Tin tức thế giới 10-9: Qatar nói Israel 'phản bội'; Ông Trump: Cuộc tấn công Qatar 'tiếc nhưng đáng'

Qatar nói không còn chỗ cho đàm phán Gaza; Hamas xác nhận thiệt hại sau vụ tấn công tại Qatar; Ông Macron chọn bộ trưởng quốc phòng làm tân thủ tướng; Mỹ, Ấn Độ tiếp tục đàm phán thương mại... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-9.

Qatar - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào Doha (Qatar) ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS

Hamas xác nhận thiệt hại sau vụ tấn công tại Qatar

Theo Đài Al Jazeera, ngày 10-9, Phong trào Hồi giáo Hamas ra tuyên bố chính thức xác nhận các lãnh đạo hàng đầu của tổ chức đã sống sót sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar.

Tuy nhiên, 6 người khác đã thiệt mạng, trong đó có con trai của thủ lĩnh Hamas ở Gaza Khalil al-Hayya, một trợ lý của ông và một sĩ quan an ninh Qatar. 

Hamas cáo buộc vụ tấn công nhằm phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi tù nhân. Tổ chức này tuyên bố: "Điều này một lần nữa cho thấy bản chất tội phạm của lực lượng chiếm đóng và mong muốn phá hoại mọi cơ hội đạt được thỏa thuận". 

Bộ Nội vụ Qatar xác nhận một thành viên lực lượng an ninh nước này thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời cho biết đã cử lực lượng chuyên môn tiếp tục kiểm tra và bảo vệ khu vực bị tấn công.

Tình hình tại Doha hiện đã tạm ổn định sau khi cuộc tấn công kết thúc.

Qatar lên án mạnh mẽ, không còn chỗ cho đàm phán Gaza

Tin tức thế giới 10-9: Qatar nói Israel 'phản bội'; Ông Trump: Cuộc tấn công Qatar 'tiếc nhưng đáng' - Ảnh 3.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani phát biểu họp báo ngày 9-9, ngay sau khi thủ đô nước này bị Israel tấn công - Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo ngay sau khi bị tấn công, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani chỉ trích người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc ông thực hiện "khủng bố nhà nước" và phá hoại cơ hội hòa bình.

Ông cũng khẳng định vai trò hòa giải là một phần bản sắc của Qatar và không điều gì có thể ngăn cản họ. Tuy nhiên sau cuộc tấn công của Israel, không gian đàm phán gần như không còn.

"Qatar đã nỗ lực tối đa và sẽ làm mọi điều có thể để ngăn cuộc chiến ở Gaza. Nhưng với nỗ lực đàm phán hiện tại, tôi không nghĩ lúc này còn điều gì có giá trị sau khi chúng ta chứng kiến cuộc tấn công hôm nay", Thủ tướng Qatar tuyên bố.

Ông mô tả cuộc tấn công là "100% phản bội", tuyên bố bảo lưu quyền phản ứng với vụ tấn công và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, đồng thời thành lập một nhóm pháp lý để xử lý phản ứng của quốc gia vùng Vịnh này.

Ông Trump nói Israel tấn công Qatar "tiếc nhưng đáng"

Qatar - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình dòng trạng thái của ông Trump về việc Israel tấn công Qatar ngày 9-9

Ngay sau cuộc tấn công trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Qatar là một đồng minh vững chắc của Mỹ.

Bà Leavitt cũng khẳng định Washington đã báo trước Doha về cuộc tấn công này, đồng thời cho biết ông Trump đã điện đàm cho ông Thani sau cuộc tấn công và cam kết với thủ tướng Qatar rằng cuộc tấn công như thế sẽ không tái diễn.

Ngay sau đó, ông Trump đã đăng tải trên Truth Social: "(Việc tấn công Qatar) là quyết định của Thủ tướng Netanyahu và không phải do tôi đưa ra. Việc đơn phương ném bom Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ đang nỗ lực làm trung gian hòa bình, không thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ.

Tuy nhiên, việc tiêu diệt Hamas, những kẻ đã hưởng lợi từ sự đau khổ của những người sống tại Gaza, là mục tiêu xứng đáng".

Nhấn mạnh "cảm thấy rất tệ về địa điểm xảy ra vụ tấn công", Tổng thống Mỹ khẳng định đã chỉ đạo Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff thông báo cho Qatar về vụ tấn công nhưng "không may là quá muộn để ngăn chặn nó".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari phủ nhận tuyên bố của Nhà Trắng về việc được thông báo trước, khẳng định cuộc gọi từ quan chức Mỹ đến trong lúc tiếng nổ đang vang lên.

Thủ tướng Qatar al-Thani cũng phủ nhận việc Mỹ đã cảnh báo trước Qatar, khẳng định chỉ nhận thông tin từ Washington 10 phút sau khi nó bắt đầu.

Ông Macron chọn Bộ trưởng Quốc phòng làm tân thủ tướng

Qatar - Ảnh 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu vừa được ông Macron bổ nhiệm làm thủ tướng thứ năm của nước này trong chưa đầy hai năm qua

Ngày 9-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm thủ tướng thứ năm của Pháp trong chưa đầy hai năm qua.

Trong một động thái bất thường trên chính trường Pháp, văn phòng của ông Macron cho biết Tổng thống đã yêu cầu ông Lecornu tiến hành đàm phán với tất cả các lực lượng chính trị trong Quốc hội, bao gồm cả phe cực hữu và cựu tả, để tìm kiếm sự thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác trước khi bổ nhiệm nội các.

Ông Lecornu thông báo trên X: "Tổng thống (Macron) đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một chính phủ với định hướng rõ ràng: bảo vệ độc lập và quyền lực của chúng ta, phục vụ người dân Pháp, và sự ổn định chính trị và thể chế. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì sự tin tưởng đã dành cho tôi khi bổ nhiệm tôi làm thủ tướng".

Ông Lecornu được chọn vào "ghế nóng" trong bối cảnh Quốc hội Pháp bị chia rẽ sâu sắc giữa ba phe ý thức hệ đối lập, dẫn đến việc các đời thủ tướng tiền nhiệm liên tục bị cơ quan lập pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Mỹ, Ấn Độ tiếp tục đàm phán thương mại

Qatar - Ảnh 6.

Tổng thống Mỹ Trump tiếp Thủ tướng Ấn Độ Modi tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025 - Ảnh: REUTERS

Ngày 9-9 (giờ địa phương), ông Trump thông báo chính quyền của ông đang tiếp tục đàm phán với Ấn Độ để giải quyết các rào cản thương mại giữa hai nước.

Với giọng điệu mềm mỏng hơn đáng kể, ông Trump bày tỏ mong muốn được trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong "những tuần tới" và bày tỏ sự lạc quan rằng họ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại.

"Tôi cảm thấy chắc chắn rằng sẽ không có khó khăn gì trong việc đi đến một kết luận thành công cho cả hai quốc gia vĩ đại của chúng ta", ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Kim Jong Un gửi lời chào binh sĩ đang "ở nước ngoài"

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong bài phát biểu nhân ngày thành lập Triều Tiên 9-9, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã gửi lời chào đến các binh sĩ và công dân Triều Tiên đang ở nước ngoài.

Ông Kim phát biểu: "(Tôi) gửi lời chào chiến đấu nồng nhiệt tới các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội và binh sĩ đã được triển khai tới các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Giờ đây, không ai có thể làm tổn hại địa vị tuyệt đối và sự an toàn của đất nước chúng ta bằng bất cứ thứ gì, và dòng chảy mãnh liệt của kỷ nguyên thịnh vượng do chính tay chúng ta tạo ra không thể bị đảo ngược bởi bất kỳ lực lượng nào".

Tuyên bố của ông Kim được đưa ra trong bối cảnh quân đội Bình Nhưỡng đã cử hàng ngàn binh sĩ sang Nga chiến đấu chống Ukraine trong vài tháng qua.

Võ cổ truyền Ấn Độ

Tin tức thế giới 10-9: Qatar lên án Israel; Ông Trump nói cuộc tấn công Qatar "tiếc nhưng đáng" - Ảnh 7.

Các học viên trình diễn môn võ cổ truyền Kalaripayattu trước lễ tốt nghiệp tại Học viện Huấn luyện Sĩ quan ở Chennai, Ấn Độ. (R Satish Babu/AFP/Getty Images)

Tin tức thế giới 10-9: Qatar lên án Israel; Ông Trump nói cuộc tấn công Qatar "tiếc nhưng đáng" - Ảnh 8.Tin tức thế giới 9-9: Thủ tướng Pháp bất ngờ bị phế truất; Trung Quốc - Triều Tiên hợp tác chặt hơn

Chính phủ Pháp sụp đổ khi Thủ tướng không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm; Ông Tập ủng hộ hợp tác chặt chẽ hơn với Triều Tiên; Nhật Bản tìm ra hướng đi mới trong điều trị ung thư... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất