Hàn Quốc truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tội 'tiếp tay cho kẻ thù'

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố với các cáo buộc 'tiếp tay cho kẻ thù' và lạm quyền, liên quan việc ra lệnh cho drone bay qua Triều Tiên nhằm tạo cớ áp đặt thiết quân luật.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra hầu tòa hồi tháng 5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 10-11, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với các cáo buộc mới liên quan việc "tiếp tay cho kẻ thù".

Cáo buộc nhắm vào ông Yoon vì cho rằng ông từng ra lệnh tiến hành các chuyến bay drone qua lãnh thổ Triều Tiên, nhằm thúc đẩy nỗ lực tuyên bố thiết quân luật. 

Trước đó Triều Tiên tuyên bố họ đã chứng minh Hàn Quốc dùng drone rải tờ rơi tuyên truyền lên thủ đô Bình Nhưỡng - một hành động mà quân đội Hàn Quốc chưa bao giờ xác nhận.

Do đó các công tố viên Hàn đã mở một cuộc điều tra đặc biệt để làm rõ liệu vụ việc có phải là nỗ lực bất hợp pháp của ông Yoon nhằm khiêu khích Triều Tiên, từ đó tạo cớ áp đặt thiết quân luật hay không.

Theo công tố viên Park Ji Young, nhóm công tố đặc biệt đã đệ đơn truy tố cựu tổng thống với các tội danh "lợi ích cho kẻ thù" và "lạm quyền".

"Ông Yoon cùng những người liên quan đã âm mưu tạo điều kiện để tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp, từ đó làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang liên Triều và gây tổn hại đến lợi ích quân sự công cộng" - bà Park nói.

Bà cũng nhấn mạnh bằng chứng rõ ràng được tìm thấy trong một bản do cựu chỉ huy phản gián của ông Yoon viết vào tháng 10 năm ngoái, trong đó thúc giục việc "tạo ra tình huống bất ổn hoặc khai thác cơ hội phát sinh". 

Văn bản nêu rằng quân đội nên nhắm vào những nơi "phải làm Triều Tiên mất mặt" như Bình Nhưỡng hoặc thành phố ven biển Wonsan, để "phản ứng là điều không thể tránh khỏi".

Sau đó tháng 12-2024, ông Yoon đã đưa Hàn Quốc vào khủng hoảng chính trị khi điều động binh sĩ vũ trang tới Quốc hội nhằm ngăn các nghị sĩ phủ quyết tuyên bố thiết quân luật. 

Tuy nhiên nỗ lực này nhanh chóng thất bại. Ông Yoon cuối cùng bị bắt trong một cuộc đột kích lúc rạng sáng tháng 1-2025, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị tạm giam.

Ông bị phế truất vào tháng 4 và hiện vẫn đang bị xét xử với các tội danh xúi giục nổi loạn cùng những cáo buộc khác liên quan đến việc tuyên bố thiết quân luật.

Hàn Quốc truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeon tội 'tiếp tay cho kẻ thù' - Ảnh 2.Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tiều tụy tại tòa

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến phiên điều trần về cáo buộc thiết quân luật, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào tháng 7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất