hưởng bao gồm Trung tâm Hợp nhất tình báo NATO tại Anh, Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt đồng minh tại Brussels (Bỉ) và Lực lượng hành động và hỗ trợ hải quân NATO (STRIKFORNATO) tại Bồ Đào Nha, có nhiệm vụ giám sát một số hoạt động hàng hải.

So với khoảng 80.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại châu Âu (gần một nửa trong số đó ở Đức), con số 200 nhân sự vẫn còn khá nhỏ. Tuy nhiên, động thái này có thể làm dấy lên lo ngại về tương lai của liên minh, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đẩy mạnh chiến dịch giành Greenland từ Đan Mạch.

Đáng chú ý, ngày 20-1, ông Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một bài đăng của người dùng khác mô tả NATO mới là "mối đe dọa" với Mỹ, còn Trung Quốc và Nga chỉ là "những con ngáo ộp".

Nga - Mỹ bàn chuyện Ukraine tại Davos

Venezuela - Ảnh 5.

Ông Steve Witkoff (giữa) tại WEF DAVOS 2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-1, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cùng thông báo đã gặp nhau tại Davos (Thụy Sĩ), bên thềm Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Hai đặc phái viên cùng cho biết cuộc gặp để bàn về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh Ukraine diễn ra "rất tích cực" và "mang tính xây dựng".

Cuộc gặp diễn ra tại khu vực dành cho phái đoàn Mỹ tại Davos. Ngoài hai đặc phái viên, con rể của ông Trump, ông Jared Kushner, cũng tham dự. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ cuộc họp kéo dài hai giờ.

Ông Dmitriev chia sẻ sau cuộc gặp: "Cuộc đối thoại mang tính xây dựng và ngày càng nhiều người hiểu được sự công bằng trong lập trường của Nga".

Ông Witkoff nói ngắn gọn: "Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tích cực".

Syria ra tối hậu thư 4 ngày cho đồng minh Mỹ

Ngày 20-1, Syria tuyên bố ngừng bắn với lực lượng người Kurd tại nước này - đối tượng mà chính quyền trung ương đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở đông bắc những ngày qua. 

Damascus đồng thời đưa ra thời hạn 4 ngày để lực lượng này chấp nhận gia nhập vào nhà nước trung ương. 

Ngay sau đó, đồng minh chính của người Kurd trong nhiều năm qua là Mỹ đã kêu gọi họ chấp nhận đề xuất này.

Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack khẳng định trên mạng xã hội rằng việc tham gia vào nhà nước Syria sẽ mang lại "cơ hội lớn nhất" dành cho người Kurd, bao gồm quyền công dân, được bảo vệ văn hóa và tham gia chính trị. 

Lực lượng người Kurd có tên gọi chính thức là Lực lượng dân chủ Syria (SDF), là đồng minh địa phương chính của Washington trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS. 

Ông Barrack nhấn mạnh mục đích ban đầu của lực lượng này đã không còn và Mỹ "không có lợi ích lâu dài" trong việc duy trì hiện diện tại Syria.

Quan hệ của Mỹ với Chính phủ Syria mới ấm lên đáng kể từ khi ông Trump nắm quyền. Phát biểu họp báo tại Washington ngày 20-1, ông Trump dành lời tích cực dành cho Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa khi cho rằng nhân vật này "đang làm việc rất chăm chỉ". 

Hôm nay tòa án Nhật Bản tuyên án vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe

Ngày 21-1, tòa án Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra phán quyết đối với nghi can bị cáo buộc bắn chết cựu Thủ tướng Abe Shinzo hồi tháng 7-2022.

Ông Yamagami Tetsuya, hiện 45 tuổi, bị bắt ngay tại chỗ khi thực hiện cuộc ám sát trên.

Gần như chắc chắn ông Yamagami sẽ bị tuyên có tội sau khi thừa nhận đã giết ông Abe trong phiên tòa đầu tiên tại Tòa án quận Nara hồi tháng 10-2025. Sự chú ý hiện tập trung vào mức độ nghiêm khắc của bản án.

Hồi tháng 12, cơ quan công tố đã đề nghị án chung thân, gọi đây là "sự việc cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hậu chiến".

Trong khi đó, luật sư bào chữa lập luận rằng nỗi bất hạnh của gia đình bị cáo do việc quyên góp cho Giáo hội Thống nhất nên được xem xét để giới hạn án tù tối đa 20 năm.

Dựng lại cây cầu

Tin tức thế giới 21-1: - Ảnh 1.

Ông Carlos Ibarra, người dân địa phương, nghỉ giải lao trong lúc đang xây lại cây cầu gỗ tại khu vực vừa bị cháy rừng thiêu rụi ở Epuyen, tỉnh Chubut thuộc vùng Patagonia, Argentina, hôm 11-1 vừa qua. (Reuters/Matias Garay)

Tin tức thế giới 21-1: Venezuela nhận 300 triệu USD từ Mỹ; Ông Trump ẩn ý NATO mới là mối đe dọa - Ảnh 9.Tin tức thế giới 20-1: Iran ra tối hậu thư với người biểu tình; Nhà hàng Trung Quốc bị đánh bom

Iran ra tối hậu thư yêu cầu những người biểu tình phải ra đầu thú trong vòng ba ngày; Đan Mạch đề xuất NATO triển khai giám sát tại Greenland; Quốc vương Morocco xác nhận gia nhập Hội đồng Hòa bình... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất