Mỹ đóng các căn cứ quân sự, rút hàng trăm binh sĩ tại Syria

Mỹ vừa đóng cửa hai căn cứ quân sự tại Syria và bàn giao một căn cứ khác cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh do người Kurd lãnh đạo.

Syria - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ đứng gác bên ngoài một mỏ dầu khi các binh sĩ tuần tra khu vực gần biên giới đông bắc Syria với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 3-9-2024 - Ảnh: AFP

Đây là một phần kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria. Trong vài tuần qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã rút khoảng 500 binh sĩ khỏi Syria.

Thông tin trên được kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lại từ một quan chức Lầu Năm Góc và cũng được Đài Fox News tường thuật.

"Ước tính khoảng 500 binh sĩ đã được rút khỏi Syria trong những tuần gần đây. Hai căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này đã bị đóng cửa, và một căn cứ khác được bàn giao cho Lực lượng Dân chủ Syria" - kênh truyền hình Al Arabiya ngày 3-6 dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ nói trên cho biết.

Vị này khẳng định việc tái bố trí lực lượng Mỹ tại Syria được tiến hành "một cách an toàn, có chủ đích và dựa trên tình hình thực tế".

Theo kênh Al Arabiya, căn cứ Mission Support Site Euphrates đã được chuyển giao cho lực lượng người Kurd, trong khi căn cứ Mission Support Site Green Village bị đóng cửa và một căn cứ thứ ba cũng đã bị bỏ trống.

Trong giai đoạn 2015 - 2018, Mỹ đã thiết lập 9 căn cứ quân sự và 3 tiền đồn tại các vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát ở Syria, với khoảng 2.200 binh sĩ được triển khai tại đây.

Đến tháng 4 vừa qua, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại Syria xuống dưới 1.000 binh sĩ, khi nhận định sự hiện diện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giờ chỉ còn "tàn quân".

Trả lời phỏng vấn kênh NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cuối ngày 2-6, Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack nói Washington đã bắt đầu giảm sự hiện diện quân sự của mình tại Syria với mục tiêu cuối cùng là đóng gần như tất cả các căn cứ của mình tại đây, ngoại trừ một căn cứ.

"Chúng tôi đã giảm từ 8 căn cứ xuống còn 5 rồi đến 3. Cuối cùng chúng tôi sẽ chỉ còn một căn cứ" - ông nói, đồng thời đánh giá Syria vẫn còn đối mặt với những thách thức an ninh lớn dưới thời lãnh đạo lâm thời Ahmed al-Sharaa.

Vào ngày 10-3, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và chỉ huy lực lượng SDF Mazloum Abdi đã ký kết một thỏa thuận, theo đó liên minh người Kurd sẽ được sáp nhập vào lực lượng an ninh trực thuộc chính quyền mới của Syria.

Hai bên nhất trí rằng tất cả các cơ sở dân sự và quân sự tại khu vực đông bắc Syria sẽ được sáp nhập vào hệ thống hành chính công do chính quyền mới tại Damascus đứng đầu.

Mỹ đóng căn cứ quân sự, rút hàng trăm binh sĩ tại Syria - Ảnh 2.Syria truy nã... 8 triệu người

Ngày 24-5, Damascus tiết lộ có hơn 8 triệu người Syria đã bị các cơ quan tình báo và an ninh dưới thời nhà cầm quyền lâu năm Bashar al-Assad - người đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái - truy nã.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên