
Hình ảnh được Hãng thông tấn KCNA công bố ngày 4-1 cho thấy mảnh vỡ của một máy bay không người lái (drone) được cho xuất phát từ Hàn Quốc bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, hồi đầu tháng 1, Bình Nhưỡng từng cáo buộc Seoul cho drone xâm nhập không phận thành phố biên giới Kaesong, đồng thời công bố các hình ảnh mà họ khẳng định là mảnh vỡ của một chiếc drone bị bắn hạ.
Phía Hàn Quốc sau đó bác bỏ mọi liên quan của quân đội hay chính phủ đối với vụ việc, song không loại trừ khả năng đây là hành động do cá nhân dân sự thực hiện. Seoul khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu xác định có hành vi vi phạm pháp luật.
Trong thông cáo mới, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết theo lệnh khám xét và thu giữ, tổ điều tra chung quân đội - cảnh sát đang tiến hành điều tra tại nơi ở và văn phòng của 3 nghi phạm dân sự có liên quan đến vụ việc.
Các nhà điều tra nhấn mạnh sẽ tiến hành "một cuộc điều tra toàn diện, không bỏ sót bất kỳ khả năng nào".
Đáng chú ý, một người đàn ông họ Oh đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập.
Trả lời phỏng vấn kênh Channel A, người này cho biết đã điều khiển drone nhằm đo đạc mức độ phóng xạ và ô nhiễm kim loại nặng xung quanh cơ sở chế biến uranium Pyongsan của Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đây là "hành động khơi mào chiến tranh".
Ông Lee ví von: "Điều này chẳng khác nào bắn một phát súng vào Triều Tiên", đồng thời nhấn mạnh sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người liên quan để ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn.
Vụ việc liên quan đến drone diễn ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang bị xét xử với cáo buộc ra lệnh tiến hành các chiến dịch drone trái phép nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng, qua đó tạo cớ cho nỗ lực áp đặt thiết quân luật.
Ông Yoon đã bị luận tội và phế truất khỏi chức vụ vào tháng 4 năm ngoái liên quan đến động thái ban bố thiết quân luật này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận