22/06/2022 06:07 GMT+7

Tin thế giới 22-6: Ông Putin nói về tên lửa khủng Sarmat; 29 máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Singapore ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ và là ca đầu tiên ở Đông Nam Á; 29 máy bay Trung Quốc vào ADIZ của Đài Loan; Quân đội Nga tiếp nhận hệ thống phòng không S-500; Chứng khoán tăng mạnh... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 22-6.

Tin thế giới 22-6: Ông Putin nói về tên lửa khủng Sarmat; 29 máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan - Ảnh 1.

Hình ảnh cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho truyền thông quốc tế - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin TASS ngày 21-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận các hệ thống phòng không tối tân S-500 vốn "không có đối thủ trên thế giới".

Tại lễ tốt nghiệp các trường ĐH quân sự ở thủ đô Matxcơva, Tổng thống Putin nói Nga sẽ tăng cường và hiện đại hóa hơn nữa các lực lượng vũ trang của mình, trong đó có việc triển khai Sarmat - tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới được thử nghiệm thành công hồi tháng 4 - vào cuối năm 2022.

Theo Đài Al Jazeera, hệ thống phòng không S-500 có thể được triển khai nhanh chóng và có thể đánh chặn máy bay tầm xa, tên lửa siêu thanh và ICBM. Còn theo tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga Sergey Karakayev, Sarmat có thể mang một số đầu đạn siêu thanh Avangard được thiết kế để xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có.

Triều Tiên triệu tập hội nghị Ủy ban Quân sự trung ương. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quân sự trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về đường lối quân sự và các chính sách quốc phòng quan trọng của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-6 cho biết tại cuộc họp mở rộng ngày trước đó, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã xem xét lại tổng thể công tác quốc phòng trong nửa đầu năm 2022. Ủy ban Quân sự trung ương thực hiện thảo luận các nội dung nằm trong chương trình nghị sự.

* Monsanto lại yếu thế trước tòa. Tòa án tối cao Mỹ ngày 21-6 đã bác đơn kháng cáo của Công ty Monsanto thuộc Tập đoàn dược phẩm Bayer liên quan đến phán quyết trước đó của một tòa án California rằng sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của hãng gây ung thư.

Tuyên bố của tòa không giải thích lý do không tiếp nhận đơn kháng cáo của Monsanto về phán quyết yêu cầu hãng phải bồi thường 25 triệu USD cho nguyên đơn Edwin Harderman, do ông này đã mắc ung thư sau khi sử dụng Roundup trong nhiều năm. 

Quyết định của Tòa án tối cao Mỹ là đòn giáng mạnh đối với tập đoàn dược phẩm Đức trong nỗ lực pháp lý nhằm ngăn chặn khoảng 31.000 đơn kiện liên quan đến Roundup. Trong một tuyên bố, Bayer khẳng định không nhất trí với quyết định của Tòa án tối cao Mỹ.

Tin thế giới 22-6: Ông Putin nói về tên lửa khủng Sarmat; 29 máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan - Ảnh 2.

Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ là một người Anh 42 tuổi, đang được điều trị tại Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm (NCID) ở Singapore - Ảnh: STRAITS TIMES

Singapore ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, là ca đầu tiên ở Đông Nam Á. Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-6, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này đã ghi nhận một trường hợp nhập cảnh mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây cũng là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được báo cáo ở khu vực Đông Nam Á trong đợt bùng phát dịch bệnh này trong năm nay.

Bệnh nhân nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 20-6. Nam bệnh nhân này là người Anh, 42 tuổi, làm nghề tiếp viên hàng không. Ông đã bay ra vào Singapore vào khoảng giữa tháng 6.

Ông hiện trong tình trạng ổn định, nằm tại khu điều trị của Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở Singapore.

Tính tới ngày 21-6, chính quyền Singapore đã xác định được 13 người tiếp xúc gần với người đàn ông này. Tất cả họ sẽ được cách ly trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với nam bệnh nhân. Công tác truy vết vẫn đang diễn ra đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng và trong thời gian người đàn ông có mặt tại Singapore.

Trước đó (không phải đợt bùng phát dịch hiện tại trên thế giới), ca bệnh đậu mùa khỉ cuối cùng được phát hiện ở Singapore là 3 năm trước.

Đến nay hơn 35 quốc gia - nơi bệnh đậu mùa khỉ không phải bệnh đặc hữu - đã ghi nhận dịch bùng phát, với tổng số ca bệnh được ghi nhận hiện đã vượt qua 2.500 người. Điều cần lưu ý là ở những nước mà bệnh đậu mùa khỉ không phải là bệnh đặc hữu, chỉ 1 ca mắc bệnh cũng được coi là bùng phát ổ dịch.

Tin thế giới 22-6: Ông Putin nói về tên lửa khủng Sarmat; 29 máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan - Ảnh 3.

Một máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc - Ảnh: CNA/Cơ quan Phòng vệ Đài Loan

* 29 máy bay Trung Quốc vào ADIZ của Đài Loan trong một ngày là đợt xâm nhập lớn thứ 3 trong năm. Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 29 chiến đấu cơ của Trung Quốc vào ngày 21-6 đã tiến vào phần tây nam của vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà vùng lãnh thổ này tuyên bố.

Các máy bay này gồm 17 tiêm kích, 6 máy bay ném bom H-6, cũng như các máy bay tác chiến điện tử, cảnh báo sớm, săn ngầm và tiếp nhiên liệu trên không.

Đài Loan đã điều động các máy bay để phát cảnh báo xua đuổi và triển khai các hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay Trung Quốc.

Theo AFP, đây là số lượng máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ của Đài Loan trong ngày nhiều thứ 3 kể từ đầu năm đến nay, sau khi 39 máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ của hòn đảo này vào ngày 23-1 và 30 máy bay có hoạt động tương tự vào ngày 30-5. Số lượng nhiều nhất trong ngày được ghi nhận vào ngày 4-10-2021, với 56 máy bay quân sự Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc chưa bình luận ngay về thông tin trên. Trước đây, Bắc Kinh nói rằng các hoạt động như vậy là tập trận nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước.

* Các bệnh viện và phòng khám ở Mỹ bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho những trẻ nhỏ tuổi nhất của nước này vào ngày 21-6. Đây là một cột mốc quan trọng được các bậc phụ huynh hoan nghênh nhằm bảo vệ trẻ khỏi những tác động tồi tệ nhất của COVID-19.

* Ngày 21-6, Ai Cập và Saudi Arabia ký 14 thỏa thuận đầu tư trị giá 7,7 tỉ USD nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo, hydro xanh, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dược phẩm, cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.

* Báo cáo của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc công bố ngày 21-6 cho biết Iran đã xử tử hơn 100 người trong 3 tháng đầu năm 2022. Trước đó, khoảng 260 người đã bị xử tử vào năm 2020 và ít nhất 310 người bị xử tử vào năm ngoái.

* Hãng tin TASS tường thuật ngày 21-6, đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebezya nhắc lại Nga đã đảm bảo các tàu đi lại an toàn để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, nhưng Kiev phải rà phá bom mìn tại các cảng của mình.

Người đứng đầu khu vực Kharkov Oleh Synegubov cho biết ít nhất 15 dân thường đã thiệt mạng ở khu vực Kharkov của Ukraine do Nga pháo kích vào ngày 21-6.

Về tình hình chứng khoán, theo Hãng tin Reuters, nhiều chỉ số trên toàn cầu đã tăng mạnh vào ngày 21-6, với các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng hơn 2% sau đợt bán tháo gần đây.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 641,47 điểm (tương đương 2,15%) lên 30.530,25 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 89,95 điểm (tương đương 2,45%) lên 3.764,79 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 270,95 điểm (tương đương 2,51%) lên 11.069,30 điểm.

Trong khi đó, đồng yen Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm kể từ tháng 10-1998, với 136,455 yen hiện tại đổi 1 USD.

Nghề nguy hiểm

goc anh ngay 21

Trong ảnh, một người làm nghề lau chùi cửa sổ đang treo mình làm việc bên ngoài tòa tháp văn phòng hạng sang Bentall 5 tại thành phố Vancouver, Canada - Ảnh: CANADIAN PRESS

TIN THẾ GIỚI 21-6: Nga nói về số phận Andy Huynh; Gà Indonesia có cơ hội sang Singapore TIN THẾ GIỚI 21-6: Nga nói về số phận Andy Huynh; Gà Indonesia có cơ hội sang Singapore

TTO - Nga cáo buộc 2 người Mỹ bị bắt ở Ukraine là lính đánh thuê; Indonesia có cơ hội xuất khẩu gà sang Singapore; Giá dầu giảm trở lại; NATO tổ chức gặp 3 bên Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan... là các tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-6.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên