Iran gửi đề xuất đàm phán mới với Mỹ

Chính quyền Iran đã gửi đề xuất mới nhất về đàm phán với Mỹ cho Pakistan, trong bối cảnh có lo ngại về đợt tấn công mới của Washington.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA xác nhận thông tin Tehran đã gửi đề xuất mới nhất về đàm phán cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan ngày 1-5. Động thái được kỳ vọng có thể cải thiện triển vọng phá vỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt xung đột Mỹ - Israel và Iran.

IRNA không cung cấp chi tiết đề xuất nhưng giá dầu toàn cầu, vốn tăng mạnh kể từ khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, đã giảm sau thông tin trên.

Hiện chưa rõ liệu đề xuất của Iran đã được chuyển đến Mỹ hay chưa. Trước đó, nhiều thông tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp được thông báo về kế hoạch tấn công quân sự mới để buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ Tehran đã kích hoạt hệ thống phòng không và lên kế hoạch đáp trả trên diện rộng nếu bị tấn công sau khi đánh giá rằng sẽ có một cuộc tấn công ngắn, dữ dội từ phía Mỹ và Israel.

Trang tin Axios trước đó đưa tin một kế hoạch tác chiến sẽ được chia sẻ với ông Trump trong cuộc họp giao ban của các lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ. Kế hoạch này liên quan đến việc sử dụng lực lượng mặt đất để chiếm một phần eo biển Hormuz nhằm mở lại dòng chảy dầu thô và thương mại.

Các quan chức cho biết ông Trump cũng đang cân nhắc việc gia hạn lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran hoặc tuyên bố chiến thắng đơn phương.

Nhà Trắng không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận, càng phủ bóng mờ lên các bước tiếp theo của Mỹ. Hồi đầu tuần này, ông Trump tuyên bố ông không hài lòng với đề xuất trước đó từ Iran. Pakistan vẫn chưa ấn định ngày cho các cuộc đàm phán mới giữa hai phe.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 30-4 cảnh báo không nên kỳ vọng kết quả nhanh chóng từ các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran: Mỹ mất 100 tỉ USD vì Israel

Trong thông điệp trên mạng xã hội ngày 1-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng số tiền Mỹ chi cho chiến dịch quân sự chống lại Iran cao hơn con số 25 tỉ USD mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã nêu hôm 30-4.

"Lầu Năm Góc đang nói dối. Cho tới nay, canh bạc của ông Netanyahu đã trực tiếp khiến Mỹ thiệt hại 100 tỉ USD, gấp 4 lần con số được đưa ra", ông Araghchi viết, đề cập đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổn thất gián tiếp với người nộp thuế ở Mỹ, theo Ngoại trưởng Iran còn lớn hơn nhiều. "Đây không phải là 'nước Mỹ trên hết' mà là 'Israel trên hết'", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, mỉa mai khẩu hiệu quen thuộc của Tổng thống Trump.

Iran gửi đề xuất đàm phán mới với Mỹ - Ảnh 2.Trung Đông chiều 1-5: Israel chuẩn bị kịch bản tái chiến với Iran

Các nguồn tin cho biết Israel đang nâng mức cảnh giác, chuẩn bị cho khả năng tái giao tranh với Iran, đồng thời tấn công dồn dập phía Nam Lebanon.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất