18/06/2022 06:13 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 18-6: Châu Âu 'nắng bể đầu'; Nga không phản đối Ukraine vào EU

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hôm nay Pháp có thể hứng nắng nóng hơn 40 độ C; Nga sẽ bình thường hóa quan hệ với Ukraine sau khi chiến dịch quân sự kết thúc; Ý có thể ban bố tình trạng cảnh báo khí đốt... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-6.

TIN THẾ GIỚI 18-6: Châu Âu nắng bể đầu; Nga không phản đối Ukraine vào EU - Ảnh 1.

Ở một đài phun nước tại thủ đô Brussels, Bỉ ngày 17-6 - Ảnh: REUTERS

* Nhiều vùng ở Pháp bước vào đợt nắng nóng sớm trong ngày hôm nay với nhiệt độ được dự báo lên hơn 40 độ C. Cơ quan Khí tượng Pháp Meteo France cho biết đây là đợt nắng nóng mùa hè đến sớm nhất từ trước đến nay tại nước này, làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn bất thường xảy ra vào mùa đông và xuân vừa qua, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Nhà chức trách Pháp đưa ra những cảnh báo trên sau khi quốc gia láng giềng Tây Ban Nha đang phải nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng lớn đã bước sang ngày thứ 6 trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao, ước tính có thể lên đến 43 độ C và chưa thể giảm xuống trước ngày 19-6.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu đáng chú ý tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg ngày 17-6 khi cho biết Nga dự kiến sẽ bình thường hóa quan hệ với Ukraine sau khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở nước này kết thúc, theo Hãng tin Reuters.

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, ông Putin nói: "Không sớm thì muộn, tình hình sẽ trở lại bình thường".

TIN THẾ GIỚI 18-6: Châu Âu nắng bể đầu; Nga không phản đối Ukraine vào EU - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

* Ông Putin cho biết không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau quyết định lịch sử ngày 17-6 của Ủy ban châu Âu (EC) khi ủng hộ Ukraine trở thành ứng viên gia nhập EU.

"Chúng tôi không phản đối điều đó. Đó không phải là một khối quân sự. Mọi quốc gia đều có quyền gia nhập các liên minh kinh tế", ông Putin nói khi được hỏi về triển vọng Ukraine gia nhập EU.

Nga đã phản đối những nỗ lực để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine trong nhiều năm. Vấn đề này đang trở thành mối bất hòa chính giữa Matxcơva và phương Tây, theo Hãng tin Reuters.

* Ngày 17-6, truyền thông Nga đã phát hình ảnh mà họ nói rằng đó là 2 công dân Mỹ bị bắt giữ trong khi đang chiến đấu cho Ukraine. Đây có thể được coi là xác nhận đầu tiên về việc hai công dân này bị Nga bắt làm tù binh, theo Reuters.

Báo Izvestia đã đăng một đoạn video về một cuộc phỏng vấn ngắn với anh Andy Huynh, 27 tuổi, đến từ thành phố Hartselle, bang Alabama, Mỹ. Còn Đài Russia Today đăng ảnh một người đàn ông và cho biết người này là Alexander Drueke, 39 tuổi, đến từ thành phố Tuscaloosa, bang Alabama.

Ngày 15-6, các thành viên gia đình cho biết hai người đàn ông này đã mất tích một tuần tại Ukraine, và lo sợ họ có thể bị bắt làm tù binh.

* Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính quyền Roma cho biết Ý có thể ban bố "tình trạng cảnh báo" cao độ về khí đốt trong tuần tới nếu Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung. Tình trạng cảnh báo sẽ kích hoạt một loạt biện pháp nhằm giảm tiêu thụ khí đốt.

Ngày 16-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc cắt giảm nguồn cung không được tính toán trước và liên quan đến các vấn đề bảo trì. Ý đã bác bỏ lời giải thích này.

TIN THẾ GIỚI 18-6: Châu Âu nắng bể đầu; Nga không phản đối Ukraine vào EU - Ảnh 3.

Huyền thoại điện ảnh Pháp Jean-Louis Trintignant - Ảnh: AFP

* Huyền thoại điện ảnh Pháp Jean-Louis Trintignant đã qua đời ở tuổi 91, vợ cũ của ông là bà Nadine Trintignant cho biết ngày 17-6. Nam diễn viên đã đóng hơn 130 bộ phim, trong đó có tác phẩm đoạt giải Cành cọ vàng Cannes 1966 là A Man and a Woman.

Ông đã chịu đả kích lớn năm 2003 khi con gái ông qua đời ở tuổi 41 vì bị bạn trai đánh đập dã man, theo Hãng tin AFP.

* Các công đoàn đại diện cho nhân viên cabin của Hãng hàng không Ryanair lên kế hoạch đình công vào cuối tháng 6 tại Bỉ và nhiều nơi khác ở châu Âu, theo Reuters. Dự kiến các cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến du khách đến và đi từ Bỉ trong suốt kỳ nghỉ cao điểm cuối tuần và một hội nghị thượng đỉnh của EU.

Các công đoàn cho biết họ dự kiến sẽ đình công tại Bỉ và Bồ Đào Nha từ ngày 24 đến 26-6, tại Pháp từ 25 đến 26-6, và ở Ý ngày 25-6. Ngoài ra, họ cũng có kế hoạch đình công tại Tây Ban Nha ngày 24, 25, 26, 30-6 và ngày 1, 2-7.

Theo các công đoàn, Ryanair đã không tôn trọng luật lao động của Bỉ, bao gồm các vấn đề như tiền lương tối thiểu hoặc việc chi trả cho nhân viên cabin trong một số trường hợp trước và sau chuyến bay.

* Chứng khoán toàn cầu sụt giảm trong ngày 17-6 khi các nhà đầu tư lo lắng về chính sách siết chặt tiền tệ của hàng loạt ngân hàng trung ương từ Mỹ đến châu Âu để đối phó với lạm phát.

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 0,13%%, S&P 500 tăng nhẹ 0,22%% trong khi Nasdaq tăng 1,43%. Tính theo tuần, chỉ số S&P 500 đã giảm 5,8%, cũng là mức sụt giảm lớn nhất kể từ tuần thứ ba của năm 2020.

Tăng trưởng chậm lại có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu, theo Reuters. Do đó giá dầu thô Mỹ giảm tới 6,42%, xuống còn 110,04 USD/thùng, và giá dầu Brent giảm 5,43% xuống còn 113,30 USD/thùng.

Giá vàng còn 1.841,13 USD/ounce, giảm nhẹ 0,8%.

* Ngày 17-6, EU và Ấn Độ đã khởi động lại các cuộc đàm phán để xây dựng một hiệp định thương mại tự do, với mục tiêu hoàn thành các cuộc đàm phán vào cuối năm 2023. Trước đó hai bên đã bắt đầu đàm phán vào năm 2007, nhưng bị ngưng trệ vào năm 2013 do không có tiến triển, theo Reuters.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không có ý định có một cuộc họp riêng với thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong chuyến công du tháng 7 tới. Ông sẽ chỉ gặp thái tử Saudi Arabia như một phần của một "cuộc họp quốc tế" rộng hơn, theo Reuters.

Washington đang muốn cải thiện quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh trong khi châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Chủ tịch Cuba trấn an về nguồn điện

Góc Ảnh 18622 Cuba

Ngày 16-6, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lên truyền hình thông báo về tình hình cung cấp điện cho toàn dân. Trước đó, vào cuối tháng 5, Thông tấn xã Cuba Prensa Latina cho biết dịch vụ cấp điện ở một số khu vực bị gián đoạn và ngành điện nước này đang nỗ lực khắc phục - Ảnh: AFP

Chặng đường làm ứng cử viên gia nhập EU của Ukraine đang thuận lợi Chặng đường làm ứng cử viên gia nhập EU của Ukraine đang thuận lợi

TTO - Ủy ban châu Âu (EC) đã ủng hộ Ukraine và Moldova trở thành các ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, lãnh đạo các nước thành viên EU sẽ có tiếng nói cuối cùng tại hội nghị ở Brussels vào ngày 23 và 24-6 tới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên