
Loạt ứng viên bắt đầu lộ diện sau khi Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống ngày 3-6, khiến cục diện chính trường nước này khó lường.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị phế truất đánh dấu cao trào của nhiều tháng khủng hoảng chính trị tại xứ kim chi và cũng không phải là điểm kết thúc.

Sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 4-4, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày tới.

Hàn Quốc vỡ òa trong cảm xúc, những giọt nước mắt lăn trên má những người phản đối lẫn ủng hộ phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Sáng nay 4-4, Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan việc ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024 gây khủng hoảng trong nước.

Hàn Quốc siết chặt an ninh trước ngày định đoạt "số phận" Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 4-4 tới, huy động hơn 14.000 cảnh sát, đóng cửa nhiều trường học, điểm du lịch vì lo ngại an toàn.

Ngày 1-4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo sẽ công bố quyết định cách chức vĩnh viễn hoặc phục chức đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 4-4 tới.

Phán quyết được đưa ra ba tháng sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Thủ tướng Han Duck Soo.

Sự căng thẳng và mệt mỏi dâng cao ở Hàn Quốc với các cuộc biểu tình kéo dài vì vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Cảnh sát sẽ được triển khai, ga tàu điện ngầm và trường học ở Hàn Quốc sẽ đóng cửa vì lo ngại an toàn khi Tòa án Hiến pháp tuần này sẽ ra phán quyết có phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol hay không.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết trong thời gian bị bắt giam, ông cảm thấy khỏe mạnh vì được ngủ nhiều hơn.

Chiều 8-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã rời khỏi trung tâm giam giữ ở Seoul và có những chia sẻ đầu tiên sau 52 ngày bị giam giữ.

Ngày 25-2, tại phiên điều trần cuối cùng trong phiên tòa luận tội liên quan đến việc ban bố thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã xin lỗi người dân toàn quốc.

Ngày 22-2, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Hàn Quốc để phản đối việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Ông Yoon là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên phải đối mặt với tòa án hình sự, liên quan đến cáo buộc cầm đầu nổi loạn vì lệnh thiết quân luật hồi cuối năm ngoái.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo phủ nhận vai trò trong ban bố thiết quân luật và điều động quân đội đến Quốc hội. Ông nhấn mạnh đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Yoon Suk Yeol nhưng bất thành.

Hàng trăm nghìn người, cả ủng hộ lẫn phản đối, đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thừa nhận có điều động quân đội vì nghi ngờ gian lận bầu cử chứ không phải bắt các nhà lập pháp như cáo buộc.

Các nguồn tin pháp lý của Hãng tin Yonhap cho biết phiên tòa xét xử hình sự Tổng thống Yoon Suk Yeol về các cáo buộc liên quan đến lệnh thiết quân luật sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.

Lần đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa luận tội ở Tòa án Hiến pháp, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh niềm tin của ông vào nền dân chủ tự do.