Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
EU muốn dùng tài sản tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine
TTO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) bà Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt Nga cho Quỹ tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) - Ảnh: REUTERS
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình ZDF ngày 19-5, bà nói: "Các luật sư của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tìm ra các khả năng có thể sử dụng tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt Nga cho việc tái thiết Ukraine. Tôi nghĩ Nga cũng nên có sự đóng góp của họ".
Bà Von der Leyen cho biết bà ủng hộ việc kết hợp quá trình tái thiết lâu dài của Ukraine với những cải cách cần thiết để nước này gia nhập Liên minh châu Âu.
"Chúng tôi sẽ phải tài trợ đồng thời việc tái thiết Ukraine (và cải cách chính sách). Việc cải cách - như chống tham nhũng hoặc xây dựng các điều khoản luật pháp, diễn ra đồng thời là hợp lý", bà nói.
Theo bà Von der Leyen, có nhiều tiêu chuẩn Ukraine cần phải đáp ứng nếu muốn trở thành thành viên của EU. Theo Hãng tin Reuters, một số tiêu chuẩn liên quan đến pháp luật, kinh tế và chính trị.
"Quá trình gia nhập (EU) phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng cử viên hành xử và những gì họ làm. Việc Ukraine muốn gia nhập EU bằng bất cứ giá nào có nghĩa là nước này có động lực rất lớn để thực hiện các cải cách cần thiết", bà nói.
Việc tịch thu tài sản của các tài phiệt Nga hoặc chính quyền Nga và trưng dụng chúng để tái thiết Ukraine không phải là vấn đề pháp lý đơn giản ở các nước. Ngày 18-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng pháp luật Mỹ không cho phép việc thu giữ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
Bà xác nhận xung đột quân sự đang tàn phá Ukraine và quốc gia này sẽ cần số tiền khổng lồ để tái thiết. Dù phương Tây sẽ muốn yêu cầu Nga chịu trách nhiệm một phần nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng "sẽ là không hợp pháp nếu Chính phủ Mỹ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga. Đó không phải là điều mà pháp luật ở Mỹ cho phép".
Hơn thế, bà Yellen cho rằng biện pháp này có thể tạo ra tiền lệ xấu và làm xói mòn lòng tin của các quốc gia khác trong việc lưu giữ tài sản của ngân hàng trung ương của họ tại Mỹ.
Nhiều quan chức châu Âu đang vận động để EU, Mỹ và các đồng minh tịch thu một khoản nào đó trong số tài sản ngoại tệ trị giá 300 tỉ USD của Ngân hàng Trung ương Nga. Số tài sản này hiện đang bị đóng băng do các lệnh trừng phạt. Mặc dù được lưu giữ ở nước ngoài, các tài sản này thuộc quyền sở hữu của Nga.
-
TTO - Tối nay, 25-6, cô gái đến từ Tây Ninh: Nguyễn Thị Ngọc Châu đã vượt qua 40 nhan sắc khác đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TP.HCM, để đội lên đầu chiếc vương miện.
-
TTO - Nói với hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ nhà đầu tư an tâm trước diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua và kêu gọi tiếp tục đầu tư.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 24-6 đến 16h ngày 25-6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận