12/05/2024 06:55 GMT+7

Tin tức thế giới 12-5: Giao tranh ác liệt ở đông Ukraine; Căn cứ không quân Israel bị tấn công

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Gaza sẽ ngừng bắn ngay khi Hamas thả con tin; Giao tranh ác liệt ở đông bắc Ukraine khi Nga dồn vào mặt trận mới; Ông Trump bác tin chọn bà Haley làm cánh tay phải... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 12-5.

Người dân ở Tel Aviv xuống đường đòi giải cứu con tin ngày 11-5 - Ảnh: AFP

Người dân ở Tel Aviv xuống đường đòi giải cứu con tin ngày 11-5 - Ảnh: AFP

Ông Biden nói có thể ngừng bắn ở Gaza ngay ngày mai...

"Sẽ có lệnh ngừng bắn (ở Gaza) vào ngày mai nếu Hamas thả con tin. Israel nói rằng điều đó tùy thuộc vào Hamas, nếu họ muốn làm điều đó, chúng ta có thể chấm dứt nó vào ngày mai. Và lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày mai", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh vào ngày 11-5.

Tổng thống Mỹ gây áp lực lên Hamas sau khi ông cảnh báo phía Israel trong tuần này. Trước đó, ông đã dọa sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel nếu nước này thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Gaza ở phía nam Gaza.

Các đồng minh đang ra sức ngăn Israel đánh tổng lực Rafah trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tel Aviv và phong trào Hồi giáo Hamas cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Israel tiếp tục đánh Rafah

Trong ngày 11-5, Israel tiếp tục không kích khắp Gaza, bao gồm khu vực Rafah. Trong tuần này, lực lượng gồm xe tăng của Tel Aviv đã tiến vào phía đông Rafah, kiểm soát cửa khẩu với Ai Cập khiến dòng hàng cứu trợ vào Gaza bị chặn.

Đến cuối tuần, Hamas cáo buộc Israel "mở rộng cuộc tấn công vào Rafah sang các khu vực mới ở trung tâm và phía tây thành phố". Trong khi đó, quân đội của Israel nói đang chiến đấu với "những kẻ khủng bố có vũ trang" tại cửa khẩu và đã phát hiện "nhiều đường hầm dưới lòng đất".

Một gia đình tháo chạy khỏi trại tị nạn ở Rafah thuộc miền nam Gaza ngày 11-5 - Ảnh: AFP

Một gia đình tháo chạy khỏi trại tị nạn ở Rafah thuộc miền nam Gaza ngày 11-5 - Ảnh: AFP

Nhóm “Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq” tuyên bố tấn công căn cứ không quân Israel

Ngày 11-5, nhóm “Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq” - một nhóm dân quân người Hồi giáo dòng Shiite, đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân ở Israel.

Trong một tuyên bố trực tuyến, nhóm này cho biết đã tiến hành cuộc tấn công trên vào lúc bình minh cùng ngày bằng tên lửa hành trình nâng cấp tầm xa al-Arqab và mục tiêu là căn cứ không quân Ramon ở miền Nam Israel.

Nhóm này nhấn mạnh rằng cuộc tấn công nhằm thể hiện “tinh thần đoàn kết với người dân Dải Gaza” và cam kết sẽ kiên trì tấn công các thành trì của Israel.

Thêm một con tin ở Gaza thiệt mạng

Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết 1 con tin người Anh gốc Israel bị giam giữ ở Gaza đã chết vì bị thương trong các cuộc không kích của Israel. Trong đoạn video được công bố cho thấy con tin Nadav Popplewell còn sống và xác nhận danh tính của mình.

Giải cứu con tin là mấu chốt trong việc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Khoảng 250 người bị bắt cóc ngày 7-10-2023 khi Hamas tấn công miền nam Israel. Các quan chức Israel cho biết 128 người vẫn đang bị giam, trong đó có ít nhất 36 người đã chết.

Trên khắp Israel ngày 11-5, hàng chục ngàn người dân tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố lớn để biểu tình đòi trả tự do cho các con tin đang bị giam giữ tại Gaza và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm tại Israel, theo Hãng tin Reuters.

Châu Âu chỉ trích kế hoạch di tản Rafah

Ngày 11-5, lãnh đạo Hội đồng châu Âu Charles Michel gọi lệnh sơ tán của Israel đối với dân thường Palestine bị mắc kẹt ở thành phố Rafah đến các khu vực không an toàn ở Gaza là "không thể chấp nhận được".

"Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Israel tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và kêu gọi không thực hiện chiến dịch trên bộ ở Rafah", ông Michel viết trên mạng xã hội X. Ông cũng kêu gọi tiếp tục nỗ lực để có được lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết khoảng 300.000 người đã rời phía đông Rafah đến "khu vực nhân đạo" ven bờ biển ở Gaza kể từ khi nước này thông báo lệnh sơ tán ở thành phố này vào ngày 6-5. Tuy nhiên, nhóm viện trợ và quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng khu vực này đã quá đông đúc và chưa sẵn sàng tiếp nhận dòng người đổ về.

Giao tranh ác liệt trên chiến tuyến ở đông Ukraine

Khu vực Khakov ở đông bắc Ukraine chìm trong giao tranh dữ dội ngày 11-5, ngày thứ hai sau khi Nga triển khai cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào khu vực này. Nga dồn sức vào mặt trận mới cho thấy nước này có thể mở đợt tấn công quy mô vào Kharkov nhằm đẩy lùi các lực lượng Ukraine ở phía đông.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một cuộc họp báo rằng lực lượng nước này đã chiếm 5 ngôi làng Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna và Strilecha ở vùng Kharkov nằm cách Nga 3-5km. 

Tuy nhiên, Thống đốc Oleh Syniehubov của Kharkov nói rằng giao tranh vẫn tiếp diễn tại 5 làng biên giới này.

Trong nhiều tháng qua, Kiev đã ở thế yếu trên chiến trường trong khi lực lượng Nga tiến chậm, chủ yếu ở khu vực Donetsk, lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực và đạn pháo của Ukraine.

Ông Trump nói không cân nhắc bà Haley làm phó tướng

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đối đầu với bà Nikki Haley trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa những tháng qua - Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đối đầu với bà Nikki Haley trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa những tháng qua - Ảnh: AFP

Ngày 11-5, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin rằng ông đang cân nhắc chọn cựu đối thủ Đảng Cộng hòa Nikki Haley cùng đồng hành trên đường đua vào Nhà Trắng.

Đến nay, việc ông Trump chọn ai làm phó tướng trong cuộc bầu cử tháng 11 là điều được nhiều người đồn đoán. Thượng nghị sĩ Tim Scott, J.D. Vance và nữ nghị sĩ Elise Stefanik của Đảng Cộng hòa được coi là những ứng cử viên sáng giá nhất.

"Nikki Haley không được xem xét cho vị trí V.P., nhưng tôi chúc bà ấy mọi điều tốt lành!" - ông Trump đã viết trên nền tảng Truth Social, nhắc đến vị trí phó tổng thống.

Bà Haley, đối thủ cuối cùng của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, từng gọi cựu tổng thống Mỹ là "não chim".

Nắng nóng làm chết hơn 60 người ở Thái Lan

Bộ Y tế Thái Lan cho biết ít nhất 61 người chết vì nắng nóng trong 4 tháng đầu năm 2024, nhiều hơn của cả năm 2023.

Trong đó gần một nửa số nạn nhân ở khu vực Đông Bắc và hầu hết đều là người lớn tuổi, nông dân và lao động chân tay, nam giới tử vong nhiều hơn nữ giới. Các yếu tố nguy cơ tử vong do say nắng là uống nhiều rượu (62,1%), người mắc bệnh tiềm ẩn (49,2%) và người làm việc ngoài trời (27,6%).

Trong bối cảnh làn sóng nhiệt bao trùm Thái Lan nhiều tuần qua, với đỉnh điểm nhiệt độ lên đến 44,6 độ C ở một số vùng, ông Apichart Wachiraphan, cục phó Cục Kiểm soát bệnh tật thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cảnh báo người dân tránh mọi hoạt động dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11h sáng đến 3h chiều.

Có gì vui thế?

Con báo này đang nằm thư giãn trên ụ đất cao do lũ khiến bồi lên làm tổ. Đó là nơi nó có thể quan sát con mồi tốt nhất. Hình ảnh thú vị này được chụp tại khu bảo tồn Phinda Game của Nam Phi. (Justin Sampson/Solent News)

Con báo này đang nằm thư giãn trên ụ đất cao do lũ khiến bồi lên làm tổ. Đó là nơi nó có thể quan sát con mồi tốt nhất. Hình ảnh thú vị này được chụp tại khu bảo tồn Phinda Game của Nam Phi. (Justin Sampson/Solent News)

Tin tức thế giới 11-5: Nga đổ bộ đánh Kharkov; Israel tấn công trên bộ ở RafahTin tức thế giới 11-5: Nga đổ bộ đánh Kharkov; Israel tấn công trên bộ ở Rafah

Binh lính Israel đã đụng độ các tay súng Hamas ở rìa thành phố Rafah; Nga mở cuộc tấn công mới tại Kharkov ở Ukraine... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên