09/06/2022 06:01 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 9-6: Nhà ông Trump chấp nhận bị điều tra; Mỹ sẽ giảm thuế với hàng Trung Quốc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nga kiểm soát phần lớn thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông Ukraine; Mỹ công bố kế hoạch kinh tế mới cho khu vực Mỹ Latin; Cha con ông Trump chấp nhận bị điều tra về hoạt động kinh doanh... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

TIN THẾ GIỚI 9-6: Nhà ông Trump chấp nhận bị điều tra; Mỹ sẽ giảm thuế với hàng Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe quân sự của lực lượng Ukraine di chuyển ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 8-6 - Ảnh: REUTERS

* Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine, ông Serhiy Gaidai, cho biết lực lượng Nga đã đẩy lực lượng Ukraine ra ngoại ô thành phố Sievierodonetsk, đánh dấu một bước ngoặt trong chiến sự tại đây.

"Các lực lượng của chúng tôi hiện chỉ kiểm soát ngoại ô thành phố, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu", ông Gaidai nói trên truyền thông địa phương. Thành phố Lysychansk gần đó cũng đang bị không kích mạnh.

Nga đã tập trung binh lực tấn công thành phố Sievierodonetsk trong vài tuần qua. Trong khi đó, Ukraine cũng thề kháng cự đến cùng, cho biết chiến địa này có thể định hình cả chiến sự ở miền  Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga được vũ trang gấp 10 lần lực lượng của nước này tại một số vùng ở Sievierodonetsk. Kiev cũng hối thúc phương Tây cung cấp thêm vũ khí để giữ chiến tuyến ở miền Đông.

* Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 con Donald Trump Jr., Ivanka Trump đồng ý ra điều trần trong cuộc điều tra của bang New York về hoạt động kinh doanh của gia đình ông bắt đầu từ ngày 15-7.

Tổng chưởng lý bang New York, bà Letitia James đang điều tra xem liệu Tập đoàn Trump Organization có lừa dối người cho vay và cơ quan thuế hay không.

* Đàm phán Nga - Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine gặp trở ngại do các bên Kiev và Matxcơva đưa ra điều kiện khó trong thỏa thuận. Nga cũng đặt điều kiện các nước phương Tây phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu muốn nước này tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc. 

Các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, và cả Nga, bị trì trệ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, gây ra khủng hoảng lương thực trầm trọng toàn cầu.

TIN THẾ GIỚI 9-6: Nhà ông Trump chấp nhận bị điều tra; Mỹ sẽ giảm thuế với hàng Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị đến dự hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ tại California ngày 8-6 - Ảnh: REUTERS

* Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch kinh tế mới cho khu vực Mỹ Latin tại hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ diễn ra ở Washington ngày 8-6.

Để cạnh tranh với Trung Quốc tại khu vực, Mỹ kêu gọi các nước tăng cường hợp tác với Washington về đầu tư, chuỗi cung ứng và các thỏa thuận thương mại hiện có. Kế hoạch này dự kiến được đưa ra bàn thảo trong mùa thu năm nay.

* Ngày 9-6, Triều Tiên thông báo ghi nhận 50.860 ca có triệu chứng sốt. Đây là ngày thứ 2 số ca nhiễm hằng ngày xuống dưới mốc 60.000. Kể từ khi bùng dịch COVID-19 từ cuối tháng 4-2022, nước này đã có tổng cộng 4,3 triệu ca nghi nhiễm, trong đó đỉnh điểm lên đến 390.000 ca/ngày.

* Twitter cho biết sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu của các cổ đông về thương vụ bán cho tỉ phú Mỹ Elon Musk trị giá 44 tỉ USD, trong bối cảnh mạng xã hội này vẫn đang trong quá trình hoàn tất thương vụ. Twitter cũng sẽ nhượng bộ yêu cầu cung cấp dữ liệu cho tỉ phú Mỹ sau khi ông Musk đầu tuần này cảnh báo có thể rút lui nếu Twitter không cung cấp dữ liệu về các tài khoản giả.

* Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết chính quyền Biden đang tìm cách điều chỉnh lại thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc nhưng khẳng định việc này không vì mục đích đối phó với lạm phát. Dưới thời tổng thống Donald Trump, Mỹ đã áp thuế đến 25% đối với hàng hóa xuất khẩu trị giá hàng trăm tỉ USD của Trung Quốc.

"Tôi tin rằng người Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, phải trả một số loại thuế này, làm tổn thương đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ", Hãng tin Reuters dẫn lời bà Yellen nói.

TIN THẾ GIỚI 9-6: Nhà ông Trump chấp nhận bị điều tra; Mỹ sẽ giảm thuế với hàng Trung Quốc - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng tiêm ngừa bệnh đậu mùa khỉ tại Canada ngày 6-6 - Ảnh: REUTERS

* Cơ quan y tế Brazil xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này ở một bệnh nhân nam, 41 tuổi, đã đến thành phố Sao Paulo sau khi du lịch Tây Ban Nha.

Văn phòng Thị trưởng Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, cho biết cũng đang theo dõi tình trạng của một ca nghi nhiễm khác là bệnh nhân nữ 26 tuổi, tình nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ mặc dù không đi du lịch nước ngoài, cũng như không có tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm.

Trong cuộc họp báo ngày 8-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi đã hơn 1.000 trường hợp, trải khắp 29 nước.

TIN THẾ GIỚI 8-6: Nhật và Mỹ tập trận không quân; Nga bàn giao thi thể binh sĩ cho Kiev TIN THẾ GIỚI 8-6: Nhật và Mỹ tập trận không quân; Nga bàn giao thi thể binh sĩ cho Kiev

TTO - Mỹ siết chặt thêm cấm vận tài chính với Nga; Nga đã bàn giao thi thể của 210 binh sĩ Ukraine; Nhật Bản và Mỹ tập trận máy bay chiến đấu nhằm răn đe Triều Tiên; Chứng khoán Mỹ tăng nhờ các công ty công nghệ... là những tin thế giới đáng chú ý.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên