13/06/2022 06:31 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 13-6: Dịch 'khó kiềm chế' ở Bắc Kinh; Chìm tàu chở gần 16.000 con cừu

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Đợt dịch mới nhất với 166 ca nhiễm tại 14/16 quận ở Bắc Kinh; Các thượng nghị sĩ Mỹ công bố thỏa thuận về các biện pháp ngăn bạo lực súng đạn; Tàu chở gần 16.000 con cừu chìm ở biển Đỏ... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 13-6.

TIN THẾ GIỚI 13-6: Dịch khó kiềm chế ở Bắc Kinh; Chìm tàu chở gần 16.000 con cừu - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 12-6 - Ảnh: AFP

Dịch bùng phát liên quan quán bar ở Bắc Kinh, "khó kiềm chế hơn" đợt dịch ở chợ Tân Phát Địa: Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 12-6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc một lần nữa chứng kiến dịch bùng phát, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố thận trọng mở cửa trở lại các địa điểm công cộng.

Bắc Kinh hiện chứng kiến đợt dịch lây lan mạnh nhất bắt nguồn từ quán bar có tên "Siêu thị Thiên đường" tại một trong những con phố sầm uất nhất ở trung tâm thành phố, với quy mô và mức độ nghiêm trọng lớn hơn tất cả đợt dịch trước, dẫn đến 166 ca nhiễm liên quan 14/16 quận của Bắc Kinh trong 4 ngày.

Người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh Từ Hòa Kiến (Xu He Jian) cho biết công tác ngăn chặn và kiểm soát đợt bùng phát dịch liên quan quán bar nói trên ở Bắc Kinh khó hơn so với đợt dịch trước đó ở chợ Tân Phát Địa (đợt dịch từ tháng 6 đến tháng 8-2020 ở Bắc Kinh, với hơn 300 ca nhiễm được ghi nhận). Các chuyên gia phòng chống dịch của Bắc Kinh cảnh báo đợt dịch này có thể tràn sang nhiều thành phố khác.

"Biến thể Omicron gây ra đợt bùng phát dịch mới nhất ở Bắc Kinh khó phát hiện hơn nhiều và có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với các biến thể phổ biến vào năm 2020" - ông Vương Quảng Phát (Wang Guang Fa), chuyên gia về hô hấp tại Bắc Kinh, giải thích.

Ông Vương chỉ ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Bắc Kinh đã được tiêm vắc xin COVID-19, khả năng bệnh nhân nhiễm bệnh phát triển các triệu chứng càng thấp. "Do đó, hiện nay việc phát hiện ca nhiễm trở nên khó khăn hơn" - ông Vương nói.

Chuyên gia này nói thêm: "Do Bắc Kinh là thành phố rất lớn và người dân đi lại nhiều, nên việc dịch bệnh lây lan sang các thành phố khác, đặc biệt là các thành phố lân cận, là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và thời gian phản ứng nhanh của Bắc Kinh, cũng không đáng lo ngại lắm".

TIN THẾ GIỚI 13-6: Dịch khó kiềm chế ở Bắc Kinh; Chìm tàu chở gần 16.000 con cừu - Ảnh 2.

Người Nga sống ở Nicosia, Cyprus chào mừng Ngày nước Nga hôm 12-6 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các công dân nước này nhân Ngày nước Nga (12-6), đồng thời nói rằng điều đặc biệt quan trọng đối với người Nga lúc này là đoàn kết.

Nhân sự kiện này, nhà máy đóng tàu Admiralty Shipyards của Nga đã bắt đầu đóng 2 tàu ngầm diesel. Lễ khởi công có sự tham dự của tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolay Yevmenov.

* Ngày 12-6, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ công bố đã đạt thỏa thuận về khuôn khổ cho dự luật an toàn súng cầm tay, với đủ sự ủng hộ từ Đảng Cộng hòa để có thể thông qua tại Thượng viện Mỹ. Theo Hãng tin Reuters, đây là bước đột phá tiềm năng hướng tới ban hành luật kiểm soát súng đạn quan trọng đầu tiên của Mỹ trong nhiều thập niên.

Họ đưa ra các đề xuất, bao gồm kiểm tra lý lịch khắt khe hơn đối với những người mua súng dưới 21 tuổi, tăng nguồn lực cho các bang để giữ vũ khí khỏi tầm tay những người được coi là có nguy cơ... Tuy nhiên, các đề xuất này bị coi là còn "hạn chế".

Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi các đề xuất nói trên và kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng biến chúng thành luật, nhưng ông cho rằng các biện pháp này không đi đủ xa trong việc ngăn bạo lực súng đạn.

* Theo Hãng tin Tass, ngày 12-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông dự định có các cuộc hội đàm vào tuần tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Ukraine.

TIN THẾ GIỚI 13-6: Dịch khó kiềm chế ở Bắc Kinh; Chìm tàu chở gần 16.000 con cừu - Ảnh 3.

Những con cừu được giải cứu sau khi tàu Badr 1 bị chìm tại cảng Suakin của Sudan ở biển Đỏ vào ngày 12-6 - Ảnh: AFP

* Đài Sky News đưa tin một con tàu chở gần 16.000 con cừu đã chìm tại cảng Suakin của Sudan ở biển Đỏ do quá tải vào ngày 12-6.

Theo Hãng tin AFP, một quan chức cảng cấp cao của Sudan cho biết con tàu được cho là chỉ có thể chở 9.000 con cừu. Tuy nhiên, quan chức này nói: "Con tàu Badr 1 lúc đó đang chở 15.800 con cừu, vượt quá giới hạn của nó".

Nhà chức trách cảng lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng tới môi trường tại biển Đỏ, sau khi số lượng lớn cừu chết. Những con cừu này dự kiến được chở từ Sudan đến Saudi Arabia trước dịp lễ quan trọng của người Hồi giáo là Eid al-Adha, khi động vật được hiến tế theo nghi thức.

* Theo Hãng tin Reuters, sứ mệnh ASTR.O của công ty vũ trụ Mỹ Astra Space nhằm đưa các vệ tinh nhỏ giám sát thời tiết của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) lên quỹ đạo vào ngày 12-6 đã thất bại, sau khi động cơ tên lửa đẩy giai đoạn hai ngừng hoạt động sớm trong không gian.

Đốt rạ

dot ra

Một người nông dân đốt rạ gây khói bay mù trời trên một cánh đồng ở quận Hoshangabad thuộc bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) ngày 12-6 - Ảnh: AFP

TIN THẾ GIỚI 12-6: Trung Quốc tăng máy bay đến gần Ấn Độ; Chủ tịch EC thăm Ukraine lần 2 TIN THẾ GIỚI 12-6: Trung Quốc tăng máy bay đến gần Ấn Độ; Chủ tịch EC thăm Ukraine lần 2

TTO - Bà Ursula von der Leyen đã có mặt ở Kiev; Trung Quốc tăng gấp đôi máy bay gần Ấn Độ; Ukraine sẽ nhận lô vũ khí hạng nặng đầu tiên từ Đức ngày 22-6; Nắng nóng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 12-6.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên