
Ông Yeo In Hyung, cựu chỉ huy của Bộ tư lệnh Phản gián quốc phòng Hàn Quốc, cũng đã bị điều tra và truy tố liên quan đến thiết quân luật - Ảnh: Chosun Daily
Theo thông báo ngày 18-9 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, 3 quan chức cấp cao còn lại của Bộ tư lệnh Phản gián đã bị đình chỉ.
"Bộ Quốc phòng đã điều chuyển 3 tướng lĩnh, chờ đình chỉ công tác, để xác minh các sự kiện khách quan liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật và tìm cách nhanh chóng ổn định tổ chức", Hãng tin Yonhap dẫn thông báo cho biết.
Trong số này bao gồm Chuẩn tướng không quân Lim Sam Muk, lãnh đạo Cục 2 thuộc Bộ tư lệnh Phản gián quốc phòng,
Bộ tư lệnh Phản gián bị nghi ngờ đóng vai trò trung tâm trong việc quyết định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào cuối năm ngoái. Trong đó ông Yeo In Hyung, cựu chỉ huy của bộ tư lệnh này, bị cáo buộc đã điều quân đến Quốc hội và Ủy ban Bầu cử quốc gia. Ông Yeo cũng đã bị truy tố với các cáo buộc bao gồm khai man và vi phạm bí mật quân sự.
Với động thái mới nhất, tất cả 7 tướng lĩnh tại Bộ tư lệnh Phản gián đều đã bị đình chỉ công tác.
Theo một lộ trình chính sách được xác nhận ngày 16-9, Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách chuyển giao vai trò của Bộ tư lệnh Phản gián cho các tổ chức khác, hướng đến giải thể tổ chức này.
Mới đây, nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk thông báo sẽ gia hạn cuộc điều tra về vụ án thiết quân luật của ông Yoon thêm 30 ngày, tức là đến giữa tháng 10-2025. Thời hạn ban đầu là giữa tháng 9 này.
Nhóm của ông Cho đang điều tra nhiều cáo buộc liên quan đến nỗ lực bất thành của ông Yoon nhằm áp đặt thiết quân luật, bao gồm cáo buộc ông đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn và kích động gây hấn từ nước ngoài.
Ông Yoon đã bị giam giữ kể từ lần bị bắt thứ hai vào ngày 10-7, và đang bị xét xử về các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận