16/05/2024 06:24 GMT+7

Tin tức thế giới 16-5: Ông Putin thăm Trung Quốc sau nhậm chức; Thủ tướng Slovakia qua cơn nguy kịch

Hôm nay ông Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày; Thủ tướng Slovakia không bị nguy hiểm tính mạng sau khi bị ám sát; Hội nghị hòa bình Ukraine thu hút phái đoàn từ hơn 50 quốc gia... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 16-5.

Ông Putin thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới - Ảnh: REUTERS

Ông Putin thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới - Ảnh: REUTERS

Ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Điện Kremlin kỳ vọng cuộc gặp sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2-2022, khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, bằng việc chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, ông Putin đang gửi một thông điệp tới thế giới về những ưu tiên của ông và mối quan hệ cá nhân sâu sắc với ông Tập.

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc, ông Putin ca ngợi ông Tập đã giúp xây dựng "mối quan hệ đối tác chiến lược" với Nga dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin cậy lẫn nhau sâu sắc.

"Chính mức độ hợp tác chiến lược cao chưa từng có giữa hai nước đã quyết định việc tôi chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà tôi sẽ đến thăm sau khi chính thức nhậm chức tổng thống Liên bang Nga", ông Putin nói.

Hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, vũ trụ và năng lượng hạt nhân hòa bình, trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng tái tạo và các lĩnh vực đổi mới khác.

Thủ tướng Slovakia không bị nguy hiểm tính mạng sau khi bị ám sát

Phó thủ tướng Tomas Taraba nói với Đài BBC ngày 15-5 rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico hiện không trong tình trạng nguy hiểm tính mạng sau khi bị ám sát hụt.

"Tôi rất sốc... may mắn thay, theo những gì tôi biết, ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp - và tôi đoán cuối cùng ông ấy sẽ sống sót... Hiện tại ông ấy không trong tình trạng nguy hiểm tính mạng", Phó thủ tướng Tomas Taraba cho biết.

Góc máy cận cảnh nghi phạm rút súng ám sát thủ tướng Slovakia

Trước đó, nghi phạm đã trà trộn vào đám đông để tiếp cận và bắn nhiều phát vào Thủ tướng Fico. Nghi phạm sau đó bị cảnh sát đè xuống đất, trong khi lực lượng cận vệ đưa thủ tướng lên xe và nhanh chóng rời hiện trường.

Người này là cựu cận vệ cấp cao và có giấy phép sử dụng súng.

Nghi phạm bị khống chế sau khi ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico, ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS

Nghi phạm bị khống chế sau khi ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico, ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS

Cuba sẵn sàng đối thoại bình đẳng với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 15-5 tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ dựa trên các điều kiện bình đẳng và không áp đặt, để thảo luận mọi vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Cuba khẳng định nước này không chống lại người dân Mỹ, cũng như không thực hiện bất cứ biện pháp nào chống lại Chính phủ Mỹ. Các chính sách bao vây cấm vận của Washington chống La Habana hoàn toàn là đơn phương, do đó Chính phủ Mỹ phải đơn phương dỡ bỏ cấm vận.

Ông Díaz-Canel chỉ rõ việc dỡ bỏ các biện pháp bao vây cấm vận đơn giản là quyền của người dân Cuba được phát triển trong môi trường hòa bình, bình đẳng, không có biện pháp cưỡng bức, không áp đặt.

Chủ tịch Cuba cho rằng giữa hai nước sẽ luôn có khác biệt về ý thức hệ, song với mối quan hệ láng giềng văn minh, hai bên vẫn có thể hợp tác, trao đổi kinh tế, thương mại, khoa học, tài chính, văn hóa, và trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Tấn công bằng dao làm nhiều người bị thương ở Thụy Sĩ

Cảnh sát Thụy Sĩ thông báo trong ngày 15-5 đã xảy ra vụ một người đàn ông dùng dao tấn công và làm bị thương 6 nạn nhân ở thị trấn Zofingen, miền Bắc đất nước, cách thành phố Basel và biên giới Đức khoảng 50km về phía Nam.

Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để điều trị, trong đó có một số người bị thương nặng. Thủ phạm đã bị bắt giữ sau khi lẩn trốn trong một tòa nhà suốt 2 giờ.

Chiến dịch truy lùng tiếp tục diễn ra do chưa khẳng định được liệu có một hay nhiều đối tượng cùng tham gia vụ tấn công. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường vụ án xảy ra gần ga xe lửa địa phương.

Xung đột Nga - Ukraine

* Hội nghị hòa bình Ukraine thu hút phái đoàn từ hơn 50 quốc gia. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd cho biết hội nghị thượng đỉnh mà Thụy Sĩ tổ chức hy vọng sẽ mở đường cho tiến trình hòa bình ở Ukraine đã thu hút các phái đoàn từ hơn 50 quốc gia.

Chính phủ Thụy Sĩ đã gửi đi khoảng 160 lời mời vì muốn thu hút nhiều quốc gia hơn, trong đó có nhiều nước ở Nam Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Nga, nước mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn hai năm trước, không được mời.

Các nhà ngoại giao và chuyên gia chính sách đối ngoại cho biết các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức gần thành phố Lucerne của Thụy Sĩ, tập trung vào cách giảm thiểu rủi ro xuất phát từ cuộc tấn công của Nga.

Tòa nhà ở Kharkov bị hư hại do pháo kích của Nga - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà ở Kharkov bị hư hại do pháo kích của Nga - Ảnh: REUTERS

* Ukraine bố trí lại binh sĩ ở Kharkov. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hỏa lực dày đặc của Nga đã buộc quân đội Ukraine phải bố trí lại một số binh sĩ theo hướng Kupiansk về phía Đông thành phố lớn thứ hai của đất nước, Kharkov.

"Ở một số quận, do hỏa lực dày đặc của địch, các đơn vị của chúng tôi đã tập hợp lại để đến những vị trí thuận lợi hơn", Reuters trích báo cáo của Ukraine.

Kupiansk bị quân đội Nga chiếm đóng trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, nhưng bị quân Ukraine chiếm lại vào cuối năm 2022. Khu vực này đã ghi nhận giao tranh ác liệt trong những tháng gần đây.

Xung đột Israel - Hamas

* Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã đổ lỗi cho Israel về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Ông Ismail Haniyeh nhắc lại các yêu cầu chính bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm khuôn khổ để chấm dứt vĩnh viễn cuộc tấn công của Israel tại vùng đất này.

Đầu tháng này, Hamas cho biết họ đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn từ các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập mà Israel đã chấp nhận trước đó.

Israel phản đối, cho rằng đề xuất ba giai đoạn được Hamas thông qua là không thể chấp nhận được vì các điều khoản đã bị giảm bớt. Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo đã đổ bể mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ông Haniyeh nói Hamas quyết tâm theo đuổi mọi cách có thể để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nhưng vẫn tuân theo các yêu cầu chính của nhóm.

"Bất kỳ nỗ lực hoặc thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút quân toàn diện khỏi toàn bộ Dải Gaza, một thỏa thuận trao đổi tù nhân thực sự, người di dời trở lại, tái thiết khu vực và dỡ bỏ lệnh phong tỏa", ông Haniyeh cho hay.

Israel muốn đạt được thỏa thuận đổi tù nhân lấy con tin nhưng cho đến nay vẫn từ chối bất kỳ cam kết nào nhằm chấm dứt cuộc tấn công quân sự ở Gaza, vì họ muốn tiêu diệt Hamas.

Em bé hổ

Một con hổ Sumatra mới sinh vào tháng 2 năm nay, đang chơi đùa tại Sở thú Tierpark ở Berlin, Đức, ngày 14-5, Hổ Sumatra được đặt tên theo quê hương của chúng ở Indonesia, là loài cực kỳ nguy cấp khi chỉ còn khoảng 400 cá thể trong tự nhiên - Ảnh: REUTERS

Em bé hổ Sumatra mới sinh vào tháng 2 năm nay, đang chơi đùa tại Sở thú Tierpark ở Berlin, Đức, ngày 14-5. Hổ Sumatra được đặt tên theo quê hương của chúng ở Indonesia, là loài cực kỳ nguy cấp khi chỉ còn khoảng 400 cá thể trong tự nhiên - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 15-5: Ukraine xác nhận rút quân ở Kharkov; Tổng thống Putin gặp nội các mớiTin tức thế giới 15-5: Ukraine xác nhận rút quân ở Kharkov; Tổng thống Putin gặp nội các mới

Quân đội Ukraine thừa nhận phải rút quân ở Kharkov; Nội các mới của Nga chính thức thành lập; Quốc hội Georgia thông qua đạo luật gây rạn nứt... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 15-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên