Tin tức thế giới 2-5: Ông Trump dọa đánh Iran tan tành; Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

Ông Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran, dọa đánh tan tành; Mỹ tăng thuế ô tô EU lên 25% từ tuần tới vì vi phạm thỏa thuận; Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức giữa căng thẳng với châu Âu... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-5.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện về thuế và an sinh xã hội tại The Villages, bang Florida, ngày 1-5 - Ảnh: AFP

Ông Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran, dọa "đánh tan tành"

Theo Hãng tin AFP ngày 2-5, Tổng thống Trump đã tuyên bố Mỹ không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất từ Iran, đồng thời cảnh báo Washington có thể "đánh Tehran tan tành" nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Iran đã gửi nội dung đề xuất thông qua Pakistan, nhưng nhấn mạnh những yêu cầu được đưa ra là "không thể chấp nhận", dù thừa nhận tiến trình đàm phán có một số tiến triển.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington đang đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục đàm phán hoặc sử dụng sức mạnh quân sự.

"Chúng ta muốn tiến vào và đánh họ tan tành, kết thúc mọi thứ mãi mãi - hay muốn cố gắng đạt được một thỏa thuận? Đó là hai lựa chọn", ông Trump nêu tình huống, nhưng cho biết bản thân "không muốn" mở chiến dịch tấn công quy mô lớn.

"Liệu chúng ta có nên đánh mạnh và xóa sổ họ, hay làm theo cách khác?", vị lãnh đạo tiếp tục.

Mỹ tăng thuế ô tô EU lên 25% vì vi phạm thỏa thuận

Mỹ tuyên bố sẽ nâng thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% từ tuần tới, cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được trước đó.

Theo thỏa thuận được ký kết vào mùa hè năm ngoái, mức thuế của Washington đối với ô tô và linh kiện từ EU được ấn định ở 15%, thấp hơn mức áp dụng với nhiều đối tác khác

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã không thực hiện đúng cam kết.

Phát biểu tại bang Florida ngày 1-5, ông cho biết Mỹ đã thông báo trước về động thái này, đồng thời chỉ trích các hãng xe Đức như Mercedes-Benz và BMW "lợi dụng" thị trường Mỹ.

Đức được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu mức thuế mới được áp dụng, do chiếm tỉ trọng đáng kể trong xuất khẩu ô tô của EU.

"Nếu Mỹ áp dụng các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, chúng tôi sẽ giữ mọi lựa chọn để bảo vệ lợi ích của EU", Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, nhấn mạnh EU vẫn đang thực hiện các cam kết và để ngỏ khả năng đáp trả bằng các biện pháp thuế quan.

Iran - Ảnh 2.

Các xe của Tập đoàn Volkswagen chuẩn bị được xuất khẩu sang Mỹ tại cảng biển Emden, ở Emden, Đức, ngày 2-4 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump bác bỏ Luật Quyền hạn chiến tranh, gọi quy định của Quốc hội là "vi hiến"

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội để tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời gọi quy định hạn chế quyền sử dụng vũ lực là "hoàn toàn vi hiến", theo Đài CNN.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump bác bỏ Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội năm 1973 - đạo luật yêu cầu tổng thống phải được Quốc hội cho phép nếu muốn kéo dài hành động quân sự quá 60 ngày.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth cho rằng lệnh ngừng bắn hiện tại đồng nghĩa cuộc chiến đang tạm dừng, nên chưa tính vào giới hạn 60 ngày.

Ông Trump cũng khẳng định chính quyền vẫn liên lạc với Quốc hội, nhưng cho rằng chưa từng có tổng thống nào cần xin phép để tiến hành chiến tranh - một nhận định không chính xác, khi cựu Tổng thống George W. Bush từng được Quốc hội phê chuẩn cho chiến dịch Iraq năm 2002.

Máy bay Qatar tặng ông Trump sắp ra mắt

Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng Tổng thống Trump đã hoàn tất thử nghiệm bay và dự kiến ra mắt trong mùa hè này, theo thông báo của Không quân Mỹ ngày 1-5.

Máy bay đã được cải tạo toàn diện và đang trong giai đoạn sơn lại với thiết kế đỏ - trắng - xanh dương. Nhà thầu L3Harris Technologies cho biết đã hoàn tất tích hợp hệ thống nhiệm vụ và liên lạc hiện đại, giúp chuyên cơ tương lai Air Force One duy trì kết nối an toàn, ổn định trên toàn cầu.

Chiếc máy bay trị giá hàng trăm triệu USD được Qatar đề nghị tặng từ tháng 5-2025 và đã được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chấp nhận theo quy định liên bang.

Tuy nhiên, giao dịch này làm dấy lên tranh cãi về hiến pháp và đạo đức, do Hiến pháp Mỹ cấm quan chức nhận quà từ nước ngoài. Dù vậy, ông Trump bác bỏ lo ngại, cho rằng việc từ chối chiếc máy bay là "ngu ngốc".

Iran - Ảnh 3.

Chiếc Air Force One mới trong chuyến bay thử nghiệm ở Texas trước khi được sơn hoàn thiện - Ảnh: US AIR FORCE

Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức giữa căng thẳng với châu Âu

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-5, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, trong động thái được xem là tín hiệu cứng rắn của Washington với một đồng minh chủ chốt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Trump và châu Âu đang gia tăng căng thẳng liên quan đến chiến sự Mỹ - Iran.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa cắt giảm lực lượng sau khi xảy ra tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người chỉ trích Mỹ bị Iran "làm bẽ mặt" trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết kế hoạch rút quân sẽ được triển khai trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

Đi giữa đầm sen

Tin tức thế giới 2-5: Ông Trump dọa đánh Iran tan tành; Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức - Ảnh 6.

Nông dân thu hoạch sen trên một cánh đồng ở tỉnh Kandal, Campuchia ngày 25-4 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 2-5: Ông Trump dọa đánh Iran tan tành; Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức - Ảnh 7.Iran cảnh báo đáp trả mạnh nếu Mỹ nối lại các cuộc tập kích

Chánh án Tòa án tối cao Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ, song sẽ không chấp nhận sự áp đặt của Washington.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất