Hàn Quốc tuyên án chung thân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lãnh án chung thân vì thiết lập thiết quân luật nhằm kiểm soát quốc hội hồi năm 2024.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tham dự phiên điều trần tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 9-7-2025 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) ngày 19-2 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì chủ mưu nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại vào năm 2024. Động thái này đánh dấu “cao trào” của cuộc khủng hoảng chỉnh trị lớn nhất xử sở kim chi trong nhiều thập kỷ.

Thẩm phán Jee Gwi Yeon kết luận ông Yoon phạm tội nổi loạn, bao gồm huy động lực lượng quân đội và cảnh sát trong một nỗ lực bất hợp pháp nhằm chiếm quyền kiểm soát quốc hội do phe đối lập khi ấy nắm giữ, bắt giữ các chính trị gia và thiết lập thiết quân luật trong một thời gian “đáng kể”.

Chính quyền ông Yoon đã sụp đổ vào ngày 3-12-2024, khi ông áp dụng thiết quân luật và đưa quân đội bao vây trụ sở lập pháp Hàn Quốc nhằm lật đổ phe đối lập tại quốc hội.

Lệnh thiết quân luật nói trên kéo dài khoảng 6 giờ. Một nhóm các nhà lập pháp đã phá vòng vây và bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ biện pháp nói trên.

Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ vào ngày 14-12-2024 và chính thức bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vào tháng 4-2025. Ông bị bắt giữ từ tháng 7-2025 để đưa ra xét xử qua nhiều phiên tòa hình sự.

Khi xe buýt chở ông Yoon tiến vào khu vực xét xử ngày 19-2, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để giám sát. Bên ngoài, những người ủng hộ ông hô vang khẩu hiệu bảo vệ cựu lãnh đạo, trong khi những người phản đối tụ tập gần đó đòi áp dụng án tử hình ông.

Trước đó, một công tố viên đã đề nghị án tử hình vì cho rằng hành động của ông Yoon đã đe dọa nền dân chủ. Tuy nhiên, tòa án tuyên án chung thân vì kế hoạch này chưa được chuẩn bị kỹ càng và không gây ra thương vong.

Tòa án cũng kết án và tuyên phạt một số cựu quan chức quân đội và cảnh sát có liên quan đến việc thi hành thiết quân luật của ông Yoon, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, ông nhận án 30 năm tù vì vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch và huy động quân đội.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị kết án 23 năm tù vì nỗ lực hợp thức hóa sắc lệnh bằng cách ép buộc thông qua cuộc họp Hội đồng Nội các, làm giả hồ sơ và khai man.

Hàn Quốc tuyên án chung thân cựu tổng thống Yoon Suk Yeol - Ảnh 2.Cựu Bộ trưởng Hàn Quốc bị tuyên 7 năm tù vì vụ thiết quân luật

Ngày 12-2, Tòa án quận trung tâm Seoul đã quyết định tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min 7 năm tù giam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất