20/02/2026 14:34 GMT+7

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi sau án chung thân, khẳng định thiết quân luật để cứu nước

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ông "chân thành xin lỗi" người dân vì những đau khổ phát sinh từ lệnh thiết quân luật cuối năm 2024, song vẫn khẳng định hành động của mình hoàn toàn vì đất nước.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi sau án chung thân, khẳng định thiết quân luật để cứu nước - Ảnh 1.

Ông Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần thứ tư - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án trung tâm Seoul tuyên án tù chung thân đối với ông về tội cầm đầu cuộc nổi loạn, khép lại một chương đầy biến động trong chính trường Hàn Quốc, Hãng thông tấn Yonhap ngày 20-2 đưa tin.

Theo phán quyết hôm 19-2, tòa xác định ông Yoon đã phạm tội nổi loạn khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024 và triển khai quân đội tới Quốc hội.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh trọng tâm vụ án nằm ở việc ông Yoon Suk Yeol điều binh tới cơ quan lập pháp trong thời gian thiết quân luật, cho rằng hành động này nhằm làm tê liệt hoạt động của một thiết chế hiến định, từ đó đe dọa trật tự dân chủ. Tòa cũng chỉ ra bị cáo không có dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì quyết định của mình.

Tuy nhiên, trong tuyên bố do nhóm luật sư công bố, ông Yoon bác bỏ lập luận của tòa. Ông cho rằng "khó có thể chấp nhận" cách suy diễn rằng việc quân đội đến Quốc hội đồng nghĩa với hành vi nổi loạn.

Cựu tổng thống khẳng định quyết định ban bố thiết quân luật là vì "đất nước và người dân", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của ông là bảo vệ quốc gia trước các thế lực mà ông mô tả là "chống phá nhà nước".

"Dù đó là quyết định nhằm cứu quốc gia, tôi thành thật xin lỗi người dân vì đã khiến các bạn phải trải qua nhiều tuyệt vọng và đau khổ do những thiếu sót của tôi", ông nói.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi sau án chung thân, khẳng định thiết quân luật để cứu nước - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án trung tâm Seoul trong phiên tuyên án ngày 19-2 - Ảnh: REUTERS

Ông Yoon cũng bày tỏ sự không chắc chắn về khả năng kháng cáo, cho rằng không thể bảo đảm tính độc lập của hệ thống tư pháp.

Trước đó, các luật sư của ông cho biết sẽ cân nhắc việc kháng cáo sau khi trao đổi trực tiếp với thân chủ. Tuyên bố mới nhất không cho thấy rõ liệu ông có tiếp tục theo đuổi con đường pháp lý này hay không.

Lệnh thiết quân luật do ông Yoon bất ngờ ban hành vào cuối năm 2024 từng gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Ông viện dẫn mục tiêu "xóa bỏ các thế lực chống nhà nước" khi đưa ra quyết định, nhưng chỉ sau sáu giờ, Quốc hội đã họp khẩn và bỏ phiếu yêu cầu dỡ bỏ sắc lệnh, buộc Chính phủ phải chấm dứt tình trạng thiết quân luật.

Trong khi đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu - từng đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon - đã phát tín hiệu sẽ kháng cáo bản án tù chung thân, cho rằng mức phạt hiện tại chưa tương xứng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi sau án chung thân, khẳng định thiết quân luật để cứu nước - Ảnh 3.Hàn Quốc tuyên án chung thân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lãnh án chung thân vì thiết lập thiết quân luật nhằm kiểm soát quốc hội hồi năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất