05/06/2022 06:06 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - NATO bắt đầu tập trận ở Thụy Điển từ ngày 5-6; Tổng thống Nga Putin nói nước này đã bắn hạ hàng chục vũ khí do Mỹ gửi cho Ukraine; Blue Origin lần thứ 5 bay vào vũ trụ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 5-6.

TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine - Ảnh 1.

Tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge neo đậu ở cảng Stockholm, Thụy Điển ngày 2-6 - Ảnh: REUTERS

* Tướng Mark Milley - chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - đã có mặt trên tàu đổ bộ tấn công USS Kearsarge đang neo đậu ở Stockholm (Thụy Điển) nhằm thể hiện quyết tâm của Mỹ ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.

"Việc chứng tỏ tình đoàn kết với Phần Lan và Thụy Điển trong cuộc tập trận này là rất quan trọng cho chúng ta, nước Mỹ cũng như các thành viên khác của NATO", tướng Mark Milley tuyên bố từ tàu USS Kearsarge ngày 4-6, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson.

Cuộc tập trận thường niên BALTOPS 22 của NATO năm nay được tổ chức ở Thụy Điển từ ngày 5 đến 17-6. Quân nhân từ 14 quốc gia thành viên của Liên minh NATO sẽ tham gia sự kiện này.

* Theo Đài CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dời chuyến đi Saudi Arabia vào cuối tháng 6 sang tháng 7. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

* Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng phòng không nước này dễ dàng đối phó và đã tiêu hủy hàng chục vũ khí của Ukraine do Mỹ chuyển giao. "Hệ thống phòng không của chúng tôi đã phá hủy chúng", ông Putin nói ngày 4-6.

* Báo Washington Post dẫn lời giới chức địa phương tại Mỹ cho biết 1 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào tối 3-6 ở gần thành phố Richmond, bang Virginia.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị thương do súng bắn và nạn nhân đã tử vong sau đó. 5 người khác bị bắn đã được đưa tới các cơ sở y tế để điều trị.

Ngoài ra, còn có 2 người khác bị thương do các nguyên nhân không liên quan đến súng.

TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ súng tại hạt Chesterfield, bang Virginia, Mỹ - Ảnh: NBC

* Bộ Ngoại giao Nga ngày 4-6 cho biết thứ trưởng ngoại giao nước này, ông Mikhail Bogdanov, và vụ trưởng Vụ Tây Á và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Di, đã thảo luận về tình hình tại Syria, Yemen, Libya, Sudan và xung đột Israel - Palestine.

Hai bên đã "trao đổi quan điểm toàn diện" về tình hình Trung Đông và muốn tiếp tục tiếp xúc thường xuyên, thảo luận về các vấn đề khu vực liên quan đến lợi ích của Nga và Trung Quốc ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

* Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 5-6 nước này ghi nhận thêm 73.780 người mắc các triệu chứng sốt.

* Kết quả nghiên cứu mới đây của Cơ quan Nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) cho thấy tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng tại khu vực ven biển phía Bắc của đảo Java. Nhiều thành phố như Pekalongan, Semarang, Surabaya hay Cirebon ghi nhận mức sụt lún cao nhất tới 11cm mỗi năm.

Trong đó, thủ đô Jakarta là một trong những thành phố bị sụt lún nhanh nhất trên Trái đất. Hiện gần 50% diện tích của Jakarta đã nằm dưới mực nước biển từ 2-4m.

Với tốc độ sụt lún hiện nay, kết hợp với nước biển dâng, dự báo 1/3 diện tích của Jakarta và 95% vùng bờ biển phía Bắc thành phố này có thể chìm dưới nước vào năm 2050.

TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine - Ảnh 3.

Hình ảnh bé trong cũi sắt là phần thùng xe bán thức ăn - Ảnh cắt từ clip

* Đoạn video dài 12 giây quay cảnh một bé trai bị nhốt trong cũi được cải tiến từ phần thùng xe bán thức ăn trong lúc người mẹ bày bán đồ ăn ở mặt bàn xe để kiếm sống đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Theo báo SCMP, vụ việc xảy ra ở tỉnh Quý Châu. Cậu bé phải ở trong cũi trong lúc mẹ bán hàng và chỉ được ra ngoài chơi khi không có khách.

Trên mạng xã hội, nhiều người trách không nên để trẻ sống trong điều kiện như vậy, nhiều người lại thông cảm khi thấy hai mẹ con có cuộc sống khó khăn.

TIN THẾ GIỚI 5-6: Tàu chiến lớn của Mỹ đến Thụy Điển; Nga bắn phá vũ khí Mỹ gửi Ukraine - Ảnh 4.

Katya Echazarreta (26 tuổi) là người phụ nữ gốc Mexico đầu tiên đi vào vũ trụ - Ảnh: AP

* Theo Hãng tin AFP, Công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin của tỉ phú Mỹ Jeff Bezos đã thực hiện thành công chuyến bay thứ 5 vào vũ trụ.

Con tàu vũ trụ màu trắng mang tên New Shepard cất cánh ở sa mạc phía tây bang Texas vào lúc 8h26 sáng 4-6 (giờ địa phương), chở theo 6 "du khách không gian".

Chuyến bay kéo dài 10 phút có sự hiện diện của Katya Echazarreta (26 tuổi), là nữ công dân Mỹ trẻ nhất đi vào không gian. Echazarreta cũng là người phụ nữ gốc Mexico đầu tiên đi vào vũ trụ.

* Cơ quan Giao thông liên bang Đức (KBA) cho biết hãng Mercedes-Benz triệu hồi gần 1 triệu xe cũ trên toàn thế giới do vấn đề tiềm ẩn ở hệ thống phanh, khiến phanh có thể ngưng hoạt động.

Có khoảng 993.407 xe trên toàn cầu bị triệu hồi, trong đó có 70.000 xe ở Đức, gồm xe được sản xuất từ năm 2004 đến 2015, thuộc dòng SUV ML, GL và R-Class.

TIN THẾ GIỚI 4-6: Nga dồn lực lấy cho được Severodonetsk; Hai bên trao đổi thi thể binh sĩ TIN THẾ GIỚI 4-6: Nga dồn lực lấy cho được Severodonetsk; Hai bên trao đổi thi thể binh sĩ

TTO - Ukraine giành lại 20% lãnh thổ ở Severodonetsk; Các nước ráo riết đàm phán với Nga về đường xuất khẩu ngũ cốc; Nga và Ukraine đã trao đổi thi thể binh sĩ trong vùng Zaporizhia... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 4-6.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên