08/06/2022 05:54 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 8-6: Nhật và Mỹ tập trận không quân; Nga bàn giao thi thể binh sĩ cho Kiev

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Mỹ siết chặt thêm cấm vận tài chính với Nga; Nga đã bàn giao thi thể của 210 binh sĩ Ukraine; Nhật Bản và Mỹ tập trận máy bay chiến đấu nhằm răn đe Triều Tiên; Chứng khoán Mỹ tăng nhờ các công ty công nghệ... là những tin thế giới đáng chú ý.

TIN THẾ GIỚI 8-6: Nhật và Mỹ tập trận không quân; Nga bàn giao thi thể binh sĩ cho Kiev - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen - Ảnh: REUTERS

* Ngày 7-6, Bộ Tài chính Mỹ cấm các nhà quản lý tiền tệ của họ mua bất kỳ khoản nợ hoặc cổ phiếu nào của Nga trên các thị trường thứ cấp, trong các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Matxcơva. Trước đó, Mỹ đã cấm các giao dịch này ở thị trường sơ cấp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga thông qua việc sử dụng vàng. Theo bà Yellen, các giao dịch như vậy có thể bị trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Joe Biden ban hành để trừng phạt Nga.

* Quân đội Ukraine cho biết Nga đã bàn giao cho Kiev thi thể của 210 binh sĩ, hầu hết trong số họ đã hy sinh khi bảo vệ thành phố Mariupol.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều người dân và binh sĩ Ukraine thuộc Tiểu đoàn Azov đã bị bao vây trong khu hầm ngầm nhà máy thép Azovstal của Mariupol trong nhiều tuần, khi Nga cố gắng chiếm thành phố. Các binh sĩ Ukraine cuối cùng đã đầu hàng vào tháng trước và bị Nga bắt giữ.

Ngày 7-6, chỉ số MSCI cho chứng khoán toàn cầu đã tăng 0,4%, trong khi STOXX 600 của châu Âu giảm 0,28%.

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones Industrial Averag tăng 0,8%, S&P 500 tăng 0,95% và Nasdaq Composite tăng 0,94%.

Giá dầu tăng khoảng 1%, trong đó dầu thô của Mỹ đóng cửa ở mức cao nhất trong 13 tuần do lo ngại về nguồn cung.

Dầu thô giao sau của Mỹ tăng 91 cent lên 119,41 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 1,06 USD lên 120,57 USD/thùng.

Giá vàng giao sau của Mỹ tăng 0,5% lên mức 1.852,10 USD/ounce.

TIN THẾ GIỚI 8-6: Nhật và Mỹ tập trận không quân; Nga bàn giao thi thể binh sĩ cho Kiev - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ Đan Mạch thực hiện quy trình tìm kiếm các thiết bị nổ với máy dò kim loại Ebinger bên ngoài thị trấn Ichnia, thuộc vùng Chernihiv, Ukraine ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

* Thống đốc vùng Lugansk Serhiy Gaidai cho biết các lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga ở trung tâm thành phố Sievierodonetsk, nhưng các lực lượng của Matxcơva chưa kiểm soát được thành phố.

Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Gaidai cũng nói quân đội Nga liên tục pháo kích vào thành phố Lysychansk, nằm bên kia sông Siverskyi Donets.

* Hãng tin KCNA cho biết, ngày 8-6, Triều Tiên ghi nhận hơn 54.610 người mới có các triệu chứng sốt trong bối cảnh bùng phát COVID-19.

* Ngày 7-6, Nhật Bản và Mỹ đã diễn tập máy bay chiến đấu trên biển Nhật Bản lần thứ 2 trong vòng 2 tuần qua. Hoạt động này diễn ra chỉ vài ngày sau các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và ngày càng có nhiều lo ngại Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập này nhằm thể hiện "ý chí mạnh mẽ của Nhật Bản và Mỹ trong việc ứng phó với mọi tình huống" và "sự hợp tác chặt chẽ" giữa hai nước này, cũng như nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai bên.

Thông cáo báo chí của bộ trên cho hay 4 máy bay tiêm kích F-15 từ căn cứ Chitose của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản ở Hokkaido và 2 máy bay tiêm kích F-16 từ căn cứ không quân Mỹ ở Misawa, tỉnh Aomori đã tham gia "một loạt bài huấn luyện chiến thuật".

TIN THẾ GIỚI 8-6: Nhật và Mỹ tập trận không quân; Nga bàn giao thi thể binh sĩ cho Kiev - Ảnh 4.

Ba máy bay chiến đấu F-15 (phía trước) của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản và hai chiếc F-16 của không quân Mỹ trong cuộc tập trận chung ngày 7-6 - Ảnh: KYODO

* Ngày 7-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị đình trệ bởi “chiến dịch quân sự đặc biệt” đang diễn ra.

Chiếc máy bay chở ông Lavrov đã hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp nhận việc hộ tống các tàu từ các cảng của Ukraine cho dù đã phát hiện một số quả thủy lôi gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

* Theo tờ The Hill số ra mới đây, các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày càng bất đồng về vấn đề kiểm soát súng đạn mỗi khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt ở nước này.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng nên "có ít súng và ít người sử dụng hơn" vì lợi ích và sự an toàn của người dân trước các vụ bạo lực mà họ cho là có thể ngăn chặn được. Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa lại thiên về quan điểm cho rằng quyền sở hữu súng là bất khả xâm phạm và bất kỳ nỗ lực nào hạn chế quyền này đều là vi hiến.

Tình trạng bế tắc này tại Quốc hội Mỹ có nghĩa là cơ quan lập pháp hầu như không có phản ứng gì trước hàng nghìn vụ xả súng hàng loạt xảy ra trong những năm gần đây tại Mỹ.

Campuchia khẳng định không làm Campuchia khẳng định không làm 'căn cứ quân sự độc quyền' cho Trung Quốc

TTO - Campuchia và Trung Quốc cùng lên tiếng phủ nhận xây dựng căn cứ hải quân bí mật ở vùng vịnh Thái Lan như truyền thông phương Tây đưa tin.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên