13/02/2023 06:51 GMT+7

Tin tức sáng 13-2: Thêm 76 quân nhân Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; TP.HCM tăng cường an toàn cầu

Tin tức đáng chú ý: 76 quân nhân lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ động đất, dự kiến tối nay 13-2 đoàn sẽ tới hiện trường; TP.HCM tăng cường kiểm tra an toàn cầu sau vụ cháy gầm cầu Rạch Lăng; Quy hoạch lại khối trường dạy nghề...

Tin tức sáng 13-2: Thêm 76 quân nhân Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; TP.HCM tăng cường an toàn cầu - Ảnh 1.

Vận chuyển thiết bị hậu cần đến sân bay Nội Bài, chuẩn bị chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ trước khi 76 cán bộ chiến sĩ lên đường - Ảnh: Lữ đoàn 971

Thêm 76 quân nhân Việt Nam lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 12-2, 76 quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK165 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Tại lễ tiễn đoàn, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh nạn nhân động đất đang chờ đợi lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến tham gia hỗ trợ, giải cứu ra khỏi đống đổ nát, trong đó có lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng đã giao thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn - đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ngay khi đến hiện trường, chúng ta sẽ trao đổi với phía bạn. Khi được nhận nhiệm vụ, chúng tôi sẽ chỉ huy các lực lượng khảo sát hiện trường và lên kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Chúng tôi xác định khoảng tối 13-2 sẽ đến hiện trường, ngay sau đó chúng ta sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết.

Trước đó đã có 24 chiến sĩ công an Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu nạn, cứu hộ.

TP.HCM tăng cường kiểm tra an toàn cầu sau vụ cháy gầm cầu Rạch Lăng

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị UBND các quận huyện và TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình cầu trên địa bàn TP.

Tin tức sáng 13-2: Thêm 76 quân nhân Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; TP.HCM tăng cường an toàn cầu - Ảnh 2.

Đốt rác gây cháy lan dưới cầu Rạch Lăng hôm 2-2 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, lấn chiếm, để vật dụng, đốt, tập kết rác… dưới gầm cầu gây cản trở giao thông, có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng công trình cầu đường. Động thái này nhằm đảm bảo chất lượng công trình và an toàn cho người dân đi lại.

Trước đó, vào ngày 2-2, người dân đốt rác dưới gầm cầu Rạch Lăng trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh gây bong tróc bê tông mặt dầm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của công trình. Ngoài ra, lửa còn cháy vào cáp điện khiến cúp điện diện rộng.

Dạy nghề: Sẽ mở rộng khối trường tư thục

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vừa ban hành cho biết đến năm 2025, mục tiêu các cơ sở dạy nghề đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. 

Cụ thể, giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó: giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập; nâng tỉ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. 

Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Giảm ít nhất 30% cơ sở công lập so với năm 2020, trong đó: giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập; nâng tỉ lệ cơ sở dạy nghề tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%.

Xem xét thành lập nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

Sáng 13-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc phiên họp thứ 20 (tháng 2-2023). Phiên họp sẽ diễn ra đến hết ngày 15-2. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của CHXHCN Việt Nam.

Xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tin tức sáng 13-2: Thêm 76 quân nhân Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; TP.HCM tăng cường an toàn cầu - Ảnh 4.
Tin tức sáng 13-2: Thêm 76 quân nhân Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; TP.HCM tăng cường an toàn cầu - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 13-2: Thêm 76 quân nhân Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; TP.HCM tăng cường an toàn cầu - Ảnh 6.
Tin tức thế giới 12-2: Mỹ bắn hạ vật thể bay qua CanadaTin tức thế giới 12-2: Mỹ bắn hạ vật thể bay qua Canada

Mỹ bắn hạ UFO ở phía bắc Canada; Ukraine tiếp tục sa thải quan chức cấp cao để chống tham nhũng; Thổ Nhĩ Kỳ bắt nhà thầu xây dựng liên quan công trình chất lượng kém... là những tin tức đáng chú ý sáng 12-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên