25/08/2022 06:09 GMT+7

Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: 'Tôi cũng là con người mà'; Sinh viên Mỹ được xóa nợ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Mỹ công bố tài liệu về cáo buộc ông Trump can thiệp điều tra tranh cử; Ukraine nói ít nhất 22 người chết sau khi Nga tấn công tên lửa; Mỹ công bố xóa nợ ít nhất 10.000 USD cho sinh viên nghèo... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 25-8.

Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: Tôi cũng là con người mà; Sinh viên Mỹ được xóa nợ - Ảnh 1.

Cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ William Barr - Ảnh: REUTERS

* Mỹ công bố tài liệu đi ngược lại cáo buộc ông Trump can thiệp điều tra bầu cử. Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-8, Bộ Tư pháp Mỹ công bố một bản ghi nhớ năm 2019 liên quan đến cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Trong đó, 2 quan chức cấp cao nhất đã khuyên bộ trưởng tư pháp khi đó là William Barr không buộc tổng thống đương thời Donald Trump tội cản trở cuộc điều tra này.

Mặc dù một phần bản ghi nhớ từng được công khai trước đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã biên tập lại các phần khác.

Một tòa án phúc thẩm liên bang ở Washington tuần trước phán quyết Bộ Tư pháp Mỹ đã biên tập lại bản ghi nhớ một cách không phù hợp và yêu cầu công bố nó.

* Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga tấn công tên lửa, khiến 22 người chết. Ngày 24-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga, khi Ukraine đang ăn mừng Ngày độc lập.

Trong video phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho biết tên lửa đã bắn trúng một đoàn tàu ở thị trấn nhỏ Chaplyne, cách Donetsk ở miền đông Ukraine khoảng 145km về phía tây. Ông Zelensky nói 4 toa tàu đã bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa có phản hồi về thông tin này.

Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: Tôi cũng là con người mà; Sinh viên Mỹ được xóa nợ - Ảnh 2.

Nữ thủ tướng trẻ tuổi Sanna Marin nước mắt lưng tròng tại họp báo ngày 24-8 - Ảnh: REUTERS

* Nữ thủ tướng Phần Lan suýt khóc khi bảo vệ bản thân. Nữ thủ tướng trẻ tuổi Sanna Marin đã họp báo để bảo vệ bản thân sau những lùm xùm hình ảnh rò rỉ chuyện bà tiệc tùng với bạn bè và có những hành vi được gọi là "quá trớn".

Trong cuộc họp báo ngày 24-8, người ta thấy bà nước mắt lưng tròng và giãi bày: "Đôi khi tôi cũng muốn được vui vẻ, được tỏa sáng giữa những lúc tối tăm. Đó là cuộc sống riêng tư của tôi. Đó là niềm vui và sống là vậy mà. Tôi cũng là con người mà. Tôi đâu có bỏ bê ngày làm việc nào".

Cổ phiếu của Mỹ và châu Âu tăng điểm trong giao dịch đầy biến động ngày 24-8, khi các nhà đầu tư cố gắng phân tích liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm tốc hay tiếp tục tích cực tăng lãi suất cho đến khi đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,18%. S&P 500 tăng 0,29% và Nasdaq Composite tăng 0,41%. Tất cả 11 ngành thuộc S&P 500 đều tăng, và cả các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 toàn khu vực đóng cửa tăng 0,16% và thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI tăng 0,02%.

Dầu thô Brent giảm giá sau khi tăng trên 100 USD/thùng.

Giá giao sau của dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,15 USD lên 94,89 USD/thùng, trong khi của dầu Brent tăng 1,00 USD lên 101,22 USD/thùng.

Giá vàng giao sau của Mỹ vẫn ở mức 1.761,50 USD/ounce.

Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: Tôi cũng là con người mà; Sinh viên Mỹ được xóa nợ - Ảnh 4.

Một sinh viên đi bộ trong khuôn viên Trường đại học Howard ở Washington, Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ công bố xóa nợ sinh viên. Ngày 24-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ sẽ xóa nợ sinh viên cho nhiều người, đồng thời gia hạn việc hoãn thanh toán các khoản trả nợ đến cuối năm nay.

Theo Hãng tin Reuters, ông Biden cho biết chính quyền Mỹ sẽ xóa 20.000 USD nợ sinh viên cho người vào đại học theo chương trình hỗ trợ tài chính liên bang Pell Grant, và sẽ xóa 10.000 USD nợ sinh viên của người không được tham gia chương trình này.

Kế hoạch xóa nợ sinh viên được áp dụng với người có thu nhập dưới 125.000 USD/năm và đã  được công bố chính thức vào 14h15 ngày 24-8 theo giờ địa phương (tức 1h15 sáng nay 25-8 theo giờ Việt Nam).

* Canada kêu gọi Trung Quốc không lấy Đài Loan làm cớ gây hấn. Người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Canada, bà Melanie Joly, tuyên bố Trung Quốc không nên sử dụng chuyến thăm Đài Loan theo kế hoạch của các nghị sĩ Canada làm lý do để gây hấn kinh tế hoặc quân sự.

Hôm 23-8, Trung Quốc cảnh báo họ sẽ thực hiện "các biện pháp mạnh mẽ" nếu Canada can thiệp vào Đài Loan, sau thông tin một phái đoàn gồm các nghị sĩ Canada đang có kế hoạch đến thăm hòn đảo này vào cuối năm nay để tìm hiểu cơ hội giao thương.

* Đệ nhất phu nhân Mỹ lại dương tính COVID-19. Ngày 24-8, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden nhận kết quả dương tính trở lại với COVID-19. "Đệ nhất phu nhân không gặp phải các triệu chứng tái phát và sẽ ở lại Delaware, nơi bà đã bắt đầu lại các thủ tục cách ly", phó giám đốc truyền thông Kelsey Donohue của bà Biden cho biết.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ đeo khẩu trang trong 10 ngày khi ở nhà và ở gần người khác sau khi vợ ông dương tính lại.

Tin thế giới 25-8: Thủ tướng Phần Lan: Tôi cũng là con người mà; Sinh viên Mỹ được xóa nợ - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden - Ảnh: REUTERS

* Apple chuẩn bị công bố sản phẩm mới. Hãng Apple đã gửi lời mời truyền thông dự sự kiện vào ngày 7-9 tới ở trụ sở tại Cupertino, thời điểm giới phân tích cho rằng "gã khổng lồ" công nghệ của Mỹ sẽ công bố mẫu iPhone mới.

Cũng theo các nhà phân tích, ngoài iPhone mới, Apple có thể công bố các sản phẩm mới của đồng hồ Apple Watch, máy tính bảng iPad và máy tính Mac.

Đây là sự kiện giới thiệu sản phẩm được Apple kỳ vọng, đặc biệt là khi kinh tế thế giới đang hồi phục sau đại dịch COVID-19.

* Iran và Nga hoàn tất đàm phán khí đốt. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji nói Tehran đã hoàn tất đàm phán với Nga về mua bán và trao đổi khí đốt.

Phát biểu sau cuộc họp với ông Igo Levitin, trợ lý cấp cao của tổng thống Nga, Bộ trưởng Owji cho biết hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký tại Matxcơva. Hai bên đang đàm phán một Biên bản ghi nhớ (MoU) về mở rộng khai thác thêm 14 mỏ dầu khí tại Iran.

Khi Thượng Hải tắt đèn

Goc anh ngay 24

Một số công trình biểu tượng của TP Thượng Hải đã phải tắt đèn trang trí ban đêm trong hai ngày của tháng 8 để thực hiện chương trình tiết kiệm điện toàn quốc, trong bối cảnh quốc gia tỉ dân đối mặt với đợt nắng hạn kéo dài gây thiếu điện nghiêm trọng - Ảnh: CHINA NEWS SERVICE

Thủ tướng Anh lại sang thăm Ukraine trước khi rời ghế Thủ tướng Anh lại sang thăm Ukraine trước khi rời ghế

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi Ukraine vì sự “bất khuất” trước Nga và nói rằng bây giờ không phải là lúc để thúc đẩy kế hoạch đàm phán “mong manh” với Matxcơva. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông đến Kiev.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên