22/06/2023 06:41 GMT+7

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10

Một số tin tức đáng chú ý: Không được cắt điện khách hàng mà không báo trước; Việt Nam là một trong ba thị trường bất động sản được nhà đầu tư ưa thích nhất; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 TP.HCM...

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 1.

Công nhân của Công ty Điện lực Thủ Đức xử lý sự cố đầu cáp trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không cắt điện khách hàng mà không thông báo trước

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng khó khăn về cung ứng điện tại miền Bắc hiện nay, không được để tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Trường hợp bất khả kháng thiếu hụt nguồn điện và phải thực hiện điều tiết cắt giảm điện, Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng và nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát EVN thực hiện ngừng, giảm cung ứng điện theo đúng quy định và theo chỉ đạo.

Theo đó, cần có các biện pháp bảo đảm cung ứng điện đối với các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, quan trọng và các khách hàng sử dụng điện quan trọng không thể thiếu điện (có xem xét đối với các khách hàng sản xuất quan trọng tại các địa phương). 

Không được thực hiện ngừng, giảm cung ứng điện đối với khách hàng sử dụng điện mà không thông báo trước, nhất là đối với khách hàng sản xuất.

Ba thị trường bất động sản được nhà đầu tư ưa thích nhất, bất ngờ có Việt Nam

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 2.

Việt Nam là một trong ba thị trường đầu tư bất động sản ưa thích của giới đầu tư tổ chức lớn thế giới, theo một thăm dò mới đây - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong báo cáo thị trường bất động sản vừa công bố của Cushman & Wakefield Việt Nam, ông Matthew Bouw - CEO khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn - cho biết Nhật Bản, Úc và Việt Nam là ba thị trường đầu tư bất động sản ưa thích của giới đầu tư tổ chức lớn thế giới.

Kết quả trên dựa vào một thăm dò tại sự kiện do Cushman & Wakefield ở Singapore làm việc với 80 nhà đầu tư tổ chức lớn nhất thế giới, nhiều trong số đó là nhà đầu tư châu Á.

"Tâm lý tích cực dành cho Việt Nam là nhờ lĩnh vực sản xuất đang phát triển nhanh và các chỉ số cơ bản tiềm năng như dân số trẻ, tỉ lệ đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu đang trên đà tăng trưởng", ông Matthew Bouw lý giải.

Bên cạnh đó là nhiều nghị định và quy định mới được ban hành tại Việt Nam, cùng với nhiều sáng kiến tích cực khác mà Chính phủ đang thực hiện để cải thiện tính minh bạch, chấp hành pháp luật cũng như môi trường kinh doanh nói chung; sự có mặt của nhiều công ty đa quốc gia lớn như Lego, Panasonic, Samsung, LG, Sharp... 

Phấn đấu đến năm 2030 khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về đường sắt, trong giai đoạn đến năm 2025, bộ tập trung khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hoàn thành đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số ga trên tuyến đường sắt hiện có Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn. Hoàn thành chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tuyến vành đai phía Đông - Hà Nội (đoạn Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng - Thạch Lỗi).

Giai đoạn đến năm 2030, bộ phấn đấu khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đầu tư tuyến Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Huy động vốn để đầu tư các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tuyến vành đai phía Đông - Hà Nội (đoạn Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng - Thạch Lỗi). Chuẩn bị đầu tư tuyến Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 4.

Bên trong nhà máy sản xuất ô tô của VinFast - Ảnh: NAM TRẦN

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 36/2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20-11-2023.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 -2023 chậm nhất là ngày 20-11-2023.

Với phương án gia hạn nộp thuế nêu trên, dự kiến tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giãn nộp thuế như phương án đề xuất khoảng 10.400 - 11.200 tỉ đồng.

Nửa tháng cả nước nhập gần 5.000 ô tô

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 5.

Xe BMW 7-Series - Ảnh: BMW Việt Nam

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 6 (1 đến 15-6), cả nước chi 136,4 triệu USD, nhập khẩu 4.838 ô tô nguyên chiếc.

Trong các dòng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có lượng nhập khẩu nhiều nhất với 3.576 chiếc, kim ngạch 82 triệu USD. Tiếp theo là ô tô tải với 726 xe, kim ngạch 32,55 triệu USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15-6, cả nước nhập khẩu 66.760 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 1,54 tỉ USD.

Về thị trường nhập khẩu (cập nhật của Tổng cục Hải quan đến hết tháng 5), 3 thị trường lớn nhất là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc với kết quả lần lượt là 30.022 chiếc (614,47 triệu USD); 22.014 chiếc (296,4 triệu USD); 4.553 chiếc (172,7 triệu USD).

Xuất hiện tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 TP.HCM

Từ chiều 21-6, một số học sinh tại TP.HCM nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập, cụ thể là vào Trường THPT Tân Bình. Tin nhắn thông báo thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 và đề nghị thí sinh đến trường nộp hồ sơ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định đây là tin nhắn giả mạo. Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 20-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Dự kiến ngày 24-6, sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp. Ngày 10-7, sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ thường.

Sau khi có điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi về các trường THPT, thí sinh căn cứ vào đó để biết mình có trúng tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký hay không.

TP.HCM phạt nghiêm đơn vị ngầm hóa lưới điện làm oằn lún đường

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác tái lập hoàn thiện mặt đường của công trình ngầm hóa lưới điện trung hạ thế kết hợp dây thông tin trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh). 

Trước đó, đơn vị thi công đã đào đường để lắp ống cáp điện, viễn thông, sau đó mặt đường bị oằn lún cục bộ, gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị. Sở đã yêu cầu thảm nhựa hoàn thiện mặt đường, hoàn thành trước ngày 5-6, nhưng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM vẫn chưa làm xong.

Sở yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP.HCM chỉ đạo Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM thực hiện nghiêm túc; báo cáo hình thức xử lý trách nhiệm các bên liên quan gửi sở trước ngày 30-6.

Sau thời hạn trên, nếu chưa nhận được văn bản, Sở Giao thông vận tải TP.HCM từ chối không tiếp tục cấp phép các công trình do Tổng công ty Điện lực TP.HCM quản lý.

Tin tức COVID-19: Thêm 115 ca nhiễm mới

Bộ Y tế cho biết có 115 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 23 bệnh nhân khỏi, cả nước hiện còn 7 bệnh nhân thở oxy.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.703 ca nhiễm, trong đó 10.639.880 ca khỏi, 43.206 ca tử vong. Cả nước hiện còn 7 bệnh nhân nặng đang điều trị.

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 7.

Để đọc Tuổi Trẻ nhật báo phiên bản điện tử, bạn đọc có thể đăng ký Tuổi Trẻ Sao tại đây

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 8.

Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phát hành ngày 23-6

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 9.

Dự báo thời tiết ngày 22-6

Tin tức sáng 22-6: Cắt điện phải báo trước; Cảnh báo tin nhắn lừa trúng tuyển lớp 10 - Ảnh 10.
Thủy điện thiếu nước, vẫn lo cắt điệnThủy điện thiếu nước, vẫn lo cắt điện

Lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện song không đáng kể, trong khi các nhà máy nhiệt điện thiếu tới 1 triệu tấn than, nên việc cấp điện trong thời gian tới được dự báo tiếp tục căng thẳng nếu nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên