15/06/2022 06:14 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 15-6: Tổng thống Pháp sắp thăm Ukraine?; Nhóm nhạc BTS tạm nghỉ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Pháp Macron đang ở thăm Romania và được dự đoán sắp thăm Ukraine; Nhóm nhạc BTS tạm nghỉ để tập trung phát triển sự nghiệp solo của các thành viên; Thiếu mặt hàng băng vệ sinh tại Mỹ... là những tin tức đáng chú ý sáng 15-6.

TIN THẾ GIỚI 15-6: Tổng thống Pháp sắp thăm Ukraine?; Nhóm nhạc BTS tạm nghỉ - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo trước khi sang Romania thăm ủy lạo 500 binh sĩ tham gia lực lượng của NATO - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm ủy lạo binh sĩ tham gia lực lượng của NAtO trú đóng tại Romania vào ngày 14-6. Sau đó ông sẽ sang thăm Moldova. 

Truyền thông Pháp đoán già đoán non rằng ông sắp có chuyến thăm Ukraine cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi. Truyền thông Pháp suy đoán thông tin này từ những nguồn tin rò rỉ trên truyền thông Đức và Ý.

* Nhân viên cứu hộ Ấn Độ đã giải cứu một cậu bé 10 tuổi bị câm và điếc sau khi cậu bé mắc kẹt trong một cái giếng hẹp suốt 4 ngày, theo AFP. Bé Rahul Sahu đã rơi xuống giếng sâu 24m vào chiều 10-6 khi đang chơi ở sân nhà tại bang Chhattisgarh.

* Nhóm nhạc K-pop nổi tiếng của Hàn Quốc BTS thông báo sẽ tạm nghỉ một thời gian để các thành viên tập trung phát triển solo, theo AFP. Họ trấn an người hâm mộ khi khẳng định nhóm không hề tan rã, cho biết nhóm nhạc cũng từng có những khoảng nghỉ ngắn trước đây là năm 2019 và mới nhất là tháng 12-2021.

TIN THẾ GIỚI 15-6: Tổng thống Pháp sắp thăm Ukraine?; Nhóm nhạc BTS tạm nghỉ - Ảnh 2.

Nhóm nhạc K-pop Hàn Quốc BTS - Ảnh: AFP

* Ngày 14-6, Nga cho biết sẽ mở một hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân khỏi Nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk, trong khi các lực lượng Nga và Ukraine đang giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng này ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Tỉnh trưởng Lugansk, ông Sergiy Gaidai cho biết lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm Severodonetsk, và binh lính Nga đã kiểm soát 70-80% thành phố trong nỗ lực bao vây nơi này, Hãng tin AFP đưa tin.

Hiện còn khoảng 500 thường dân đang trú ẩn bên trong Nhà máy Azot. Việc chiếm được Severodonetsk sẽ mở ra con đường tới Sloviansk và thành phố lớn khác là Kramatorsk trong bối cảnh Matxcơva đang nỗ lực để kiểm soát Donbass.

* Ngày 14-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần nữa kêu gọi vũ khí hạng nặng từ phương Tây. Ông Zelensky khẳng định cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi người Ukraine là những người duy nhất còn lại trên lãnh thổ nước này.

Theo ông Zelensky, cuộc chiến kéo dài bao lâu sẽ phụ thuộc "rất nhiều" vào sự hỗ trợ của quốc tế và các nhà lãnh đạo của các nước châu Âu. Thứ trưởng Quốc phòng Anna Malyar cho biết Kiev chỉ mới nhận được 10% số vũ khí mà họ đã yêu cầu phương Tây cung cấp, theo AFP.

TIN THẾ GIỚI 15-6: Tổng thống Pháp sắp thăm Ukraine?; Nhóm nhạc BTS tạm nghỉ - Ảnh 3.

Quang cảnh nhìn từ trên không ở thị trấn Pryvillya, vùng Donbass, miền đông Ukraine ngày 14-6 - Ảnh: AFP

* Nga đã đưa 49 công dân Anh, trong đó có các quan chức quốc phòng, các nhà báo và biên tập viên nổi tiếng của Đài BBC, báo Financial Times Guardian vào danh sách đen, với lý do "cố tình phổ biến thông tin sai lệch và một chiều về Nga cũng như các sự kiện tại Ukraine và Donbass".

Phản ứng lại, Thủ tướng Anh Boris Johnson tố Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách trấn áp những người đưa tin chính xác về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, theo AFP.

* Ngày 14-6, bà Afshan Khan, giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc khu vực châu Âu và Trung Á, cho biết trẻ em Ukraine không nên được nhận nuôi tại Nga, nơi hàng ngàn người trẻ tuổi được cho là đã di chuyển đến kể từ khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo bà Khan, những trẻ em đến Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine không thể được coi là trẻ mồ côi, và mọi quyết định phải dựa trên những lợi ích tốt nhất của chúng và trên tinh thần tự nguyện, Hãng tin AFP đưa tin.

TIN THẾ GIỚI 15-6: Tổng thống Pháp sắp thăm Ukraine?; Nhóm nhạc BTS tạm nghỉ - Ảnh 4.

Các kệ hàng băng vệ sinh tại một siêu thị ở New York, Mỹ - Ảnh: TIME

* Băng vệ sinh là mặt hàng mới nhất biến mất khỏi các kệ hàng tại Mỹ, sau tình trạng thiếu sữa công thức. Các chuỗi nhà thuốc CVS và Walgreens xác nhận với AFP rằng một số nhãn hàng băng vệ sinh tạm thời không có sẵn ở một số khu vực.

Ông Patrick Penfield, chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng tại ĐH Syracuse, cho biết nhu cầu băng vệ sinh đang tăng lên thời gian gần đây, do người tiêu dùng muốn trữ hàng phòng khi nhận thấy việc thiếu hàng của một số nhãn hàng. Ông Penfield so sánh vụ việc này với việc tích trữ giấy vệ sinh lúc đại dịch COVID-19 mới xảy ra.

*  Trước áp lực của giá nhiên liệu cao kỷ lục và lạm phát, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Israel, Bờ Tây Palestine và Saudi Arabia từ ngày 13 đến 16-7, theo Hãng tin Reuters. Ông sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Salman để bàn về sản lượng dầu mỏ tại Saudi Arabia, gạt bỏ căng thẳng giữa hai nước kể từ vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi.

* Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, ngày 14-6 cho biết Liên minh châu Âu muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel trong bối cảnh Nga sử dụng nguồn cung khí đốt để "tống tiền" các thành viên của liên minh liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Matxcơva thông báo cắt hơn 40% lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống Nord Stream tới Đức vì việc "sửa chữa" các đơn vị máy nén của Công ty Siemens (Đức).

Thủ tướng Anh thử làm công nhân

goc anh ngay 14

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trải nghiệm công đoạn chọn lựa bông cải xanh - Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trải nghiệm công đoạn chọn lựa bông cải xanh trước khi đóng gói khi tới thăm trang trại của Công ty Southern England Farms tại Hayle, Cornwall hôm 13-6, trước thời điểm công bố Sách Trắng về chiến lược lương thực của Vương quốc Anh.

* Chuyến bay đầu tiên chở người xin tị nạn ở Anh sang Rwanda đã không thể cất cánh theo dự kiến vào cuối ngày 14-6 sau khi Tòa án Nhân quyền châu Âu ban hành lệnh ngừng trục xuất những người di cư đã lên máy bay, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó, Chính phủ Anh đã thông báo thỏa thuận trị giá 120 triệu bảng (157 triệu USD) với Chính phủ Rwanda. Theo đó, Rwanda sẽ tiếp nhận những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh. Chính phủ Anh cho biết chính sách mới sẽ làm suy yếu mạng lưới buôn người và ngăn chặn dòng người di cư liều mạng vượt qua eo biển Anh.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cho biết chính sách này là vô nhân đạo, và sẽ khiến người di cư gặp rủi ro.

* Chứng khoán thế giới giảm ngày thứ hai liên tiếp trong ngày 14-6 khi lợi suất trái phiếu chính phủ và đồng USD Mỹ ở mức cao nhất trong nhiều năm, theo Reuters.

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,5%, chỉ số S&P 500 giảm 0,38% trong khi chỉ số Nasdaq Composite đi ngược xu hướng khi tăng 0,18%.

Chỉ số chứng khoán MSCI trên toàn cầu giảm 0,65%. Tại châu Âu, chỉ số STOXX giảm 1,26%.

Giá dầu Brent giảm 1,17% xuống mức 120,84 USD/thùng.

Giá vàng giảm 0,53%% tại thị trường Mỹ, xuống mức 1.809,40 USD/ounce.

TIN THẾ GIỚI 14-6: Nga kiếm cả trăm tỉ đô nhờ bán năng lượng; Thái Lan làm 5G với Trung Quốc TIN THẾ GIỚI 14-6: Nga kiếm cả trăm tỉ đô nhờ bán năng lượng; Thái Lan làm 5G với Trung Quốc

TTO - Nga vẫn bỏ túi 97,5 tỉ USD chỉ trong 3 tháng chiến sự nhờ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt chủ yếu sang châu Âu; Thái Lan bắt tay với ZTE của Trung Quốc để làm 5G; Châu Âu ưu tiên thủ tục cho Ukraine vào EU... là các tin tức thế giới đáng chú ý.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên