21/06/2022 06:19 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 21-6: Nga nói về số phận Andy Huynh; Gà Indonesia có cơ hội sang Singapore

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nga cáo buộc 2 người Mỹ bị bắt ở Ukraine là lính đánh thuê; Indonesia có cơ hội xuất khẩu gà sang Singapore; Giá dầu giảm trở lại; NATO tổ chức gặp 3 bên Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan... là các tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-6.

TIN THẾ GIỚI 21-6: Nga nói về số phận Andy Huynh; Gà Indonesia có cơ hội sang Singapore - Ảnh 1.

Trang trại nuôi gà ở Sepang, Selangor (Malaysia) - Ảnh: REUTERS

* Theo TTXVN, Chính phủ Indonesia hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Singapore về kế hoạch xuất khẩu thịt gà sang quốc gia láng giềng trong tháng 6 này, trong bối cảnh Malaysia - nhà cung cấp thịt gà chủ yếu cho Singapore - thông báo ngưng xuất khẩu thịt gà ra nước ngoài cho đến khi ổn định sản xuất và giá cả ở trong nước.

Ngày 20-6, ông Susiwijono Moegiarso - thư ký bộ trưởng điều phối kinh tế Indonesia, cho biết nước này đang thảo luận kỹ thuật với Singapore về xuất khẩu thịt gà và dự kiến chương trình sẽ sớm triển khai trong vài ngày tới. Cơ quan Lương thực Singapore (SFA) cũng đã thông qua kế hoạch nhập khẩu thịt gà từ Indonesia. 

Hiện Singapore đang thiếu hụt nguồn cung thịt gà khiến nước này tăng giá cơm gà Hải Nam, một trong những món ăn truyền thống, được nhiều người yêu thích tại quốc gia khu vực Đông Nam Á này.

* Cuộc thảo luận do NATO tổ chức cho Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan có kết quả mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục, theo lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Cuộc gặp bắt đầu vào ngày 20-6 tại Brussels (Bỉ) nhằm tìm cách tháo gỡ các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ với việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO. Ông Stoltenberg tuyên bố: "Thổ Nhĩ Kỳ có những mối lưu tâm chính đáng về an ninh của mình liên quan khủng bố mà chúng ta cần phải phản hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và tôi rất mong có được giải pháp sớm nhất".

TIN THẾ GIỚI 21-6: Nga nói về số phận Andy Huynh; Gà Indonesia có cơ hội sang Singapore - Ảnh 2.

Alexander J. Drueke và Andy Huynh - Ảnh: CBS News

Nga lần đầu lên tiếng về 2 trường hợp người Mỹ bị bắt khi sang chiến đấu cùng lực lượng Ukraine. Ngày 20-6, Hãng tin RIA dẫn nguồn từ Điện Kremlin cho biết hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine là lính đánh thuê, họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về những "tội ác" của mình.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng những người này không thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước Geneva vì không phải là quân chính quy. Họ đã bắn vào các binh sĩ Nga và khiến tính mạng của các quân nhân này gặp nguy hiểm.

Theo Hãng tin Reuters, bình luận của ông Peskov là sự xác nhận chính thức đầu tiên về các thông tin liên quan đến 2 người Mỹ. Họ là Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi và Alexander Drueke, 39 tuổi, đều đến từ bang Alabama.

* Ông Anton Alikhanov - thống đốc vùng Kaliningrad của Nga, xác nhận Bộ Ngoại giao Nga sẽ triệu tập Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Matxcơva Markus Ederer để phản đối lệnh cấm quá cảnh hàng hóa đến vùng Kaliningrad do các quy định về trừng phạt Nga của EU. Kaliningrad là lãnh thổ của Nga nằm kẹp giữa Lithuania (Litva) và Ba Lan.

Theo lệnh cấm của EU, Lithuania đã cấm quá cảnh hàng hóa đi và đến vùng Kaliningrad của Nga qua lãnh thổ của họ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-6 cho biết nếu việc vận chuyển hàng hóa đến vùng Kaliningrad của Nga trên biển Baltic không nhanh chóng được phục hồi, trong tương lai gần, Nga có quyền thực hiện các hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Các nhà lập pháp Israel sẽ bỏ phiếu vào tuần tới để giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử lần thứ năm trong ba năm của đất nước, do Thủ tướng Naftali Bennett không thể kiềm chế áp lực gia tăng đối với liên minh cầm quyền mong manh của mình.

Ông Bennett sẽ nhường vai trò thủ tướng cho Ngoại trưởng Yair Lapid, đối tác của ông trong liên minh. Ông Lapid từng là nhà báo, hiện là người đứng đầu đảng lớn nhất trong liên minh, sẽ giữ chức thủ tướng lâm thời cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức.

TIN THẾ GIỚI 21-6: Nga nói về số phận Andy Huynh; Gà Indonesia có cơ hội sang Singapore - Ảnh 3.

Ông Yair Lapid sẽ là thủ tướng lâm thời thay ông Naftali Bennett cho đến khi Israel tiến hành bầu cử - Ảnh: REUTERS

* Các bộ trưởng ngoại giao của EU đã thông qua kết luận về phản ứng của Nhóm châu Âu (Team Europe) đối với tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu, kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) và các nước thành viên khẩn trương tăng cường cam kết viện trợ nhân đạo cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực nhiều nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20-6, sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng đối ngoại EU tại Luxembourg, đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell bày tỏ quan ngại sâu sắc khi các nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực chưa từng có do hàng triệu tấn ngũ cốc hiện vẫn bị phong tỏa tại các cảng của Ukraine.

Ảnh trong ngày

000_32CU8WB

Nguồn ảnh: AFP

Bức không ảnh mô tả cảnh người dân Trung Quốc tập yoga tại một công viên ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc vào hôm 20-6, một ngày trước Ngày yoga quốc tế.


* Lực lượng hải quan Bỉ thông báo đã bắt giữ được 900kg cocaine giấu trong một thùng hàng chứa hạt cacao.

Theo thông báo ngày 20-6, vụ bắt giữ trên diễn ra ở cảng Antwerp và lô hàng có giá trị ước tính khoảng 45 triệu euro (tương đương 47 triệu USD).

Thời gian qua, Antwerp là nơi các băng nhóm vận chuyển cocaine hướng đến để đưa loại hàng cấm này vào châu Âu. Thông thường, cocaine được giấu trong các lô hàng vận chuyển hoa quả như chuối hay dứa. Gần đây, các băng nhóm cũng cố tìm các cách mới để qua mặt cơ quan chức năng.

Trong năm 2021, Bỉ đã thu giữ được số cocaine kỷ lục lên tới 89,5 triệu tấn ở Antwerp, tăng hơn 1/3 so với con số phát hiện được trong năm 2020.

Giá dầu giảm trở lại, chứng khoán tăng nhẹ

Theo Hãng tin Reuters, giá dầu giảm trở lại sau đợt giảm mạnh vào cuối tuần trước do tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ hạn chế nhu cầu.

Giá dầu Brent LCOc1 giảm 0,25%, xuống còn 112,84 USD/thùng và dầu thô Mỹ CLc1 giảm 0,05% xuống còn 109,5 USD/thùng.

Các thị trường chứng khoán có mức tăng khiêm tốn trong ngày 20-6 sau các khoản lỗ nặng nề của tuần trước. Do đang trong kỳ nghỉ lễ, giao dịch ở Mỹ trầm lắng.

Sàn chứng khoán châu Âu Euro STOXX tăng 0,5%, sàn chứng khoán Đức GDAX tăng 0,43%, sàn chứng khoán Pháp FCHI tăng 0,25%. Giao dịch Nasdaq tương lai NQc1 tăng 0,78% và S&P 500 tương lai ESc1 tăng 0,69%.

Tại châu Á, giao dịch cổ phiếu giảm trong ngày 20-6. Chỉ số Nikkei N225 giảm 0,74%.

Xu hướng chung là các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan tâm về xu hướng của tỉ lệ lãi suất và lạm phát để đưa ra các quyết định về đầu tư trên thị trường.

Giá đồng bitcoin khôi phục và được giao dịch ở mức giá 20.580 USD.

Giá vàng vào thời điểm 5h sáng 21-6 giao dịch tại New York là 1.838,8 USD/ounce, tăng 0,02%.

Ukraine trên con đường gập ghềnh vào EU Ukraine trên con đường gập ghềnh vào EU

TTO - Trong chuyến thăm Kiev hồi tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã tuyên bố ủng hộ Ukraine trở thành một quốc gia ứng cử viên gia nhập khối EU.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên