14/11/2025 06:25 GMT+7

Tin tức thế giới 14-11: Quan hệ Thái Lan-Mỹ sau xung đột với Campuchia; Nga nói 'đánh Ukraine tiếp'

Thái Lan khẳng định xung đột với Campuchia không cản trở đàm phán thương mại với Mỹ; Israel nhận lại một trong bốn con tin cuối cùng ở Gaza; EU sẽ áp thuế với bưu kiện giá trị thấp từ Trung Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-11.

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký dự luật tài trợ ngắn hạn hôm 12-11, giúp hàng ngàn nhân viên liên bang có thể đi làm trở lại - Ảnh: AFP

Các cơ quan liên bang Mỹ gọi nhân viên đi làm trở lại

Đài NBC News ngày 13-11 dẫn lời 3 quan chức chính quyền Mỹ cho biết nhiều cơ quan liên bang đã yêu cầu nhân viên đi làm trở lại từ ngày 13-11 (giờ Mỹ). Chỉ thị này được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật tài trợ ngắn hạn vào ngày 12-11.

Theo đó, các cơ quan liên bang đã yêu cầu nhân viên chính phủ tại Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, cũng như Nhà ở & Phát triển đô thị đi làm trở lại, bất kể dự luật tài trợ được ký kết khi nào.

“Giờ đây khi dự luật tài trợ ngắn hạn được ban hành, chúng ta có thể tiếp tục công việc trọng yếu nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia vì người dân Mỹ. 

Chúng tôi mong tất cả mọi người nhanh chóng trở lại làm việc vào ngày làm việc kế tiếp theo lịch của mình”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jason S. Evans viết trong email gửi các quan chức liên bang.

Ngoài ra, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết sẽ cố gắng trả lương, bao gồm cả tiền truy lĩnh, cho các nhân viên nghỉ việc tạm thời trước hoặc trong ngày 21-11.

Trong khi đó, nhân viên của Bộ Giáo dục, Ngoại giao, Nội vụ, Giao thông vận tải và một số cơ quan như Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Quản lý An sinh xã hội (SSA) có thể nhận được tiền lương truy lĩnh vào đầu tuần sau.

Thái Lan: Xung đột với Campuchia sẽ không cản trở đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 13-11, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun khẳng định các cuộc đàm phán thương mại giữa Bangkok và Washington sẽ không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng Thái Lan - Campuchia, liên quan đến thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Bà Suphajee cáo buộc Campuchia là bên đầu tiên vi phạm Tuyên bố chung Kuala Lumpur, gây ra thiệt hại cho xứ sở Chùa Vàng, theo báo Theo Nation (Thái Lan).

Đại diện Thái Lan nêu rõ Mỹ nên hiểu những thực tế này, cũng như không để tình hình biên giới ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại với Thái Lan.

Hiện phía Campuchia chưa lên tiếng về tuyên bố của bà Suphajee. Tuy nhiên những ngày vừa qua hai bên liên tục tố nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, gây ra thiệt hại cho người dân tại khu vực biên giới.

Mỹ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun tiếp phái đoàn thương mại Mỹ ngày 13-11 - Ảnh: THE NATION

Israel nhận lại một trong bốn con tin cuối cùng ở Gaza

Ngày 13-11, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã nhận thi thể của một trong bốn con tin cuối cùng bị giam giữ ở Dải Gaza từ Hội Chữ thập đỏ.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết quan tài chứa thi thể được bàn giao cho quân đội Israel và cơ quan an ninh Shin Bet tại Dải Gaza. Sau đó, thi thể sẽ được chuyển tới Tel Aviv để nhận dạng, theo Hãng tin AFP.

Theo tuyên bố từ nhóm Hamas, thi thể được tìm thấy ở Khan Yunis, khu vực phía nam của Dải Gaza. Việc bàn giao thi thể đóng vai trò như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas.

Trước ngày 13-11, nhóm này đã thả toàn bộ con tin còn sống và 24 thi thể. Đổi lại, Israel đã phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine đang bị giam giữ và trao trả thi thể của hàng trăm người Palestine.

Nga sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự" vì Ukraine ngừng đàm phán

Ngày 14-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga buộc phải tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt" vì Ukraine không có ý định đàm phán.

“Vì không còn cơ hội để tiếp tục các cuộc đàm phán, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đạt được các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra”, ông Peskov phát biểu trong họp báo.

Tuy nhiên Điện Kremlin nhấn mạnh sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao.

“Nga luôn mở cửa cho việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Nhưng khi không còn cơ hội nào như vậy, khi cánh cửa đã bị chính quyền Kiev đóng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Peskov bày tỏ quan điểm.

Blue Origin phóng rocket khổng lồ trong sứ mệnh đầu tiên

Mỹ - Ảnh 3.

Rocket New Glenn của Blue Origin mang theo hai vệ tinh phóng từ Florida ngày 13-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 13-11 giờ Mỹ, Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đã phóng rocket khổng lồ New Glenn từ bang Florida, mang theo hai vệ tinh trên hành trình tới sao Hỏa.

Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên, đồng thời cũng đánh dấu nhiệm vụ khoa học đầu tiên ở quy mô NASA của công ty này. Vụ phóng diễn ra sau vài ngày trì hoãn do thời tiết nhiều mây và bão địa từ.

Truyền thông quốc tế mô tả loại rocket khổng lồ tương đối mạnh mẽ, cao tương đương 32 tầng này đã rời bệ phóng tại Trạm lực lượng không gian Cape Canaveral, ngay sau khi 5 động cơ BE-4 sử dụng nhiên liệu lỏng được kích hoạt.

EU sẽ áp thuế với bưu kiện giá trị thấp từ Trung Quốc

Ngày 13-11 giờ địa phương, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí nhanh chóng áp thuế hải quan đối với các bưu kiện giá trị thấp của Trung Quốc nhập vào khối này từ năm sau.

Theo Hãng tin Reuters, mục đích của động thái này là siết chặt hàng hóa thương mại điện tử giá rẻ từ Trung Quốc. Dự kiến việc áp thuế sẽ ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc như Shein và Temu.

Giới quan sát đánh giá EU đang cố gắng hành động nhanh hơn trong bối cảnh lục địa già ngày càng lo ngại về việc hàng hóa Trung Quốc bị bán phá giá ở thị trường châu Âu.

Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic đề xuất EU nên bãi bỏ quy định miễn thuế “de minimis” đối với các đơn hàng trực tuyến dưới 150 euro (175 USD) vào quý đầu tiên của năm 2026, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu, và thay thế bằng “mức phí hải quan tạm thời”.

Lễ trao giải phô mai

Tin tức thế giới 14-11: Mỹ gọi quan chức liên bang đi làm lại, Blue Origin phóng rocket khổng lồ - Ảnh 4.

Một giám khảo đang đánh giá phô mai tại World Cheese Awards - lễ trao giải phô mai lớn nhất thế giới - lần thứ 37, diễn ra tại Bern, Thụy Sĩ ngày 13-11. Hội đồng ban giám khảo gồm 250 thành viên sẽ chọn ra những loại phô mai xuất sắc nhất từ 5.000 sản phẩm của khoảng 50 quốc gia trên toàn thế giới - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 14-11: Mỹ gọi quan chức liên bang đi làm lại, Blue Origin phóng rocket khổng lồ - Ảnh 5.Mỹ dập đồng penny cuối cùng sau hơn 230 năm

Mỹ kết thúc việc sản xuất đại trà đồng penny (đồng xu 1 cent) sau hơn hai thế kỷ, coi đây là một nỗ lực nhằm giảm mức chi tiêu của chính phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất