Mỹ 'không kích quy mô lớn', giội bom IS khắp Syria

Quân đội Mỹ ngày 10-1 xác nhận đã tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

IS - Ảnh 1.

Một trong những địa điểm bị quân đội Mỹ tấn công vào ngày 10-1 - Ảnh: CENTCOM

Theo Hãng tin AFP, ngày 10-1 (giờ Mỹ), Washington thông báo lực lượng nước này cùng các đồng minh đã tiến hành loạt không kích "quy mô lớn" nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công hồi tháng trước khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết các đợt không kích diễn ra trên diện rộng, "nhắm vào các mục tiêu IS trên khắp lãnh thổ Syria", song không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Đoạn video được đăng tải kèm theo thông báo trên mạng xã hội X cho thấy nhiều vụ nổ riêng lẻ xảy ra tại các khu vực nông thôn.

IS - Ảnh 2.

Hình ảnh được trích từ video do CENTCOM công bố sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS - Ảnh: AFP

CENTCOM cho hay các cuộc không kích nằm trong khuôn khổ chiến dịch Hawkeye Strike, được phát động nhằm "đáp trả trực tiếp vụ tấn công đẫm máu của IS nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria tại Palmyra".

Cụ thể trước đó, ngày 13-12-2025, hai binh sĩ cùng một phiên dịch viên người Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ phục kích tại thành phố Palmyra.

Washington xác định thủ phạm là một tay súng IS. Sau đó Bộ Nội vụ Syria cho biết tay súng này thực chất là một thành viên của lực lượng an ninh Syria, người sắp bị sa thải do có tư tưởng cực đoan.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ chùn bước", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố trên mạng xã hội X.

Vào tháng trước, Mỹ và Jordan cũng từng tiến hành một loạt cuộc không kích trả đũa vụ tấn công tại Palmyra. Khi đó, CENTCOM cho biết hơn 70 mục tiêu đã bị đánh trúng.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria sau đó xác nhận ít nhất 5 thành viên IS, trong đó có một thủ lĩnh của một nhóm vũ trang, đã thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu bày tỏ sự hoài nghi đối với việc duy trì hiện diện quân sự của Washington tại Syria. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng ra lệnh rút quân, song cuối cùng vẫn giữ lại lực lượng Mỹ tại nước này.

Đến tháng 4-2025, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch cắt giảm một nửa số binh sĩ Mỹ tại Syria trong những tháng tiếp theo. Tháng 6, đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack cho biết Washington dự kiến sẽ thu hẹp số căn cứ quân sự tại Syria xuống chỉ còn một.

Mỹ 'không kích quy mô lớn', dội bom IS khắp Syria - Ảnh 4.Ông Trump ra lệnh không kích IS theo yêu cầu của Chính phủ Nigeria

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tây bắc Nigeria.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất