
Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong - Ảnh: AFP
Triều Tiên cảnh báo "phản ứng khủng khiếp" nếu drone Hàn Quốc tiếp tục xâm nhập
Ngày 13-2, bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - cảnh báo sẽ có "phản ứng khủng khiếp" nếu xảy ra thêm một vụ máy bay không người lái (drone) xâm nhập từ phía Hàn Quốc.
"Tôi cảnh báo trước rằng nếu tái diễn hành vi khiêu khích như xâm phạm chủ quyền bất khả xâm phạm của Triều Tiên, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một phản ứng khủng khiếp", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong.
Dù cho rằng Hàn Quốc đã có những bước đi "hợp lý" sau vụ drone xâm nhập, bà Kim Yo Jong khẳng định việc vi phạm chủ quyền của Triều Tiên là điều không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Chúng tôi không quan tâm kẻ chủ mưu vụ drone xâm nhập không phận Triều Tiên là ai, dù là cá nhân hay tổ chức dân sự", bà nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Seoul rằng những sự cố tương tự sẽ không được dung thứ.
Quân đội Triều Tiên cáo buộc drone xâm nhập và bị bắn hạ vào tháng 1 mang theo "thiết bị giám sát" và lưu trữ hình ảnh về "các mục tiêu quan trọng".
Theo AFP, Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về một sự cố drone này, trong đó lực lượng đặc nhiệm chung giữa quân đội và cảnh sát đang tiến hành điều tra 3 binh sĩ tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo nhằm làm rõ sự việc. Các nhà điều tra cũng đã khám xét 18 địa điểm khả nghi vào hôm 10-2, bao gồm Bộ tư lệnh Tình báo quốc phòng và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc.
6 trẻ em Nga và Ukraine phải di tản do xung đột đoàn tụ với gia đình, Nga cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ
Ngày 12-2, Mỹ và Nga thông báo có thêm 6 trẻ em Nga và Ukraine đang được đoàn tụ với gia đình.
Theo Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em, bà Maria Lvova-Belova, một em sẽ trở về Nga và năm em sẽ được đoàn tụ với gia đình tại Ukraine.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 8-2025 về hoàn cảnh của các trẻ em Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình do xung đột. Nga phủ nhận khi Ukraine cáo buộc nước này bắt cóc hoặc cưỡng bức di dời hàng nghìn trẻ em.
Trong tuyên bố riêng, Nhà Trắng cho biết đây là lần thứ ba Đệ nhất phu nhân Mỹ đứng ra làm trung gian để hồi hương trẻ em trong xung đột Nga - Ukraine, và cuộc thảo luận với hai nước vẫn đang tiếp diễn.
Trong khi đó, bà Lvova-Belova cảm ơn bà Melania Trump vì "sự cam kết bền bỉ và tham gia tích cực trong việc đoàn tụ trẻ em với gia đình".
Israel tin Mỹ đang tạo điều kiện để đạt thỏa thuận với Iran
Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra các điều kiện để đạt được thỏa thuận với Iran nhằm tránh hành động quân sự.
Ông đưa ra các phát biểu sau cuộc gặp với ông Trump tại Washington vào hôm 11-2. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh rằng nếu đạt được thỏa thuận thì "nó phải bao gồm những yếu tố sống còn đối với Israel", bao gồm việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, áp đặt hạn chế đối với tên lửa đạn đạo của Tehran và các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn.
Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa ra quyết định nào trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran về các cuộc biểu tình ở nước này.
Đầu tuần này, ông Trump nói ông tin rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Iran cho biết sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng sẽ không thảo luận về năng lực tên lửa của nước này.
Ông Trump chấm dứt chiến dịch truy quét người nhập cư ở bang Minnesota

Các đặc vụ ICE thực thi luật nhập cư tại Minneapolis, Minnesota ngày 3-2 - Ảnh: REUTERS
Ngày 12-2, "ông trùm biên giới" Tom Homan cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý chấm dứt chiến dịch Metro Surge trục xuất người nhập cư quy mô lớn và gây tranh cãi tại bang Minnesota. Khoảng 3.000 nhân viên thực thi di trú từng được triển khai sẽ trở về các bang của họ trong tuần tới.
Chiến dịch vấp phải phản đối mạnh mẽ từ giới chức bang và người dân, đặc biệt sau khi các đặc vụ di trú bắn chết hai công dân Mỹ ở thành phố Minneapolis tại bang này.
Vụ việc đã đẩy mâu thuẫn giữa ông Trump và Minnesota lên cao và được xem là một trong những cuộc khủng hoảng chính trị căng thẳng nhất trong nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Mỹ. Một số thẩm phán và cả nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích cách chính quyền xử lý chiến dịch.
Ông Homan cho biết Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vẫn tiếp tục thực thi luật di trú, bắt giữ và trục xuất những người nhập cư trái phép gây nguy cơ về an toàn, đồng thời khẳng định các đặc vụ sẽ làm nhiệm vụ với sự chuyên nghiệp, liêm chính và nhân ái.
Mỹ công bố quy định tạm thời về ưu đãi thuế, hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc về năng lượng sạch
Ngày 12-2, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các quy định tạm thời nhằm thực thi những điều khoản trong luật thuế mới của Tổng thống Donald Trump, theo đó hạn chế các công ty hưởng trợ cấp năng lượng sạch của liên bang nếu phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Hướng dẫn này áp dụng đối với các khoản tín dụng thuế có giá trị lớn dành cho sản xuất năng lượng sạch và phát điện. Các nhà phát triển dự án điện gió, điện mặt trời và chủ nhà máy đã chờ đợi động thái này kể từ khi Đạo luật One Big Beautiful Bill được thông qua vào tháng 7 năm ngoái.
Sở Thuế vụ Mỹ thuộc Bộ Tài chính cho biết các quy định tạm thời này có thể được áp dụng cho đến khi đề xuất các quy định chính thức. Cơ quan này sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng trong vòng 45 ngày để hoàn thiện hướng dẫn trong tương lai.
Mỹ và Đài Loan hoàn tất thỏa thuận giảm thuế, tăng mua hàng Mỹ
Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận thương mại đối ứng cuối cùng, xác nhận mức thuế 15% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Đài Loan, bao gồm cả sản phẩm của ngành công nghiệp bán dẫn. Trong khi đó, Đài Loan cam kết lộ trình xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với gần như toàn bộ hàng hóa Mỹ.
Văn bản do Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ công bố cho thấy Đài Loan cam kết tăng mạnh mua hàng hóa Mỹ trong giai đoạn năm 2025 - 2029, bao gồm 44,4 tỉ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu thô, 15,2 tỉ USD máy bay dân dụng và động cơ, 25,2 tỉ USD thiết bị lưới điện và máy phát điện, cùng thiết bị hàng hải và luyện thép.
Thỏa thuận cũng ngay lập tức xóa bỏ mức thuế lên tới 26% của Đài Loan đối với nhiều mặt hàng nông sản nhập khẩu, gồm thịt bò, sữa, ngô và các sản phẩm khác. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết thỏa thuận sẽ mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông dân, ngư dân, người lao động và các nhà sản xuất Mỹ.

Hai chú chó robot K9-X di chuyển trong buổi giới thiệu của cảnh sát tại sân vận động BBVA ở Monterrey, Mexico. Những robot bốn chân này được thiết kế để tiến vào các khu vực nguy hiểm và truyền hình ảnh trực tiếp cho lực lượng an ninh trước thềm World Cup mùa hè này, giải đấu do Mexico, Mỹ và Canada đồng đăng cai - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận