21/05/2022 05:48 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 21-5: Canada trừng phạt thêm với Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ngoài các biện pháp liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu, chính quyền Ottawa cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 14 nhà tài phiệt Nga cùng các thành viên gia đình họ, và những nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

TIN THẾ GIỚI 21-5: Canada trừng phạt thêm với Nga - Ảnh 1.

Xe chở các binh sĩ Ukraine chiến đấu tại nhà máy Azovstal ở Mariupol rời thành phố này chiều 20-5. Chính quyền Kiev trước đó đã hạ lệnh cho các đơn vị tại Mariupol "ngừng bảo vệ thành phố" - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-5, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly thông báo một lệnh cấm xuất, nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ với Nga. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt của Canada đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Matxcơva tại Ukraine.

Theo lệnh trừng phạt mới, các mặt hàng xa xỉ mà Canada cấm xuất khẩu sang Nga gồm đồ uống có cồn, thuốc lá, một số sản phẩm dệt may và quần áo thể thao, giày thể thao, quần áo và phụ kiện sang trọng, đồ trang sức, đồ gia dụng và sản phẩm mỹ thuật. 

Canada cũng cấm nhập khẩu các mặt hàng tương tự từ Nga, như đồ uống có cồn, hải sản, cá và kim cương tự nhiên. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại các mặt hàng này giữa Canada và Nga đạt 75,7 triệu CAD (tương đương 60,6 triệu USD).

Ngoài ra, Canada cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 14 nhà tài phiệt Nga cùng các thành viên gia đình họ, và những nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Canada còn thông báo các biện pháp hạn chế xuất khẩu cho Nga các mặt hàng mà Moskva có thể sử dụng trong sản xuất và chế tạo vũ khí.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Canada đã áp đặt trừng phạt đối với hơn 1.000 cá nhân và thực thể của Nga, Belarus và Ukraine.

* 531 binh sĩ Ukraine cuối cùng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã ra hàng ngày 20-5, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Sự kiện đặt dấu chấm hết cho cuộc bao vây kịch tính và dài nhất từ lúc Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24-2.

"Khu vực nhà máy luyện kim Azovstal đã được giải phóng hoàn toàn", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, đồng thời công bố video các binh sĩ Ukraine đầu hàng. Cũng theo bộ này, tổng cộng 2.439 quân Ukraine đã đầu hàng trong vài ngày qua. Phía Ukraine không xác nhận ngay lập tức những con số đó.

Vài giờ trước thông báo của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hạ lệnh cho phép những binh sĩ Ukraine cuối cùng còn cầm súng tại Azovstal được rời đi để giữ lấy tính mạng.

* Rạng sáng 21-5, Gazprom Export - công ty con phụ trách xuất khẩu năng lượng thuộc Tập đoàn Gazprom của Nga - xác nhận Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan từ ngày 21-5 do nước này chưa thanh toán tiền khí đốt trong tháng 4 bằng đồng rúp như Nga yêu cầu.

Trước đó, phía Phần Lan loan tin Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho nước này từ ngày 21-5. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO.

Gazprom Export tuyên bố tập đoàn này sẽ bảo vệ mọi lợi ích của mình trong các thủ tục trọng tài do Phần Lan khởi xướng.

* "Phần Lan và Thụy Điển là sự bổ sung quý giá cho NATO" là thông điệp của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20-5.

Người phát ngôn của ông Johnson cũng cho biết thủ tướng Anh đã đề nghị nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ngồi lại với các đồng cấp Thụy Điển, Phần Lan và NATO để giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng tới. Đối với vấn đề này, Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ.

* Chứng khoán châu Á và châu Âu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 20-5 sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất.

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, lãi suất cơ bản cho khoản vay 5 năm sẽ giảm từ 4,6% xuống 4,45%. Động thái này ngược với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Anh, những nơi đang tăng lãi suất để kiềm chế giá tiêu dùng đang đi lên.

Mọi chuyện lại không diễn biến tích cực như vậy tại thị trường chứng khoán Mỹ. Các chỉ số chính của chứng khoán Phố Wall đã quay đầu giảm mạnh sau khi phục hồi trong đầu phiên ngày 20-5.

Kết thúc phiên giao dịch đầu ngày 20-5 (giờ địa phương, tức cuối ngày 21-5 theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq công nghệ giảm 2,4% trong khi chỉ số Dow Jones mất 1,3%; còn S&P 500 giảm 1,8%.

TIN THẾ GIỚI 21-5: Canada trừng phạt thêm với Nga - Ảnh 2.

Tân Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna - Ảnh: AFP

* Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay vào cải tổ nội các ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng tới, sự kiện được ví như cuộc bầu cử vòng 3 ở Pháp sau 2 vòng bầu tổng thống.

Hai sự thay đổi đầu tiên nằm ở bộ ngoại giao và quốc phòng. Đại sứ Pháp tại London, bà Catherine Colonna, được chọn làm ngoại trưởng, đưa bà trở thành nữ ngoại trưởng thứ hai trong lịch sử hiện đại Pháp.

Ông Sebastien Lecornu, cựu bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại, được cất nhắc làm bộ trưởng quốc phòng. Cả hai vị trí đều có ý nghĩa, vai trò quan trọng với Paris trong bối cảnh an ninh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp.

* Ngày 20-5, Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin xác nhận Nga vừa thành lập một cơ quan đặc biệt chuyên trách tái thiết các vùng "đã được giải phóng" ở Ukraine, trong đó có khu vực Donbass giáp biên giới Nga.

Việc đầu tiên cơ quan này sẽ làm là tập trung khôi phục đường sá và nhà ở bị phá hủy, sau đó mới đến khôi phục kinh tế. Theo ông Khusnullin, cơ quan đặc biệt này sẽ huy động tất cả các bộ ngành liên quan và sẽ thực hiện kế hoạch theo từng tuần, từng tháng.

* Ở chiều ngược lại, nhóm G7 tuyên bố sẽ hỗ trợ gần 20 tỉ USD cho Ukraine trong công cuộc tái thiết đất nước. Nhóm nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada cũng cam kết sẽ hỗ trợ đủ tiền để Ukraine xây dựng lại đất nước.

Cùng ngày 20-5, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhất trí sẽ nhóm họp vào ngày 30-5 tới để thảo luận việc thiết lập một quỹ giúp tái thiết Ukraine khi xung đột kết thúc.

* Triều Tiên ghi nhận thêm 219.030 trường hợp "sốt" và 1 ca tử vong vì COVID-19 mới trong thời gian từ 18h ngày 19 đến 18h ngày 20-5, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21-5. Đây là ngày thứ 9 kể từ khi Bình Nhưỡng xác nhận COVID-19 đã xuất hiện tại nước này và gây ra một đợt bùng dịch.

Theo KCNA, tổng số ca "sốt" tính trên toàn quốc là hơn 2,46 triệu người nhưng trong đó hơn 1,76 triệu người đã hồi phục và khoảng 692.480 người đang được điều trị.

TIN THẾ GIỚI 21-5: Canada trừng phạt thêm với Nga - Ảnh 3.

Bức ảnh được Triều Tiên công bố ngày 20-5 cho thấy nhân viên y tế nước này đang phun thuốc khử khuẩn tại một sở thú ở Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

* Giám đốc Văn phòng WHO tại châu Âu Hans Kluge cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ sẽ lây lan nhanh trong mùa hè này tại châu Âu do các cuộc tiệc tùng, lễ hội trên khắp khu vực.

Căn bệnh do virus gây ra này đã xuất hiện tại nhiều nước châu Âu và đang tăng nhanh khiến WHO phải tổ chức một cuộc họp khẩn ngày 20-5. Mặc dù vậy, giới chức y tế tin rằng đây không phải là đại dịch do mức độ lây nhiễm của virus không nhanh bằng SARS-CoV-2 gây COVID-19.

Căn bệnh gây ra mụn mủ nhưng hiếm khi khiến người bệnh tử vong, chủ yếu tại các nước châu Phi, theo Hãng tin Reuters.

Theo WHO, không có vắc xin cụ thể cho bệnh đậu mùa ở khỉ, nhưng dữ liệu cho thấy các loại vắc xin được sử dụng để diệt trừ bệnh đậu mùa có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ lên tới 85%.

* Ngày 20-5, tỉ phú Elon Musk đã tới Brazil để thúc đẩy dự án mạng Internet qua vệ tinh (Starlink) giúp các trường học ở khu vực rừng Amazon và Chính phủ Brazil giám sát cánh rừng nhiệt đới này.

Theo truyền thông Brazil, ông Elon Musk sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Jair Bolsonaro ở thành phố Porto Feliz. "Tôi cảm thấy rất hào hứng cho cuộc gặp sắp tới ở Brazil để triển khai chương trình Starlink cho 19.000 trường học chưa được kết nối Internet tại các vùng rừng núi và để theo dõi tình hình môi trường ở rừng Amazon", ông Musk viết trên Twitter.

* Theo báo The Guardian của Anh, hai nghị sĩ thuộc Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền tại Nga đã đề xuất tăng tuổi nhập ngũ để giải quyết tình trạng thiếu người điều khiển, sử dụng các hệ thống vũ khí chính xác cao và phức tạp.

Hai người này đề nghị nâng tuổi tối đa có thể phục vụ trong quân đội Nga lên 40-45 tuổi. Độ tuổi hiện tại là từ 18-40 với công dân Nga và từ 18-30 với người nước ngoài.

Theo The Guardian, việc nâng tuổi phục vụ là chỉ dấu cho thấy Nga đang muốn tăng thêm người cho quân đội sau các khó khăn tại Ukraine.

* Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp phạt 110.000 USD vì không phản hồi trát của tòa trong một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của Trump Organization, người phát ngôn của tổng chưởng lý bang New York xác nhận ngày 20-5.

Thẩm phán Arthur Engoron đã quyết định phạt cựu tổng thống mỗi ngày 10.000 USD cho đến khi nộp phạt vì cho rằng ông khinh thường tòa án. Việc cộng dồn đã ngừng vào tuần trước sau khi ông Trump gởi hồ sơ cho thấy đã phối hợp với phía điều tra.

EU muốn dùng tài sản tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine EU muốn dùng tài sản tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine

TTO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) bà Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt Nga cho Quỹ tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên