
Sinh viên quốc tế trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Dong-A ở quận Seo, Busan, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Văn phòng Xuất nhập cảnh chi nhánh Sejongno thuộc Cục Xuất nhập cảnh Seoul, Hàn Quốc đã ban hành thông báo hướng dẫn công tác quản lý cư trú đối với du học sinh nước ngoài và các trường đại học trên địa bàn thủ đô.
Theo cơ quan này, chi nhánh Sejongno hiện phụ trách 9 quận phía Bắc Seoul với khoảng 100.000 người nước ngoài sinh sống, trong đó có khoảng 44.000 du học sinh, chiếm 42%. Vào đầu mỗi học kỳ, lượng hồ sơ đăng ký người nước ngoài, gia hạn thời gian cư trú hay thay đổi tư cách lưu trú thường tăng đột biến, khiến tình trạng quá tải dễ xảy ra.
Để giảm áp lực tiếp nhận, Văn phòng Xuất nhập cảnh Sejongno sẽ đẩy mạnh hình thức nộp hồ sơ theo nhóm thông qua các trường đại học, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ hành chính điện tử thay vì đặt lịch và đến trực tiếp.
Cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý những du học sinh có kế hoạch xuất cảnh dịp Tết hoặc trong các kỳ nghỉ dài ngày cần kiểm tra kỹ thời hạn cư trú và mốc thời gian xuất - nhập cảnh. Nếu thời hạn cư trú hết trước ngày rời Hàn Quốc hoặc trước ngày quay lại, du học sinh bắt buộc phải hoàn tất gia hạn trước khi xuất cảnh.
Trường hợp không thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc đặt lịch hẹn, người lưu trú vẫn phải trực tiếp đến cơ quan xuất nhập cảnh để gia hạn trước khi thị thực hết hiệu lực.
Bên cạnh đó, du học sinh đang mang thị thực học tiếng Hàn (D-4) nhưng đã trúng tuyển và nhập học đại học phải chuyển sang thị thực du học chính quy (D-2) trước ngày khai giảng, kể cả khi thời hạn cư trú hiện tại vẫn còn.
Cơ quan xuất nhập cảnh cũng nhấn mạnh nghĩa vụ khai báo trong vòng 15 ngày đối với các thay đổi về nơi ở, rời ký túc xá hoặc chuyển trường. Mọi hoạt động ngoài phạm vi tư cách lưu trú, bao gồm làm thêm, đều phải được cấp phép trước theo quy định pháp luật.
Thời gian tới, Văn phòng Xuất nhập cảnh Sejongno sẽ tăng cường phối hợp với các trường đại học trong khu vực để mở rộng công tác hướng dẫn, hỗ trợ du học sinh nắm rõ và tuân thủ Luật quản lý xuất nhập cảnh, qua đó yên tâm học tập, sinh hoạt tại Hàn Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận