01/12/2022 06:16 GMT+7

Tin tức thế giới 1-12: Nga tăng tiền mua nhiều vũ khí; IS công bố thủ lĩnh mới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Kiev nói Nga lên kế hoạch tấn công miền nam; Lãi suất ở Mỹ sẽ tăng chậm lại từ tháng 12; Trung Quốc lập ban tang lễ ông Giang Trạch Dân; EU cảnh báo Twitter chơi theo luật nếu không muốn bị cấm... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-12.

Tin tức thế giới 1-12: Nga tăng tiền mua nhiều vũ khí; IS công bố thủ lĩnh mới - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine phóng rocket tại khu vực Donetsk ngày 30-11 - Ảnh: REUTERS

* Kiev dự báo Nga lên kế hoạch tấn công ở miền nam Ukraine. Ngày 30-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng Nga đang không ngừng tiến công ở phía đông bắc và phía đông, tại các vùng Donetsk, Lugansk và Kharkov.

"Họ đang lên kế hoạch cho điều gì đó ở phía nam", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để bảo vệ các cơ sở hạ tầng của Ukraine trước những đợt không kích của Nga.

Trong khi đó, Đài Russia Today dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng của nước này đã đẩy lùi lực lượng Ukraine tại nhiều điểm ở vùng Donbass, trong đó "giải phóng" vùng ngoại ô thành phố Bakhmut ở Donetsk.

Cùng ngày, NATO cũng lên tiếng trấn an các nước láng giềng của Nga, gồm Moldova, Georgia và Bosnia, về chiến sự tại Ukraine. "Nếu có bài học nào từ Ukraine là chúng ta cần phải hỗ trợ các nước này ngay từ bây giờ", Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

* IMF dự báo kinh tế Trung Quốc có thể khôi phục tăng trưởng từ năm 2023. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng việc điều chỉnh các chính sách chống COVID-19 linh hoạt và nhắm vào mục tiêu cụ thể hơn có thể giúp Trung Quốc khôi phục tăng trưởng, dù đợt bùng phát mới có thể kiềm chế các hoạt động sản xuất của nước này trong thời gian tới.

Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva, hôm 30-11 đã cảnh báo khả năng IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc do tình hình dịch COVID-19 và các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. IMF dự báo nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,2% trong năm 2022, tăng lên 4,4% vào năm 2023.

* IS công bố thủ lĩnh mới. Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi đã bị tiêu diệt. Người phát ngôn IS xác nhận thông tin này trên ứng dụng Telegram ngày 30-11. 

Cũng theo nguồn tin trên, IS đã chọn Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi làm thủ lĩnh mới nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Thủ lĩnh mới này có cùng họ với thủ lĩnh vừa bị tiêu diệt và là chỉ huy thứ tư của IS. Ba người trước đã thiệt mạng vì bị giết.

Tình báo Mỹ cho rằng al-Quraishi đã thiệt mạng vào giữa tháng 10 vừa qua tại thành phố Daraa, miền nam Syria bởi các tay súng của nhóm gọi là Quân đội Syria tự do.

Tin tức thế giới 1-12: Nga tăng tiền mua nhiều vũ khí; IS công bố thủ lĩnh mới - Ảnh 3.

Xe cộ phủ dưới tuyết ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 30-11 - Ảnh: REUTERS

Nga tăng gấp rưỡi mua sắm quốc phòng vào năm sau. Ngày 30-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết kế hoạch mua sắm quốc phòng của nước này trong năm 2023 sẽ tăng 50% để đảm bảo cung cấp 97% thiết bị quân sự và vũ khí cho quân đội. 

Hãng tin Tass dẫn lời ông Shoigu nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì hoạt động sản xuất tối đa và bảo đảm giao hàng sớm cho quân đội. Ông cũng cho rằng cần phải tiếp tục hiện đại hóa và phát triển các loại vũ khí hiện đại. Trong phát biểu trên truyền hình, ông Shoigu khẳng định sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và đang xây dựng các cơ sở chứa hệ thống tên lửa mới.

Chưa rõ quy mô của kế hoạch mua sắm quốc phòng này, được soạn theo chương trình vũ khí quốc gia của Nga cho giai đoạn 2018-2027. Theo số liệu năm 2018, chương trình này đã được đầu tư 20.000 tỉ ruble (khoảng 330 tỉ USD theo tỉ giá hiện tại). Hồi tháng 9-2022, truyền thông địa phương cho biết Matxcơva đã chi 77 tỉ USD cho quốc phòng trong năm 2022 và sẽ tiếp tục xu hướng tăng đến năm 2024.

* Trung Quốc lập ban tổ chức tang lễ cho cố chủ tịch Giang Trạch Dân. Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đứng đầu ban tang lễ. Trong thông báo đầu tiên, ban tang lễ cho biết từ nay cho đến khi tổ chức truy điệu ông Giang Trạch Dân, cờ rủ sẽ được treo ở nhiều nơi tại Trung Quốc, Hong Kong, Macau, đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc ở các nước.

"Theo thông lệ của Trung Quốc, các chính phủ, đảng phái chính trị nước ngoài và các nhân vật bạn bè sẽ không được mời cử phái đoàn hoặc đại diện đến Trung Quốc để tham dự các hoạt động tang lễ", thông báo viết. Ông Giang Trạch Dân qua đời lúc 12h13 (11h13 trưa, giờ Hà Nội) ngày 30-11 tại thành phố Thượng Hải. Ông bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù được cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ông thọ 96 tuổi.

Tin tức thế giới 1-12: Nga tăng tiền mua nhiều vũ khí; IS công bố thủ lĩnh mới - Ảnh 5.

Thông tin ông Giang Trạch Dân qua đời được phát ở Bắc Kinh ngày 30-11 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ tuyên bố lãi suất sẽ tăng chậm lại từ tháng 12. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương của Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất "ngay sau" tháng 12, khi chiến dịch hạ nhiệt lạm phát của ngân hàng này đã phủ khắp nền kinh tế. Tuy nhiên, ông nói rằng do tác động từ các biện pháp của FED vẫn chưa thấy rõ, nên lãi suất có thể được duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian nữa.

FED đã bốn lần liên tục tăng lãi suất kỷ lục 0,75% trong những tháng qua nhằm kiểm soát lạm phát ở mức cao nhất kể từ những năm 1980.

* EU cảnh báo tỉ phú Musk chơi theo luật ở châu Âu. Ủy viên EU phụ trách thị trường nội bộ, ông Thierry Breton, cảnh báo ông chủ mới của Twitter, tỉ phú Elon Musk, phải làm nhiều hơn nữa để chống lại thông tin sai lệch theo luật của EU. Ông cảnh báo Twitter sẽ bị cấm nếu không tuân thủ luật, theo báo Financial Times.

Trong cuộc gọi với ông Musk, quan chức hàng đầu của châu Âu về thực thi quy định kỹ thuật số đã nói rằng "Twitter phải thực hiện các chính sách người dùng minh bạch, củng cố đáng kể việc kiểm duyệt nội dung và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, giải quyết thông tin sai lệch một cách kiên quyết và hạn chế quảng cáo nhắm đối tượng", theo Hãng tin AFP.

Ông Musk sau đó viết chia sẻ rằng "Twitter 2.0" sẽ hiệu quả, minh bạch và công bằng hơn.

Đói rét ở Calais

Goc anh ngay 30

Hai người trùm chăn là các di dân từ Syria tên là Badr và Mhamod. Họ là anh em họ. Họ đã tới vùng Calais, phía bắc nước Pháp, hơn một tuần qua. Vì cư trú bất hợp pháp nên lều của họ đã bị cảnh sát tịch thu. Hai anh em phải ngủ dưới một cây cầu dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố - Ảnh: GUARDIAN

Tin thế giới 30-11: Tỉ phú Jack Ma ở ẩn bên Nhật?; Nga Tin thế giới 30-11: Tỉ phú Jack Ma ở ẩn bên Nhật?; Nga 'giải mật' phòng không Ukraine

TTO - Jack Ma sống ẩn dật ở Nhật; Nga bị nghi phóng tên lửa không có đầu đạn vào Ukraine; Anh loại Trung Quốc khỏi dự án điện hạt nhân; Mỹ dự đoán Trung Quốc tăng gấp ba lần kho đầu đạn hạt nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 30-11.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên